Gây tranh cãi vì phát ngôn về bệnh trầm cảm sau khi Jonghyun mất, Baekhyun chính thức lên tiếng giãi bày

Mr.Smile, Theo Trí Thức Trẻ 21:47 02/01/2018

Baekhyun vừa đăng tải lên trang cá nhân mình một bài viết khá dài về sự hiểu lầm không đáng có này.

Trong buổi kí tặng diễn ra vào ngày 30/12 vừa qua, thành viên EXO Baekhyun khiến nhiều fan khá sốc với phát ngôn về bệnh trầm cảm. Cụ thể, khi nghe được tâm sự của một fan mắc chứng bệnh trầm cảm, anh đã lo lắng và động viên: "Mình đã từng nghe được nhiều tâm sự của những người mắc chứng bệnh trầm cảm. Thực sự mà nói, mình chưa từng trải qua những dấu hiệu của sự trầm cảm nên không biết lí do vì sao mọi người lại mắc phải chứng bệnh này. Tuy các bạn không thể ép buộc mình phải suy nghĩ tích cực nhưng bên cạnh bạn luôn luôn có nhiều người tốt sẵn sàng nghe các bạn chia sẻ. Các bạn có bạn bè, người thân, có tôi và các thành viên khác trong EXO nữa".

Dù chia sẻ của Baekhyun hoàn toàn không có ý xấu, song rất nhiều netizen cho rằng nam ca sĩ này thiếu suy nghĩ khi phát ngôn, tạo nên một cuộc tranh cãi trong cộng đồng mạng trong những ngày vừa qua. Đặc biệt là trong khoảng thời gian nhạy cảm, khi mà Jonghyun - tiền bối cùng công ti Baekhyun - vừa mới tự tử vì căn bệnh trầm cảm.

Gây tranh cãi vì phát ngôn về bệnh trầm cảm sau khi Jonghyun mất, Baekhyun chính thức lên tiếng giãi bày - Ảnh 1.

Phát ngôn về vấn đề trầm cảm của Baekhyun vướng phải chỉ trích từ cộng đồng mạng trong những ngày gần đây

Chính vì lí do đó, Baekhyun đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân của mình vì sự hiểu lầm không đáng có này. Anh chàng đã đăng một tấm hình màu đen cùng lời xin lỗi khá dài: "Xin chào, mình là Baekhyun. Mình viết bài viết này là để xin lỗi về những phát ngôn trong buổi kí tặng của nhóm diễn ra vào ngày 30/12. Thực sự, gần đây mình khá lo lắng và nhạy cảm trong vấn đề trầm cảm. Trong buổi kí tặng diễn ra cách đây vài ngày, mình đã nghe được tâm sự của một fan mắc chứng bệnh trầm cảm và vô cùng lo lắng cho bạn ấy.

Thực sự những điều bạn ấy nói có vẻ rất nghiêm trọng và khiến mình lo lắng, nên mình đã muốn làm một điều gì đó để bạn ấy cảm thấy khá hơn. Mình sợ sau khi buổi kí tặng kết thúc, mọi người đều rời đi và mình sẽ không có cơ hội để gặp lại nên đã nói khá nhiều để an ủi tinh thần bạn ấy với hi vọng là bạn ấy sẽ tốt lên vì bạn ấy thích mình".

Gây tranh cãi vì phát ngôn về bệnh trầm cảm sau khi Jonghyun mất, Baekhyun chính thức lên tiếng giãi bày - Ảnh 2.

Baekhyun đăng tải lên Instagram bức hình màu đen cùng lời xin lỗi chân thành

"Trong lúc đó, thực sự không có nhiều thời gian để mình suy nghĩ và phát ngôn quá vội vàng. Mình cảm thấy hối hận khi đã sử dụng một vài từ ngữ không phù hợp trong hoàn cảnh ấy. Sâu thẳm trong mình chỉ muốn bệnh tình của bạn ấy tốt lên và mong bạn ấy nhanh chóng vượt qua căn bệnh đáng sợ này.

Thậm chí ngay cả lúc viết những dòng này, mình cũng sợ sẽ lại mắc lỗi gì đó. Dù cho như thế, mình cũng muốn gửi đến bạn ấy một lời xin lỗi chân thành. Trong tương lai, mình sẽ là một Baekhyun luôn cẩn trọng trước khi phát ngôn hay làm một điều gì đó", nam ca sĩ tâm sự.

Nguồn: Instagram, Allkpop