Gạt đi thù hằn, "anh em" Việt Nam - Thái Lan quyết đem niềm tự hào Đông Nam Á vươn xa biển lớn

ANH TÚ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 17/01/2019

Sau chiến thắng 2-0 trước Yemen của đội tuyển Việt Nam, thầy trò ông Park đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ các fan Thái Lan. Tại AFF Cup, Việt Nam và Thái Lan có thể là đại kình địch. Nhưng ra biển lớn Asian Cup, tất cả đều là anh em, đều chung chí hướng đưa bóng đá ĐNA vươn lên tầm cao mới.

Gạt đi thù hằn, anh em Việt Nam - Thái Lan quyết đem niềm tự hào Đông Nam Á vươn xa biển lớn - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu gặp Yemen với tâm thế phải thắng để tăng thêm cơ hội đi tiếp vào vòng 1/8 Asian Cup. Sau khoảng 2/3 thời gian của hiệp 1 khá bế tắc, nhà vô địch AFF Cup bất ngờ có được bàn mở tỷ số bằng tuyệt phẩm của Quang Hải.

Gạt đi thù hằn, anh em Việt Nam - Thái Lan quyết đem niềm tự hào Đông Nam Á vươn xa biển lớn - Ảnh 2.

Thừa thắng xông lên, các học trò của ông Park ghi được bàn thắng thứ hai sau cú sút quyết đoán trên chấm phạt đền. Người lập công là đội trưởng Quế Ngọc Hải. Cũng phải kể đến nỗ lực đi bóng táo bạo của Phan Văn Đức buộc hậu vệ Yemen phạm lỗi trong vòng cấm.

Gạt đi thù hằn, anh em Việt Nam - Thái Lan quyết đem niềm tự hào Đông Nam Á vươn xa biển lớn - Ảnh 3.

Chiến thắng 2-0 coi như tạm giúp Việt Nam có thể yên tâm trước khi Oman và Lebanon bước vào lượt trận cuối cùng. Khả năng chúng ta bị loại thì vẫn còn nhưng cơ hội đi tiếp thực sự sáng hơn thế rất nhiều.

Gạt đi thù hằn, anh em Việt Nam - Thái Lan quyết đem niềm tự hào Đông Nam Á vươn xa biển lớn - Ảnh 4.

Thua hai trận đầu tiên nhưng những gì ĐT Việt Nam thể hiện từ đầu giải đến giờ cũng là rất đáng khâm phục. Có lẽ vì thế, chính các fan của đại kình địch Thái Lan cũng phải dành lời chúc cho thầy trò ông Park. Chưa bao giờ, khoảng cách giữa CĐV hai nền bóng đá mạnh nhất Đông Nam Á lại sát gần nhau đến vậy.

Gạt đi thù hằn, anh em Việt Nam - Thái Lan quyết đem niềm tự hào Đông Nam Á vươn xa biển lớn - Ảnh 5.

Thái Lan với 4 điểm giành được đã cán đích ở vị trí thứ hai bảng A nên chắc chắn sẽ có suất dự vòng knock-out. Một CĐV có tên Tana Chatsinthong bình luận trên trang chủ AFC: "Chúc mừng Việt Nam. Mong các bạn sẽ cùng chúng tôi vào đến vòng trong để chứng minh cho châu Á thấy bóng đá ĐNA đã mạnh hơn rất nhiều".

Gạt đi thù hằn, anh em Việt Nam - Thái Lan quyết đem niềm tự hào Đông Nam Á vươn xa biển lớn - Ảnh 6.

Từ xưa, bóng đá Đông Nam Á (ĐNA) vẫn bị coi là "vùng trũng" kém phát triển. Tuy nhiên, với màn trình diễn của ĐT Thái Lan cũng như Việt Nam ở giải lần này, liệu còn đội bóng nào dám coi thường họ? Chẳng phải thế mà Sisamai từ xứ Chùa vàng đã dự đoán Việt Nam sẽ vào vòng trong rồi hạ gục Jordan.

Gạt đi thù hằn, anh em Việt Nam - Thái Lan quyết đem niềm tự hào Đông Nam Á vươn xa biển lớn - Ảnh 7.

Chỉ lướt nhẹ đã thấy rất nhiều những lời động viên mà người anh em Thái Lan dành cho chúng ta sau trận đấu.

Gạt đi thù hằn, anh em Việt Nam - Thái Lan quyết đem niềm tự hào Đông Nam Á vươn xa biển lớn - Ảnh 8.

Tại AFF Cup, chúng ta có thể đối đầu nhau. Nhưng khi ra biển lớn, Thái, Việt, Phi đều là anh em một nhà. Dù lúc này, Philippines đã không còn khả năng đi tiếp nhưng chắc chắn hai đội còn lại sẽ chiến đấu hết mình để khẳng định vị thế ĐNA tại đấu trường châu lục.

Gạt đi thù hằn, anh em Việt Nam - Thái Lan quyết đem niềm tự hào Đông Nam Á vươn xa biển lớn - Ảnh 9.

Trước đó, tiền đạo Chanathip của Thái Lan cũng bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến cách Việt Nam đương đầu với những gã khổng lồ như Iraq, Iran. "Tôi đã xem Việt Nam thi đấu với Iraq. Việt Nam chơi rất tốt. Đến trận gặp Iran, họ cũng chơi cực kỳ tốt. Đội tuyển Việt Nam có tinh thần và lối chơi gắn kết, pressing ổn. Tôi tự hào với những gì họ đã làm. Tôi hy vọng Việt Nam sẽ thắng Yemen để chiến đấu ở vòng tiếp theo của Asian Cup 2019", Chanathip Songkrasin chia sẻ với các phóng viên Việt Nam.

Gạt đi thù hằn, anh em Việt Nam - Thái Lan quyết đem niềm tự hào Đông Nam Á vươn xa biển lớn - Ảnh 10.

Bên cạnh màn "anh tung em hứng" giữa các fan Việt Nam và Thái Lan, cũng có rất nhiều bình luận khen ngợi màn trình diễn của các cầu thủ Yemen. Một CĐV Việt Nam có tên Nguyễn Cường bày tỏ sự cảm thông đến những vấn đề chính trị đang bủa vây lấy Yemen. Anh cảm phục nỗ lực của họ để đặt chân đến Asian Cup năm nay và hy vọng sẽ còn gặp lại tại các giải tiếp theo.

Gạt đi thù hằn, anh em Việt Nam - Thái Lan quyết đem niềm tự hào Đông Nam Á vươn xa biển lớn - Ảnh 11.

Giữa mưa bom bão đạn, cái đói, cái nghèo bủa vây nhưng các cầu thủ Yemen vẫn luôn biết cách vượt qua nghịch cảnh để tồn tại. Đó cũng giống như những gì họ đã thể hiện ở giải đấu năm nay, đặc biệt là trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp ĐT Việt Nam. 0 điểm, 0 trận thắng, 0 bàn thắng, nhưng hãy cứ ngẩng cao đầu lên Yemen, các bạn đã làm tốt lắm rồi. Ảnh: Thăng Fly.

Gạt đi thù hằn, anh em Việt Nam - Thái Lan quyết đem niềm tự hào Đông Nam Á vươn xa biển lớn - Ảnh 12.

Việt Nam chưa chắc chắn đi tiếp nhưng khả năng lớn là thầy trò ông Park sẽ tạo nên kỳ tích.