Em bé phải bó mình trong màng bọc nilon vì mắc dị tật ruột nằm ngoài bụng

Linh Phạm, Theo Thời Đại 23:06 20/06/2017

Mặc dù không phải bệnh di truyền nhưng người anh trai 8 tuổi của bé cũng mắc căn bệnh kỳ lạ này.

Người mẹ nào khi sinh con ra cũng mong con mình có một cơ thể khỏe mạnh. Tuy nhiên, điều may mắn ấy lại không đến với cô Krystle Giles. Người phụ nữ 26 tuổi sống tại thị trấn Glastonbury, nước Anh này đã 2 lần sinh con cùng bị chứng ruột nằm ngoài ổ bụng - điều mà trong 3000 đứa trẻ mới có 1 bé mắc phải.

Em bé phải bó mình trong màng bọc nilon vì mắc dị tật ruột nằm ngoài bụng - Ảnh 1.

Mới sinh ra, bé Petal đã bị cuốn bằng màng bọc mỏng để cố định phần ruột nằm ngoài ổ bụng.

Được biết, cô Krystle đã có 3 người con. Trong khi người chị cả Angel, 10 tuổi được sinh ra khỏe mạnh bình thường thì cậu anh hai Owen 8 tuổi và bé gái Petal mới ra đời đều bị chứng bệnh lòi ruột bẩm sinh. Từ khi sinh ra, toàn bộ ruột của 2 bé đều nằm ở ngoài ổ bụng khiến các bác sĩ phải cuốn chặt cơ thể các em bằng màng bọc công nghiệp để cố định phần ruột và hạn chế sự nhiễm trùng.

Cô Krystle kể rằng cô đã rất sốc khi nhận được thông báo cái thai 16 tuần tuổi trong bụng cô có chung tình trạng giống hệt với anh trai. Người mẹ 3 con không thể ngờ rằng việc tồi tệ ấy có thể lặp lại. May mắn thay, sau ca phẫu thuật đưa ruột vào trong ổ bụng, bé Petal rất khỏe mạnh, phát triển bình thường và được ra viện sau 23 ngày theo dõi.

Em bé phải bó mình trong màng bọc nilon vì mắc dị tật ruột nằm ngoài bụng - Ảnh 2.

Trước đó, anh trai Owen 8 tuổi của em cũng gặp triệu chứng tương tự.

Em bé phải bó mình trong màng bọc nilon vì mắc dị tật ruột nằm ngoài bụng - Ảnh 3.

Bé Petal đã trải qua ca phẫu thuật đưa ruột vào ổ bụng và được ra viện sau 23 ngày theo dõi.

(Nguồn: Mirror)