Đức Phúc sâu lắng, đầy hoài niệm với bản tình ca bất hủ của thế hệ "cây đa cây đề"

Mai Mon, Theo Trí Thức Trẻ 14:03 08/02/2018

"Niệm khúc cuối" là ca khúc bất hủ của nhạc sĩ Ngô Thuỵ Miên, được Đức Phúc cover đầy mới lạ nhưng vẫn giữ được chất mộc mạc, trữ tình vốn có để nhắc nhớ về mối tình đầu của tuổi thanh xuân.

Là nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên suốt hàng chục năm qua, "Niệm khúc cuối" đã trở nên quen thuộc với các thế hệ khán giả qua rất nhiều bản phối và giọng ca thể hiện khác nhau. Mới đây, Đức Phúc là nghệ sĩ tiếp theo thổi làn gió mới nhưng vẫn giữ được chất mộc mạc, trữ tình vốn có khi cover bản tình ca bất hủ này. Đây đồng thời cũng là ca khúc chủ đề bộ phim "Tháng năm rực rỡ" của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sẽ được ra mắt vào tháng 3 tới. 

MV "Niệm khúc cuối" - Đức Phúc

MV "Niệm khúc cuối" có phần hình ảnh khá lãng mạn, kết hợp khéo léo những khung cảnh đầy thơ mộng và trữ tình của tuổi trẻ, từ quán cà phê xưa, lá thư tay, bức vẽ chân dung gửi gắm bao thương nhớ cùng những cảm xúc nồng nhiệt ẩn sau sự rụt rè của tình yêu tuổi học trò. Giai điệu tự sự nhẹ nhàng nhưng không u buồn của ca khúc cùng với hình ảnh chàng ca sĩ đứng hát trong mưa đã tạo nên chất xúc tác ngọt ngào, nhắc nhớ bao hoài niệm của thanh xuân và mối tình đầu.

Đức Phúc sâu lắng, đầy hoài niệm với bản tình ca bất hủ của thế hệ cây đa cây đề - Ảnh 2.

Đức Phúc đầy tự sự trong ca khúc "Niệm khúc cuối"

Đức Phúc sâu lắng, đầy hoài niệm với bản tình ca bất hủ của thế hệ cây đa cây đề - Ảnh 3.
Đức Phúc sâu lắng, đầy hoài niệm với bản tình ca bất hủ của thế hệ cây đa cây đề - Ảnh 4.
Đức Phúc sâu lắng, đầy hoài niệm với bản tình ca bất hủ của thế hệ cây đa cây đề - Ảnh 5.
Đức Phúc sâu lắng, đầy hoài niệm với bản tình ca bất hủ của thế hệ cây đa cây đề - Ảnh 6.
Đức Phúc sâu lắng, đầy hoài niệm với bản tình ca bất hủ của thế hệ cây đa cây đề - Ảnh 7.