Du khách quốc tế đến Phú Quốc đang tăng mạnh

Thu Thuỷ, Theo VTV 10:18 18/01/2024

Du lịch Phú Quốc được đánh giá có sự bứt tốc mạnh mẽ trong những tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024, đặc biệt đây đang là điểm đến hấp dẫn với du khách quốc tế.

Phú Quốc là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn và được ưa thích không chỉ với người dân Việt Nam mà còn với khách du lịch quốc tế. Có bờ biển xanh ngọc, bãi cát trắng và không khí trong lành, món ăn ngon và những trải nghiệm đa dạng, Phú Quốc thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.

Phú Quốc được xem là “Hòn đảo quốc tế” vì luôn lấp lánh ánh đèn và ngày càng náo nhiệt về đêm với các dãy phố, khu chợ sầm uất hay những show diễn nghệ thuật độc đáo. Các cặp đôi lựa chọn Phú Quốc là một điểm đến hấp dẫn bởi nơi đây có siêu phẩm Cầu Hôn - công trình biểu tượng mới ở Phú Quốc. Chắc chắn bạn sẽ có những bộ ảnh đắt giá, đáng nhớ với một khung cảnh hoàng hôn vô cùng lãng mạn.

Với hàng chục chuyến bay mỗi ngày từ nhiều nơi trên thế giới, không bất ngờ khi Phú Quốc trở thành nơi đón năm mới yêu thích của du khách quốc tế. 3 ngày tết Dương Lịch đảo đón gần 90.000 lượt du khách.

Du khách quốc tế đến Phú Quốc đang tăng mạnh - Ảnh 1.

Trải nghiệm của du khách càng trở nên thăng hoa khi đến với siêu phẩm Cầu Hôn - công trình biểu tượng mới ở Phú Quốc.

Du khách quốc tế đến Phú Quốc đang tăng mạnh - Ảnh 2.
Du khách quốc tế đến Phú Quốc đang tăng mạnh - Ảnh 3.

Năm 2023, thành phố Phú Quốc đón trên 5,5 triệu lượt khách, tăng trên 14% so với năm 2022. Lượng du khách đến Phú Quốc chiếm khoảng 67% tổng lượng khách du lịch đến Kiên Giang. Doanh thu du lịch của thành phố khoảng 13.928 tỷ đồng, tăng 92,5% so với năm 2022, vượt 21,1% kế hoạch năm.

Đáng chú ý, những tháng cuối năm 2023, du lịch Phú Quốc bức tốc mạnh mẽ nhờ việc tung ra chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, nổi bật là chiến dịch "WOW Phú Quốc" với chủ đề "Tôi yêu Phú Quốc" nhằm xây dựng hình ảnh du lịch Phú Quốc "đặc sắc - chuyên nghiệp - an toàn - sạch, đẹp - văn minh". Liên tiếp những ngày cuối tháng 10-2023 đến nay, đảo ngọc đón nhiều chuyến bay quốc tế đến từ các nước khu vực Trung Á, Đông Á, Đông Âu...với trên 2.000 du khách lưu trú mỗi ngày.

Thời gian qua, Đảo Ngọc Phú Quốc liên tiếp được nhiều kênh truyền thông danh tiếng hàng đầu thế giới ngợi ca, bình chọn, vinh danh:Tháng 9/2023, Phú Quốc là “thiên đường nhiệt đới”, và xếp Phú Quốc ở vị trí thứ 3 trong 17 hòn đảo có chi phí du lịch rẻ nhất thế giới. Ngày 01/12 vừa qua, nhiều ứng viên nặng ký là Ai Cập, Hy Lạp, Nhật Bản, UAE, Brazil và Mỹ bình chọn Đảo ngọc Phú Quốc là “Điểm đến biển đảo thiên nhiên hàng đầu thế giới”…

Theo quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Kiên Giang đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, đẩy mạnh kết nối du lịch, đầu tư, thương mại, sản xuất, tiêu dùng giữa đất liền với hải đảo, xác định Phú Quốc là trọng tâm; định hướng phát triển Phú Quốc là vai trò đột phá với cơ chế đặc thù, vượt trội về chính sách ưu đãi để tập trung huy động và ưu tiên nguồn lực phát triển một số ngành, lĩnh vực trọng tâm… để Phú Quốc tiếp tục là nơi thu hút du khách, ngày càng khẳng định vị thế của mình trong ngành “công nghiệp không khói”, góp phần trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của đất nước.

Gợi ý những địa điểm nên đi khi tới Phú Quốc: Bãi Sao, Đảo Móng Tay, Vườn Quốc gia Phú Quốc, Làng chài, Cáp treo Hòn Thơm và Thị trấn Dương Đông, Vườn quốc gia Phú Quốc... Tất cả các địa điểm đều mang lại những trải nghiệm đa dạng và độc đáo cho du khách.