Dọn vào nhà mới được hơn 1 năm, cô vợ trẻ ở Hà Nội đã cảm thấy vô cùng hối hận vì mua 6 món đồ này

AMT, Theo Nhịp sống thị trường 19:00 29/03/2024

Có những thứ nhìn thì đẹp nhưng mua về và sử dụng rồi mới biết nó lại không thân thiện với người dùng cho lắm.

Chủ kênh TikTok Cô Em Decor cho biết sau khi đầu tư sửa nhà, sắm sửa nội thất cho căn chung cư mà cả hai vợ chồng đều dồn nhiều tâm sức, tình cảm, cô bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã tốn kha khá tiền để "rước" 6 món đồ này về nhà.

Lý do rất đơn giản: Độ tiện lợi, hữu ích tỷ lệ thuận với giao diện "nịnh" mắt... chủ nhà!

1 - Sofa nỉ

Cô chọn một bộ sofa nỉ màu kem cho phòng khách, có giá khoảng 11 triệu đồng. Nếu chỉ nhìn thôi, chiếc sofa này chắc chắn là đẹp, nhưng...

Dọn vào nhà mới được hơn 1 năm, cô vợ trẻ ở Hà Nội đã cảm thấy vô cùng hối hận vì mua 6 món đồ này - Ảnh 1.

Sofa nỉ dễ bám bụi, khó vệ sinh và đặc biệt nóng vào mùa hè. Với 3 điểm trừ này, cô khẳng định nếu được làm lại, cô sẽ chọn mua sofa da.

Điều này cũng không có gì khó hiểu, cứ thử tưởng tượng bạn làm rớt một ít tương cà lên sofa mà xem. Nếu đó là sofa da, chỉ cần dùng giấy ướt lau một cái là sạch, còn nó mà là sofa nỉ hoặc sofa vải thì câu chuyện nan giải hơn nhiều, lau thôi không thể sạch hết được, lại tốn tiền thuê dịch vụ chuyên nghiệp về giặt.

2 - Bàn tròn trong phòng khách

Theo lý thuyết, bàn và ghế phải đi đôi với nhau nhưng trong thực tế cuộc sống, chúng ta cũng không nên quá cứng nhắc trong việc nhất thiết phải có một chiếc bàn đi cùng sofa, đặt trong phòng khách.

Nếu không thường xuyên có khách tới chơi nhà, cũng chẳng mấy khi ểnh ương nằm hoặc ngồi ăn uống cạnh sofa, tốt nhất là bạn không nên mua bàn làm gì vì sẽ chẳng mấy khi dùng tới đâu!

Dọn vào nhà mới được hơn 1 năm, cô vợ trẻ ở Hà Nội đã cảm thấy vô cùng hối hận vì mua 6 món đồ này - Ảnh 2.

3 - Khay gỗ

Đây là món đồ mà cô vợ này khẳng định "nó khá vô tri", mua về chẳng để làm gì - Một dạng vật dụng có thì chật nhà, tốn tiền mà không có cũng chẳng sao. Vậy thì bạn biết là có nên mua hay không rồi đấy!

Dọn vào nhà mới được hơn 1 năm, cô vợ trẻ ở Hà Nội đã cảm thấy vô cùng hối hận vì mua 6 món đồ này - Ảnh 3.

4 - Kệ gỗ úp bát

Đặc điểm của các loại sản phẩm gỗ giá rẻ ở miền Bắc chính là dễ bị mốc do trời nồm. Đây cũng là trải nghiệm của cô vợ này sau khi mua và sử dụng kệ gỗ úp bát. Không chỉ dễ mốc, nó còn không thực sự chứa được nhiều bát, đĩa; cũng không có chỗ để cắm đũa.

Một điểm trừ khác nữa chính là thiết kế khá cồng kềnh. Nói chung, sản phẩm này phù hợp với người ở 1 mình, ít bát đũa và đang sinh sống ở nơi không có mùa nồm!

Dọn vào nhà mới được hơn 1 năm, cô vợ trẻ ở Hà Nội đã cảm thấy vô cùng hối hận vì mua 6 món đồ này - Ảnh 4.

5 - Máy nâng cơ mặt, đẩy tinh chất

Là con gái, chắc chắn ai cũng thích làm đẹp, nhưng không phải món đồ làm đẹp nào cũng nên sắm và cũng thực sự hữu ích như quảng cáo. Máy nâng cơ mặt, đẩy tinh chất là một trong số những sản phẩm như thế.

Dọn vào nhà mới được hơn 1 năm, cô vợ trẻ ở Hà Nội đã cảm thấy vô cùng hối hận vì mua 6 món đồ này - Ảnh 5.

6 - Bàn là hơi nước đứng

Nếu không phải là người có thói quen là quần áo mỗi buổi sáng trước khi ra đường, bạn nên cân nhắc việc sắm bàn là hơi nước cầm tay, chứ đừng chốt đơn bàn là hơi nước đứng. Ưu điểm của loại bàn là hơi nước đứng là có giá treo đồ, thao tác khi là không gây đau cổ vai gáy, nhưng nhược điểm là khó gấp gọn, tốn diện tích.

Không thường xuyên sử dụng, cũng không thể gấp gọn cất vào một góc, khiến bàn là hơi nước đứng dễ bám bụi, lại mất thêm công lau chùi.

Dọn vào nhà mới được hơn 1 năm, cô vợ trẻ ở Hà Nội đã cảm thấy vô cùng hối hận vì mua 6 món đồ này - Ảnh 6.