Du khách đối mặt với áp lực lớn vì giá cả leo thang tại những điểm đến nổi tiếng của Italia

Hồng Nhung, Theo Tổ Quốc 22:20 22/08/2023

Một kỳ nghỉ ở Italia có thể là trải nghiệm vô giá đối với những ai đã tận hưởng những dịch vụ du lịch mà quốc gia này có thể mang lại.

Theo hãng CNN, mùa hè năm 2023 sẽ trở thành một trong những mùa du lịch đắt đỏ nhất trong lịch sử Italia sau một loạt các vụ việc liên quan đến giá "cắt cổ" Ko ơi tại các quán cà phê và nhà hàng, đã ảnh hưởng đến khách du lịch trong và ngoài nước.

Du khách đối mặt với áp lực lớn vì giá cả leo thang tại những điểm đến nổi tiếng của Italia - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: CNN

Chẳng hạn như một cặp vợ chồng đi du lịch ở Italia phải trả tới 2 euro để cắt đôi chiếc bánh sandwich giăm bông trên bờ hồ Como. Hay một khách du lịch ở thị trấn ven biển Ostia của La Mã bị tính thêm 2 euro để hâm nóng bình sữa của con trong lò vi sóng.

Trong khi đó, một cặp đôi đi du lịch phải trả tới 60 euro (65 USD) cho hai ly cà phê và hai chai nước nhỏ tại khách sạn Cervo ở Sardinia.

Giới truyền thông địa phương từng gọi đây là những "biên lai điên rồ" trước báo cáo mức tăng giá đáng kinh ngạc lên tới 130% tại các điểm du lịch ở Italia vào mùa hè năm nay.

Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu đang tạo ra thời tiết khắc nghiệt hơn với châu Âu, trong đó có Italia. Nắng nóng đã làm gia tăng nguy cơ hạn hán, cháy rừng, thậm chí căng thẳng nhiệt đe dọa sức khỏe con người.

Người dân Italia đang phải đối mặt với tình trạng số giờ nắng nóng nhiều hơn hàng năm và những đợt nắng nóng kéo dài cao kỷ lục sẽ có khả năng tiếp tục trong thời gian tới. Tại Rome, một số khách du lịch thậm chí đã ngã quỵ do say nắng. Thời tiết khắc nghiệt cùng với tình trạng khách du lịch đông đúc ở những điểm đến nổi tiếng của Italia cũng phần nào tác động đến giá cả leo thang trong những mùa cao điểm.

Mục tiêu rõ ràng

Không chỉ riêng các nhà hàng đột ngột tăng giá mà còn liên quan đến giá nhiên liệu và năng lượng cũng tăng cao khiến du lịch mùa hè ở Italia trở nên cực kỳ đắt đỏ.

Giá cả thậm chí đã trở nên vượt ngoài tầm kiểm soát, cao hơn khoảng 240% so với các điểm đến khác ở Địa Trung Hải, khiến nhiều người dân Italia phải từ bỏ đến những thành phố quen thuộc của đất nước vào kỳ nghỉ năm nay. Thay vào đó, họ thường chọn đến những quốc gia ven biển khác như Albania và Montenegro, những nơi không có dịch vụ chèn ép nhưng giá cả lại phải chăng.

"Sự tăng giá rất mạnh trong lĩnh vực vận tải hàng không, chỗ ở và kỳ nghỉ trọn gói đã thay đổi sâu sắc thói quen du lịch của người dân Italia. Và nghịch lý là mặc dù số ngày nghỉ lễ giảm nhưng chi tiêu lại cao hơn trong kỳ nghỉ hè năm 2023. Người dân Italia tiêu tốn nhiều hơn 1,2 tỷ euro so với năm 2022", Furio Truzzi thuộc nhóm giám sát người tiêu dùng Assoutenti cho biết.

Tuy nhiên, khách du lịch nước ngoài lại bù đắp nhiều hơn trước sự sụt giảm của du khách trong nước. Bộ Du lịch Italia dự đoán khoảng 68 triệu khách du lịch sẽ đến Italia vào mùa hè, nhiều hơn 3 triệu so với con số trước đại dịch. Và chính điều này đã đẩy giá cả tăng mạnh.

Bộ Du lịch Italia cho biết năm nay, khách du lịch Mỹ và châu Á đã đến đông đảo, thay thế cho lượng khách du lịch Nga - những người có xu hướng chi tiêu nhiều hơn và ở lại lâu hơn. Những cơ sở bên bờ biển, chủ yếu phục vụ cho thuê giường phơi nắng và ô dù cũng liên tục tăng giá áp đảo với khách du lịch.

Ở Puglia, giá thuê hàng ngày cho hai giường phơi nắng và một chiếc ô trong tuần trung bình là 50 euro nhưng tăng gần gấp đôi vào cuối tuần. Tuy nhiên, xa hơn về phía bắc, giá để ngồi ở hàng ghế đầu trên một bãi biển đông đúc có thể cao gấp ba, bắt đầu từ khoảng 150 euro/ngày trong tuần.

"Thành phố Sharm el Sheik ở Ai Cập có chi phí thấp hơn, đó là lý do tại sao rất nhiều người Italia ra nước ngoài du lịch," Paolo Manca của Federalberghi - Liên đoàn Khách sạn cho biết.

Với điểm nghỉ dưỡng truyền thống của Italia như đảo Sardinia, một gia đình có thể phải trả hàng ngàn đô la mỗi ngày ở đây để chi tiêu cho những bữa ăn đắt tiền.

Du lịch cao cấp tăng mạnh

Du khách đối mặt với áp lực lớn vì giá cả leo thang tại những điểm đến nổi tiếng của Italia - Ảnh 2.

Ảnh: CNN

Theo Bộ du lịch Italia, mặc dù giá cao có thể ảnh hưởng đến số lượng khách du lịch đến nước này trong năm nay nhưng du lịch cao cấp vẫn tăng mạnh trong hè. Ước tính lên tới 11,7 triệu du khách sẽ lưu trú tại các khách sạn 5 sao ở Italia vào mùa hè này – căn cứ theo hồ sơ đặt phòng.

"Trong tháng 8, du lịch cao cấp tiếp tục phát triển mạnh, không hề có tín hiệu chậm lại như du lịch thông thường. Bên cạnh đó, nguy cơ quá tải trong hoạt động du lịch cao cấp là mối lo ngại lớn vì có hiện tượng đẩy giá tăng mạnh trong lĩnh vực du lịch tầm trung lên cao cấp nhằm phù hợp với những người sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn", Antonio Coviello, nhà nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu quốc gia Italia nhận định.

Bộ trưởng du lịch Italia, bà Daniela Santanche cho biết mặc dù mùa hè năm 2023 đánh dấu bằng những tin tức tiêu cực về giá cả tăng cao và ít người dân Italia lựa chọn đi du lịch hơn, nhưng vẫn được xem là thời điểm quyết định trong quá trình phục hồi du lịch của Italia sau đại dịch Covid-19./.