Fan “cạn lời” khi YG chơi trò “bình mới rượu cũ” với các hit của BlackPink đến... 12 lần

Thùy Dương, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 21/10/2018

Người hâm mộ cho rằng YG đã quá lười biếng, không chịu cho BlackPink ra mắt sản phẩm mới.

Mới đây, YG thông báo sẽ phát hành full album tiếng Nhật đầu tiên của BlackPink, gồm 9 ca khúc đã được ra mắt trước đó mà không hề có thêm một sản phẩm mới nào.

Đáng nói hơn, đây đã là lần thứ 12 YG tung lại các hit của BlackPink, chỉ với các định dạng khác nhau. Trước đó, những ca khúc như "Boombayah", "Whistle", "Playing With Fire", "Stay", "As If It’s Your Last" và "DDU-DU DDU-DU" đều đã được phát hành dạng mini album ở cả phiên bản Nhật và Hàn.

Fan “cạn lời” khi YG chơi trò “bình mới rượu cũ” với các hit của BlackPink đến... 12 lần - Ảnh 1.

Album "mới" nhưng chỉ toàn những hit cũ mà fan đã thuộc lòng

YG Entertainment đã từng tung MV tiếng Nhật bài "DDU-DU DDU-DU" giống hệt bản tiếng Hàn

Điều này khiến BLINK (fandom của BlackPink) ngán ngẩm, thậm chí là tức giận vì cho rằng "bố Yang" đang dùng chiêu trò "bình mới rượu cũ" để bòn rút tiền từ người hâm mộ và không công bằng với các cô gái:

- "Album mới" của Blackpink là một phiên bản phát hành lại tất cả các bài hát mà họ đã ra mắt nhưng bằng tiếng Nhật ... Thật điên rồ, họ xứng đáng có một album thực sự đầy đủ các bài hát mới".

- "Tôi cảnh cáo các người, sẽ chẳng ai mua album này khi họ đã có những mini album trước đó đâu".

- "Sao lại lười biếng như vậy? Công bố một album Black Pink "mới" gồm 9 ca khúc phiên bản tiếng Nhật của các bài cũ? Cái gì thế này? Tại sao không đơn giản là tung ca khúc mới thay vì một album tái bản?".

Mặc dù album tiếng Nhật sắp tới chỉ gồm các hit cũ, người hâm mộ vẫn hi vọng 1 album "mới" đúng nghĩa, hoặc tối thiểu cũng là một vài ca khúc b-side sẽ sớm được phát hành. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi, BLINK cũng như fan Kpop vẫn có thể mong chờ vào sản phẩm solo sẽ sớm được phát hành của các thành viên như YG đã thông báo.

Nguồn tham khảo: KB