Giải mã sự thật: Hắt hơi liên tục sẽ thoải mái như một cơn... cực khoái?

TYPN, Theo Trí Thức Trẻ 14:56 11/09/2017

Hắt hơi và "cực khoái" có một mối liên hệ khá kỳ quặc, và bạn sẽ phải ngạc nhiên vì nó.

Đã từ rất lâu rồi, trên "giang hồ" xuất hiện một lời đồn đại liên quan đến việc hắt hơi, rằng một cái hắt hơi lớn và giòn tan có thể đem lại chút cảm giác sung sướng như khi "lên đỉnh". Và cũng bởi vậy, nhiều người còn cho rằng nếu như có thể hắt hơi liên tục (khoảng 7 lần liên tiếp), cảm xúc đem lại nếu không bằng thì chí ít cũng được phân nửa lúc đang "thăng hoa".

Nhưng thực hư thì như thế nào? Hắt hơi và cực khoái trong tình dục có liên hệ gì với nhau không? Và phải chăng các nhà sản xuất hạt tiêu sẽ chính thức ăn nên làm ra nhờ thông tin này?

Giải mã sự thật: Hắt hơi liên tục sẽ thoải mái như một cơn... cực khoái? - Ảnh 1.

Hắt hơi và cực khoái quả thực có liên hệ với nhau

Thực ra khoa học cũng đã xác nhận rằng 2 hành động này thực sự có liên quan. Đó đều là 2 phản xạ có tính "cao trào" và để giải phóng một thứ gì đó ra khỏi cơ thể.

Theo bác sĩ Alexis Jackman từ New York cho biết, khi hắt hơi, bạn sẽ đi từ trạng thái bị kích thích, cảm giác dâng lên đến cao trào, sau đó giải phóng cảm thấy thật thoải mái. Điều này cũng tương tự như khi làm "chuyện ấy" - kích thích, cao trào, và... sung sướng.

Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy cả 2 việc đều giúp cơ thể sản sinh ra endorphin - một loại hormone hưng phấn. Ngoài ra, rất nhiều trường hợp sau khi đạt hưng phấn trong tình dục cũng... hắt hơi. 

Hiện tượng này xảy ra do sự va chạm của một số dây thần kinh phản xạ trong cơ thể, khiến 2 hành vi đồng thời bị kích thích. Nhưng đồng thời, nó cũng góp phần chứng minh rằng 2 phản xạ này thực sự có liên quan đến nhau.

Nhưng không có nghĩa cứ hắt hơi là sẽ sướng như... lên đỉnh!

Về cơ bản, cảm giác thoải mái khi được giải phóng cơn hắt hơi có thể xuất hiện ở nhiều hành động khác - như việc được "xả van" sau một thời gian dài nhịn tiểu chẳng hạn.

Tuy rằng hắt hơi có sản sinh ra endorphin, nhưng lượng hormone này nếu phải so sánh với "cực khoái" thì chỉ như muối bỏ bể. Hơn nữa, lượng endorphin khi hắt hơi không có tính cộng dồn, tức là dù bạn có hắt hơi cả chục lần liên tục cũng không thể cảm thấy sảng khoái như lúc "lên đỉnh" được.

Giải mã sự thật: Hắt hơi liên tục sẽ thoải mái như một cơn... cực khoái? - Ảnh 2.

Chưa kể, nếu thực sự hắt hơi thành cả chuỗi dài như vậy, có lẽ cảm giác mang lại chỉ là khó chịu mà thôi.

Tóm lại, tuy rằng hắt hơi và "chuyện ấy" có đôi chút liên hệ, nhưng chừng đó là không đủ để chúng có thể thay thế cho nhau. Các nhà sản xuất khăn giấy và hạt tiêu cũng chỉ nên thực hiện đúng chức năng của mình, đừng mất công lấn sân làm gì.

Nguồn: Metro, Business Insider, Daily Mail