Điểm chuẩn 15 nhưng ngành Sư phạm Tiếng Anh trường Cao đẳng này chỉ tuyển được 3 sinh viên: Đào tạo thế nào?

Mai Mai, Theo Trí Thức Trẻ 18:26 14/08/2018

Trường Cao đẳng Sư Phạm Nghệ An có chỉ tiêu tuyển sinh 20 thí sinh ngành Sư phạm Tiếng Anh nhưng danh sách công bố cuối cùng chỉ có 3 thí sinh trúng tuyển!

Những ngày gần đây, vụ việc Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai buộc phải nâng điểm chuẩn lên 23 để đánh trượt 1 thí sinh vì đây là em duy nhất đăng ký vào trường gây xôn xao dư luận buộc Bộ Giáo dục phải lên tiếng yêu cầu trường giải trình.

Câu chuyện các trường Cao đẳng hoặc top dưới không tuyển được thí sinh không còn mới mẻ. Nhiều trường hạ điểm chuẩn đến mức "chạm sàn" vẫn không có thí sinh đăng ký học.

Theo danh sách công bố trúng tuyển thì Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An tuyển sinh 6 ngành nhưng chỉ có 3 ngành là có thí sinh đăng ký học. Đặc biệt, ngành Sư phạm Tiếng Anh với mức điểm chuẩn là 15 cũng chỉ có 3 học sinh trúng tuyển.

Điểm chuẩn 15 nhưng ngành Sư phạm Tiếng Anh trường Cao đẳng này chỉ tuyển được 3 sinh viên: Đào tạo thế nào? - Ảnh 1.

Danh sách 3 thí sinh duy nhất trúng tuyển vào ngành Sư phạm Tiếng Anh

Ngành Sư phạm Mầm non là 15 điểm và có 90 thí sinh nằm trong danh sách trúng tuyển. Ngành Giáo dục Tiểu học có điểm chuẩn là 16 điểm, có 34 thí sinh đủ điểm đỗ.

3 ngành còn lại không có thí sinh nào trúng tuyển thì điểm chuẩn lại tăng vọt lên 20: Sư phạm Toán học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Sinh học.

Điểm chuẩn 15 nhưng ngành Sư phạm Tiếng Anh trường Cao đẳng này chỉ tuyển được 3 sinh viên: Đào tạo thế nào? - Ảnh 2.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường của Cao đẳng sư phạm Nghệ An

Đối với 3 thí sinh ngành Sư phạm Tiếng Anh trúng tuyển, cũng chưa chắc chắn là cả 3 sẽ nhập học. Nhiều người đặt ra câu hỏi là chỉ với 3 sinh viên, trường sẽ bố trí đào tạo như thế nào?

Trước đó, theo thông báo tuyển sinh của nhà trường thì Ngành Sư phạm Tiếng Anh có chỉ tiêu là 20, Giáo dục Mầm non là 90, Giáo dục Tiểu học là 20.

Điểm chuẩn 15 nhưng ngành Sư phạm Tiếng Anh trường Cao đẳng này chỉ tuyển được 3 sinh viên: Đào tạo thế nào? - Ảnh 3.