Đôi bạn từng giành 2 HCV Olympic Quốc tế dắt tay nhau nhận học bổng toàn phần của ĐH số 1 thế giới MIT

Mai Anh, Theo Trí Thức Trẻ 00:05 16/08/2018

Nguyễn Thế Quỳnh, Đinh Quang Hiếu, 2 chàng trai vàng của Việt Nam sẽ cùng nhau theo học tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) - Đại học số 1 thế giới.

Ngày 16/8, đôi bạn Nguyễn Thế Quỳnh và Đinh Quang Hiếu sẽ cùng nhau sang Mỹ để nhập học vào trường đại học số 1 thế giới Học viện MIT - Viện Công nghệ Massachusetts.

2 cậu bạn này sẽ gia nhập gia đình du học sinh Việt Nam tại MIT với những cái tên siêu nổi như: Đinh Thị Hương Thảo, người từng giành học bổng trị giá tới 6,5 tỷ đồng cho 4 năm học tại đây, cô bạn vừa đạt được GPA tuyệt đối ở năm nhất; hay Nguyễn Hoàng Quân, 1 trong 20 đại diện xuất sắc nhất nước Mỹ về thành tích học tập năm 2015, Giải thưởng Học Giả Thế Kỷ với số điểm cao nhất trên bang Massachusetts, Giải Oberndorf Lifeline to Completion toàn quốc...

Viện công nghệ Massachusetts (MIT) tại thành phố Cambridge, bang Massachusetts, Mỹ 7 năm liền được QS xếp hạng là đại học tốt nhất thế giới. MIT đã có khoảng 90 nhà khoa học được giải Nobel, đây là niềm mơ ước của nhiều bạn trẻ đam mê khoa học. Tính cạnh tranh nhận học bổng của MIT là rất cao, hàng năm trường thu hút rất nhiều học sinh có huy chương quốc tế nộp hồ sơ. Theo thống kê, có khoảng 21.000 thí sinh nộp hồ sơ vào MIT hàng năm nhưng trường chỉ chấp nhận khoảng 1.200 thí sinh xuất sắc nhất (tỷ lệ chấp nhận 7%) trong đó chỉ có khoảng 120 học sinh quốc tế.

Đinh Quang Hiếu - 2 HCV Olympic Hóa học Quốc tế, Top 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2018

Đinh Quang Hiếu (1999) là cựu học sinh lớp Chuyên Hoá - trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, từng xuất sắc giành 2 HCV Olympic Hóa học quốc tế năm 2016 và 2017.

Khi vừa được tuyển thẳng vào ngành Y đa khoa của ĐH Y Hà Nội thì Hiếu tiếp tục nhận học bổng khủng toàn phần cho 4 năm đại học. Mức học bổng trị giá gần 6,4 tỷ đồng tại Viện công nghệ Massachusetts, Mỹ.

Anh chàng này còn từng giành Huy chương vàng kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 49 năm 2017 tại Nakhon Pathom, Thái Lan (đứng thứ 9/297 thí sinh); Học bổng Hoa Trạng Nguyên năm 2017; Huy chương vàng kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 48 năm 2016 tại Tbisili, Georgia (đứng thứ 7/280 thí sinh).

Hiếu còn lọt top 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018.

Đôi bạn từng giành 2 HCV Olympic Quốc tế dắt tay nhau nhận học bổng toàn phần của ĐH số 1 thế giới MIT - Ảnh 2.

Quang Hiếu chia sẻ: "Mình nghĩ mình được chấp nhận nhờ bài luận ngoài thành tích học tập. Do MIT là trường số một về khoa học và công nghệ nên yêu cầu của họ cũng khá là khắt khe. Các thí sinh không những phải thể hiện được khả năng học tập xuất sắc của mình mà còn phải thể hiện qua bài luận và phỏng vấn về những ước muốn của mình, cách dùng những kiến thức mình có ra sao để cải thiện cộng đồng.

MIT yêu cầu viết 5 bài luận ngắn với chủ đề xoay quanh bản thân mình và tại sao mình lại muốn học ở MIT. Các bài luận về bản thân, mình có đề cập đến vấn đề ô nhiễm nước ở Hà Nội và tình yêu bóng đá.

Trong bài luận, mình đã chia sẻ về những nỗ lực khi tập môn thể thao vua - bóng đá: đòi hỏi có sự đam mê và kiên trì. Mẹ có mua cho mình một quả bóng và mình hay tự tập một mình trong phòng các kĩ thuật dùng trong sân 7 hay sân tự do. Qua đó, mình rút ra được bài học về sự nỗ lực và cố gắng sẽ dẫn đến thành công.

Ngoài việc chơi bóng mình cũng là một người rất thích xem bóng đá, mình có tình yêu rất lớn dành cho các đội tuyển bóng đá của Việt Nam. Hiện giờ mình đang vô cùng sung sướng khi theo dõi U23 Việt Nam đá tại giải AFC 2018."

Hiếu sẽ theo học tại MIT với ngành Vật liệu.

Đôi bạn từng giành 2 HCV Olympic Quốc tế dắt tay nhau nhận học bổng toàn phần của ĐH số 1 thế giới MIT - Ảnh 3.

Đinh Quang Hiếu. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Nguyễn Thế Quỳnh - 2 HCV Olympic Vật lý

Nguyễn Thế Quỳnh là cựu học sinh trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp, Quảng Bình, từng xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng (HCV) Olympic Vật lý quốc tế 2016, 2017; 2 Huy chương Bạc kỳ thi Olympic Vật lý châu Á (năm 2016, 2017). Chàng trai này có gia cảnh khá đặc biệt, mồ côi bố từ bé, Quỳnh sống với mẹ làm nghề buôn bán ở chợ Cộn, thành phố Đồng Hới.

Nguyễn Thế Quỳnh còn vừa nhận được thư trúng tuyển từ Viện công nghệ kỹ thuật số 1 thế giới MIT - Massachusetts Institute of Technology và Đại học Stanford.

Cậu bạn cũng là một trong hai học sinh tiêu biểu toàn quốc được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong học tập.

Đôi bạn từng giành 2 HCV Olympic Quốc tế dắt tay nhau nhận học bổng toàn phần của ĐH số 1 thế giới MIT - Ảnh 4.

Nguyễn Thế Quỳnh giành 2 Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế 2016, 2017; 2 huy chương Bạc kỳ thi Olympic Vật lý châu Á (năm 2016, 2017). (Ảnh: VOV)

Nguyễn Thế Quỳnh sinh ra và lớn lên tại xã Nghĩa Ninh, thị xã Đồng Hới (nay là phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) trong gia đình có hai anh em trai.

Bố là bộ đội, mẹ buôn bán ở chợ thuộc thành phố Đồng Hới. Bố Quỳnh mất từ khi cậu còn học trung học cơ sở, mẹ rất vất vả buôn bán hàng ngày để nuôi Quỳnh và anh trai ăn học. Sớm hiểu được vất vả của mẹ, Quỳnh quyết tâm học và chủ động định hướng cho bản thân trong học tập.

Đôi bạn từng giành 2 HCV Olympic Quốc tế dắt tay nhau nhận học bổng toàn phần của ĐH số 1 thế giới MIT - Ảnh 5.

Bài luận xuất sắc về thiên tai ở các vùng quê miền biển nghèo ở Việt Nam, Viện công nghệ Massachusetts đã đồng ý nhận cậu vào học với mức học bổng toàn phần. (Ảnh: Baoquangbinh)

Năm học lớp 9, Quỳnh đoạt giải Nhì môn Toán, giải Ba môn Vật lý trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Kỳ thi vào THPT, Quỳnh đỗ vào lớp chuyên Lý và chuyên Toán, Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp.

Tháng 7-2016, khi vừa học xong lớp 11, Nguyễn Thế Quỳnh tham gia kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế tổ chức tại Thụy Sĩ và là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong 5 thí sinh của Đội tuyển Olympic Vật lý Việt Nam. Kết quả, Quỳnh đoạt Huy chương Vàng với tổng số điểm 40,8/50, là một trong hai tấm Huy chương Vàng cho đoàn Việt Nam.

Đôi bạn từng giành 2 HCV Olympic Quốc tế dắt tay nhau nhận học bổng toàn phần của ĐH số 1 thế giới MIT - Ảnh 6.

(Ảnh: Giaoducvathoidai)

Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2017 tổ chức tại Indonesia, từ ngày 16 đến 24-7, với sự tham gia của 424 thí sinh đến từ 86 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nguyễn Thế Quỳnh lại xuất sắc giành Huy chương Vàng, với tổng số điểm 29,95.