Galaxy Note 9 "tiến thoái lưỡng nan": Thứ được mong chờ thì chẳng thấy, chỉ thấy cải tiến tính năng bên lề

NPQM, Theo Trí Thức Trẻ 12:16 19/05/2018

Liệu Galaxy Note 9 có còn là một chiếc smartphone được nhiều người mơ ước?

Hiện tại, nhiều tin đồn nảy lên về Galaxy Note 9 đã phần nào khiến cộng đồng SamFan như được nhóm lửa rạo rực trở lại, chờ thời cơ hưởng thức một màn ra mắt siêu phẩm tiếp theo. Tuy nhiên, nhiều khả năng Galaxy Note 9 cũng sẽ... rơi vào tình cảnh "sa lầy" như những người anh em gần đây của nó vì một vài đặc điểm không được lòng dân cho lắm.

Như chúng ta đã biết, cặp đôi Galaxy S9/S9+ vừa ra mắt cũng gây được tiếng vang khá lớn trong cộng đồng, nhưng dường như bấy nhiêu đó là chưa đủ. Lợi nhuận, năng suất bán và cả thái độ của người tiêu dùng dường như đều không đồng lòng ủng hộ Galaxy S9 cho lắm, khiến Samsung phải giảm giá máy bán ra ngay trong tháng đầu để thu hút thêm người mua. Thậm chí, một số người còn cho rằng thế hệ này chỉ là một bản nâng cấp nhẹ nhàng thêm chút so với Galaxy S8 trước đó.

Galaxy Note 9 tiến thoái lưỡng nan: Thứ được mong chờ thì chẳng thấy, chỉ thấy cải tiến tính năng bên lề - Ảnh 1.

Concept Galaxy Note 9.

Theo nhiều tin đồn, Galaxy Note 9 có vẻ như cũng rơi vào tình thế tương tự: Chỉ là một bản nâng cấp so với Galaxy Note 8. Một số ít nguồn tin thì úp mở về một bí mật mới mà Samsung sẽ dành riêng cho Note 9, nhưng có vẻ như đó chỉ là... quả bom ảo, vô căn cứ.

Mở đầu là tin tức cho rằng Samsung sẽ tiên phong công nghệ tích hợp cảm biến vân tay dưới màn hình luôn cho Note 9. Nếu được thực hiện thành công, đây sẽ là một mũi tên trúng 2 đích: Vừa giúp Samsung nâng cấp từ thiết kế cảm biến vân tay ở mặt lưng truyền thống, vừa dẫn đầu xu thế trong làng smartphone.

Dù vậy, có vẻ đời không như là mơ. Những nguồn tiết lộ mới nhất thì lại đưa ra quan điểm ngược lại, cho rằng không phải Note 9 mà phải đợi đến Galaxy S10 sau đó mới là lúc mọi thứ được hoàn thành. Thế nếu không có cải tiến đó thì điều gì đang chờ đợi ra mắt người dùng trên Note 9?

Galaxy Note 9 tiến thoái lưỡng nan: Thứ được mong chờ thì chẳng thấy, chỉ thấy cải tiến tính năng bên lề - Ảnh 2.

Lời giải đáp tạm thời cho câu hỏi này hóa ra lại đến từ chính một lãnh đạo của Samsung - ông Gray G.Lee, trưởng bộ phận AI của Samsung. Thứ 5 vừa qua, ông đã "nhá hàng" rằng thế hệ trợ lý ảo Bixby 2.0 sẽ có mặt trên Note 9, đồng thời cho biết nó sẽ có khả năng "xử lý ngôn ngữ tự nhiên của con người, phân biệt tiếng ồn và nhận biết, phản hồi lệnh tốt hơn".

Công nhận là tốt, nhưng có lẽ đây không phải điều mà người dùng đang nóng lòng mong đợi từ Note 9. Samsung sẽ còn phải nỗ lực nhiều hơn thế để lấy lòng khách hàng trước mắt của mình, nếu không thì rất dễ để vuột lợi thế vào tay đối thủ khác.