Đinh Hương và Trúc Nhân bất ngờ trước tài năng của học trò trong vòng Đối Đầu

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 10/11/2017

Sau vòng Ghế Nóng, 5 thí sinh đội huấn luyện viên Đinh Hương – Lâm Vinh Hải và 5 thí sinh đội huấn luyện viên Quang Đăng – Trúc Nhân đã được chia thành 5 cặp thi đấu trong vòng Đối Đầu.

Chiến binh nào sẽ có mặt trong Đêm chung kết vào ngày 20/11 tới đây tại công viên 3/2, thành phố Huế? Câu trả lời vẫn còn ở phía trước!

Sau hơn 2 tháng tranh tài với nhiều vòng thi gay cấn và hấp dẫn, cuộc thi Huda Central’s Got Talent 2017 chính thức bước vào chặng đua nước rút để tìm ra chủ nhân ngôi vị quán quân của mùa giải năm nay. Ở vòng trước, hai đội huấn luyện viên Đinh Hương – Lâm Vinh Hải và Trúc Nhân – Quang Đăng đã phải loại một nửa số thí sinh của đội mình để chọn ra tổng cộng 10 giọng ca xuất sắc nhất tiếp tục bước vào vòng thi khắc nghiệt hơn – Vòng Đối Đầu.

Đinh Hương và Trúc Nhân bất ngờ trước tài năng của học trò trong vòng Đối Đầu - Ảnh 1.

Cuộc thi Huda Central’s Got Talent 2017 đã chính thức bước vào chặng đua nước rút để tìm ra chủ nhân ngôi vị Quán Quân của mùa giải năm nay

Đinh Hương và Trúc Nhân bất ngờ trước tài năng của học trò trong vòng Đối Đầu - Ảnh 2.

Trước khi vòng Đối Đầu diễn ra, huấn luyện viên Đinh Hương xúc động chia sẻ: “Trong suốt chặng đường của mùa giải Huda Central’s Got Talent năm nay, lúc nào Đinh Hương cũng mong muốn có thể mang hết tâm tư, sức lực của mình để hỗ trợ cho các bạn thí sinh, ủng hộ các bạn trên con đường vươn tới đam mê âm nhạc của mình. Nhìn học trò của mình nỗ lực hết sức để tỏa sáng trên sân khấu vòng Đối Đầu, Đinh Hương cảm thấy rất xúc động và tự hào”.

Đinh Hương và Trúc Nhân bất ngờ trước tài năng của học trò trong vòng Đối Đầu - Ảnh 3.

Đồng thời, huấn luyện viên Trúc Nhân cũng bày tỏ: “Trúc Nhân cảm thấy rất hạnh phúc khi mình được lựa chọn ngồi ở vị trí này với vai trò là ban giám khảo, là huấn luyện viên luôn sát cánh cùng các bạn thí sinh. Bởi vì Trúc Nhân cũng trưởng thành từ những cuộc thi để có được như ngày hôm nay, vậy nên Nhân rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng Huda với mong muốn giúp đỡ và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ có thể thực hiện được đam mê của mình”.

Đinh Hương và Trúc Nhân bất ngờ trước tài năng của học trò trong vòng Đối Đầu - Ảnh 5.

“Diamond” không chỉ là tên ca khúc được bộ đôi Hải Hạ - Minh Nguyệt lựa chọn để trình diễn mà còn là cụm từ hoàn hảo nhất để miêu tả hai cô gái trẻ trên sân khấu vòng Đối Đầu. Với thế mạnh là giọng ca cao vút đầy nội lực, Hải Hạ đã cùng cô em út Minh Nguyệt chinh phục bản hit từng thống trị BXH Billboard trong nhiều tuần liền của nữ danh ca Rihanna. Đồng thời, sự tự tin và phong cách trình diễn lôi cuốn của Minh Nguyệt cũng giúp cả hai cùng tỏa sáng, mang đến một tiết mục mở màn tuyệt vời khiến không khí trường quay như bùng nổ.

Đinh Hương và Trúc Nhân bất ngờ trước tài năng của học trò trong vòng Đối Đầu - Ảnh 6.

Trong vòng Đối Đầu, ca khúc “Dòng sông xanh” với những nốt ngân cao thánh thót đã giúp cô sinh viên nhạc viện Huế Ly Ly phô diễn trọn vẹn kỹ năng thanh nhạc điêu luyện của mình. Còn với Mai Phương – đối thủ của Ly Ly ở vòng này, thì màn lột xác đầy ngoạn mục cùng bản hit Túy Âm đã rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh nhút nhát, rụt rè của cô gái Quảng Trị trong những vòng đầu, khiến cho khán giả thực sự “say” cùng một Mai Phương tự tin, quyến rũ và đầy mị lực.

Đinh Hương và Trúc Nhân bất ngờ trước tài năng của học trò trong vòng Đối Đầu - Ảnh 7.

Có thể nói, bản mashup “Ai ra xứ Huế” – “Trên công trường rộng tiếng ca” của “bộ đôi dân ca” Văn Nghĩa – Minh Nguyệt chỉ có thể dùng từ hoàn hảo để miêu tả. Hai giọng ca ngọt ngào, đậm chất quê hương trữ tình đã “gây nên sóng gió” giữa hai đội huấn luyện viên. Cả Đinh Hương và Trúc Nhân đều ra sức bảo vệ trò cưng của đội mình.

Đinh Hương và Trúc Nhân bất ngờ trước tài năng của học trò trong vòng Đối Đầu - Ảnh 8.

Gây ấn tượng ngay từ những vòng đầu bởi nét dịu dàng nữ tính, ngoại hình sáng sân khấu cùng giọng ca trong trẻo, Gia Hân đã không khiến huấn luyện viên Trúc Nhân của mình phải thất vọng khi có màn so giọng tuyệt vời cùng “hotgirl nổi loạn” Thiên Thanh của đội Đinh Hương. Hai cá tính âm nhạc tưởng như khác nhau nhưng đã kết hợp vô cùng ăn ý để cùng chinh phục hai ca khúc có độ khó cao: “Love yourself” và “Put your record on”.

Đinh Hương và Trúc Nhân bất ngờ trước tài năng của học trò trong vòng Đối Đầu - Ảnh 9.

“Chàng lãng tử xứ Huế” Gia Bảo và “gã nghệ sĩ ngông cuồng” Văn Dũng đã mang đến một cái kết không thể trọn vẹn hơn cho vòng Đối Đầu với màn song ca ăn ý đến từng nốt nhạc. Nếu “Tình yêu giản đơn” của Gia Bảo khiến khán giả chìm đắm trong khúc ca du dương, ấm áp thì “Cake by the ocean” của Văn Dũng lại làm cả khán phòng phải bùng nổ và không ngừng lắc lư theo những nhịp điệu sôi động ấy.

Vòng Đối Đầu gay cấn của mùa hai Huda Central’s Got Talent – Tự hào tỏa sáng tài năng miền Trung đã khép lại. Ai sẽ dừng chân? Ai sẽ đi tiếp vào đêm chung kết ngày 20/11 tại công viên 3/2 (đường Lê Lợi, Huế) và tiến gần hơn đến ngôi vị quán quân. Hãy cùng theo dõi phần thi của các thí sinh tại fanpage Huda Beer và bình chọn cho thí sinh bạn yêu thích tại đây.