Gây ồn ào sau giờ ăn trưa, 3 bé mầm non bị cô giáo đâm kim tiêm vào mông

Khánh Chi, Theo Trí Thức Trẻ 22:27 18/06/2017

Chiều ngày 16/6/2017, 3 vị phụ huynh ở Bảo Định, Hà Bắc, Trung Quốc đã cùng phản ánh lại việc con mình đi học mầm non bị cô giáo đâm kim tiêm vào mông.

Vị phụ huynh họ Lý cho biết, con trai anh, bé Tiểu Tùng (4 tuổi) hiện đang học lớp mẫu giáo nhỡ tại trường Ấu Vân. Tối ngày 15/6, anh Lý bị cảm, tiện đón con về đưa con đi tiêm cùng mình luôn.

Lúc tiêm, anh nói đùa với Tiểu Tùng: "Nếu con không ngoan, bố cho con tiêm luôn đấy", không ngờ con đáp lại: "Con vừa tiêm ở trường rồi". Hỏi lại con, anh Lý mới biết, vì hôm đó bé và 2 bạn nữa làm ồn trong lúc xem tivi sau giờ ăn trưa nên đã bị cô giáo họ Nhiệm đâm kim tiêm vào mông.

Gây ồn ào sau giờ ăn trưa, 3 bé mầm non bị cô giáo đâm kim tiêm vào mông - Ảnh 1.

Các bé nói rằng do làm ồn nên đã bị cô giáo đâm kim tiêm vào mông (ảnh minh họa)

Anh Lý vội liên lạc với phụ huynh của 2 bé nói trên, họ cũng xác nhận việc con mình bị đâm kim. Sáng 16/6, 3 phụ huynh tìm đến trường nói chuyện, đồng thời đi báo cảnh sát.

Điều tra cho thấy, 11h30 ngày 15/6, cô giáo Nhiệm và cô giáo Tống đã lần lượt kéo 3 bé Tiểu Hoa, Tiểu Lạc và Tiểu Tùng vào góc khuất camera, lôi quần các bé xuống và dùng kim tiêm chích vào mông học sinh. Tuy nhiên, phía nhà trường và cô giáo cho biết, họ chỉ sử dụng ống tiêm không có kim để dọa học sinh chứ không đâm kim.

Trước mắt, 2 cô giáo nói trên đã bị đình chỉ công tác, phía nhà trường cũng đang đợi kết quả điều tra chính thức từ cảnh sát.

Nguồn: Sina