Erik chỉ nhận được 2 triệu đồng cho một dự án kéo dài 6 tháng của công ty

H.N, Theo Trí Thức Trẻ 18:26 28/02/2017

Một trong những lý do khiến Erik rời khỏi công ty quản lý chính là vì St.319 không minh bạch về thu nhập đối với nghệ sĩ.

Trong những ngày qua, thông tin về việc thành viên của nhóm Monstar Erik rời khỏi công ty nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Nam ca sĩ bị công ty cũ tố vi phạm đạo đức cũng như thiếu kỉ luật trong thời gian hoạt động. Mới đây, trong một bài phỏng vấn, Erik đã lên tiếng tiết lộ lý do mình không thể tiếp tục đồng hành cùng St.319.

Erik chỉ nhận được 2 triệu đồng cho một dự án kéo dài 6 tháng của công ty - Ảnh 1.

Việc Erik đột ngột rời khỏi công ty khiến người hâm mộ xôn xao những ngày gần đây.

Erik cho biết, khi bắt đầu kí hợp đồng, giọng ca Sau tất cả đồng ý chia lợi nhuận cho 2 bên với mức khởi điểm là: nghệ sỹ 10% - công ty 90%. Erik hoàn toàn không nắm được số hợp đồng được ký và tổng doanh thu công ty kiếm được. Mỗi tháng công ty đưa bao nhiêu thì Erik biết bấy nhiêu, cũng không có lương cứng, nguồn thu nào khác ngoài số 10% sau khi đã bị trừ hết các chi phí. Sau khi vào Monstar, số phần trăm Erik nhận được với các hợp đồng liên quan đến nhóm giảm xuống một nửa chỉ còn 5%.

St.319 đã không minh bạch về các khoản thu nhập, tự đứng ra thoả thuận giá cả và tự ký hợp đồng mà nghệ sĩ không rõ giá trị là bao nhiêu. Erik tiết lộ từng tham gia một dự án quảng cáo điện thoại kéo dài 6 tháng với rất nhiều công việc nhưng chỉ nhận về số tiền... 2 triệu đồng. Với 5% được nhận, nghĩa là toàn bộ dự án kéo dài 6 tháng công ty chỉ thu về... 40 triệu. Erik đã cảm thấy rất vô lý và thắc mắc nhưng chưa bao giờ được trả lời.

Erik chỉ nhận được 2 triệu đồng cho một dự án kéo dài 6 tháng của công ty - Ảnh 2.

Erik tiết lộ mình chỉ nhận được 2 triệu đồng cho một dự án quảng cáo kéo dài 6 tháng.