Fan HAGL nổi giận, đòi thay máu toàn bộ ban huấn luyện

Trường Giang (S5), Theo Trí Thức Trẻ 00:00 20/09/2018

Sau trận thua của đội nhà với tỷ số 3-5 trước Hà Nội ngay trên sân nhà, rất nhiều cổ động viên của HAGL đã tỏ thái độ bực tức trên mạng xã hội. Không ít người thậm chí còn mong muốn thay máu toàn bộ ban huấn luyện của đội bóng phố Núi.

HAGL tiếp tục nhận thất bại thảm hại trên sân nhà với tỷ số 3-5 trước Hà Nội. Đây là trận thua thứ 3 liên tiếp của thầy trò HLV Dương Minh Ninh kể từ khi V.League trở lại sau ASIAD 2018.

Ngay sau trận đấu, trưởng đoàn của HAGL, ông Nguyễn Tấn Anh đã đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn với nội dung: ''Chúng tôi thành thật xin lỗi". Bên dưới phần bình luận đã xuất hiện rất nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ với cách làm việc của ban lãnh đạo và đội ngũ huấn luyện đội bóng phố Núi.

Tài khoản N.H bình luận gay gắt: "Điều mà NHM chúng tôi cần là các lãnh đạo làm gì để đội bóng thoát khỏi tình cảnh kém cỏi như hiện tại, đưa đôi bóng đi lên. Chứ lời xin lỗi, thì xin lỗi lại chúng tôi nghe hàng trăm lần rồi, xin để làm gì! Không làm được thì từ chức, đơn giản vậy thôi".

Trong khi đó, một số người lại đề xuất để các cầu thủ HAGL thử sức ở một môi trường mới. Tài khoản Q.T.V chia sẻ: "Tốt nhất là để các cầu thủ đến một CLB khác để họ được chơi bóng đúng nghĩa. Cầu thủ ĐTQG mà lúc nào cũng quanh quẩn giữa BXH. Tội các em".

Fan HAGL nổi giận, đòi thay máu toàn bộ ban huấn luyện - Ảnh 1.
Fan HAGL nổi giận, đòi thay máu toàn bộ ban huấn luyện - Ảnh 2.
Fan HAGL nổi giận, đòi thay máu toàn bộ ban huấn luyện - Ảnh 3.
Fan HAGL nổi giận, đòi thay máu toàn bộ ban huấn luyện - Ảnh 4.

Rất nhiều lời chỉ trích hướng đến ban huấn luyện đội bóng.

Fan HAGL nổi giận, đòi thay máu toàn bộ ban huấn luyện - Ảnh 5.

Một dòng trạng thái của CĐV Hoàng Anh Gia Lai nhận được rất nhiều sự ủng hộ sau trận thua trước Hà Nội.

Với trận thua bạc nhược này, HAGL đã tụt xuống vị trí thứ 10 trên BXH, xếp dưới cả TP. HCM, đội bóng từng bị đánh giá là ứng viên hàng đầu cho suất xuống hạng. Trong 3 trận đấu cuối, nếu không cải thiện tình hình, Công Phượng và các đồng đội rất có thể sẽ bị đẩy sâu xuống đáy BXH.