Giải Oscar Hàn Quốc 2016: Hạng mục điện ảnh vắng bóng “The Handmaiden” và “Train to Busan”!

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 23:33 27/12/2016

Thay vào đó, “Inside Men”, “The Wailing” và “The Last Princess” là ba tác phẩm oanh tạc tại Lễ trao giải Chuông Vàng năm nay.

Tối ngày 27/12, tại Trường Đại học Sejong (Seoul, Hàn Quốc) đã diễn ra Lễ trao giải thưởng điện ảnh Chuông Vàng (Grand Bell Awards) lần thứ 53. Mặc dù là giải thưởng điện ảnh lâu đời nhất Hàn Quốc và được mệnh danh là Oscar xứ kimchi, Chuông Vàng 2016 không nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng và các ngôi sao lớn như mọi năm. 

Sau bê bối liên quan tới điều kiện thắng giải xảy ra vào năm ngoái, hình ảnh của sự kiện đã bị xấu đi đáng kể trong mắt người hâm mộ. Tuy nhiên, không vì thế mà những cái tên thắng cuộc tại lễ trao giải năm nay bị khán giả "ngó lơ" một chút nào.

Giải Oscar Hàn Quốc 2016: Hạng mục điện ảnh vắng bóng “The Handmaiden” và “Train to Busan”! - Ảnh 1.

Giải thưởng Chuông Vàng lần thứ 53

Ngay từ khi công bố danh sách đề cử, Chuông Vàng lần thứ 53 đã gây nhiều bất ngờ khi hai tác phẩm ăn khách của năm là The Handmaiden và bom tấn quốc dân với 10 triệu khán giả Train to Busan đều không nhận được bất kì đề cử nào, mặc dù mới tháng trước, Người Hầu Gái của đạo diễn Park Chan Wook còn về nhì tại Rồng Xanh với 3 giải thưởng lớn. Thay vào đó, The Wailing, Inside Men, The Last Princess và The Age of Shadows là những "ông lớn" đề cử, và cũng là 4 bộ phim giành được nhiều giải thưởng nhất tại lễ trao giải năm nay.

Giải Oscar Hàn Quốc 2016: Hạng mục điện ảnh vắng bóng “The Handmaiden” và “Train to Busan”! - Ảnh 2.

"The Handmaiden" và "Train to Busan" – hai bộ phim vắng mặt tại Oscar Hàn Quốc 2016

Sau khi oanh tạc Rồng Xanh 2016, phim kinh dị The Wailing lần nữa dẫn đầu danh sách đề cử của Chuông Vàng khi xuất hiện tại 15 hạng mục và cuối cùng đã chiến thắng ở 5 hạng mục. Cùng về nhất với 5 chiếc cúp sau 12 đề cử, song những chiến thắng của Inside Men được đánh giá là hoành tráng hơn hẳn bộ phim từng tham dự LHP Cannes của đạo diễn Na Hong Jin.

Trong khi các giải thưởng của The Wailing chủ yếu nằm ở những hạng mục kĩ thuật, thì Inside Men của đạo diễn Woo Min Ho đánh chiếm 5 hạng mục sau: Bộ phim xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Ý tưởng xuất sắc nhất và Kịch bản xuất sắc nhất. Như vậy, cả hai giải thưởng điện ảnh danh giá hàng đầu xứ Hàn là Rồng Xanh và Chuông Vàng đều gọi tên Inside Men và Lee Byung Hun cho những chiến thắng được trông đợi nhất. Đây quả là thành tích quá đỗi ấn tượng đối với bộ phim từng làm mưa làm gió phòng vé với 9 triệu lượt khán giả tới rạp.

Giải Oscar Hàn Quốc 2016: Hạng mục điện ảnh vắng bóng “The Handmaiden” và “Train to Busan”! - Ảnh 3.

"Inside Men"

Giải Oscar Hàn Quốc 2016: Hạng mục điện ảnh vắng bóng “The Handmaiden” và “Train to Busan”! - Ảnh 4.

"The Wailing"

Bộ phim cổ trang The Last Princess cũng là một cái tên gây chú ý tại sự kiện với 4 giải, trong đó có giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Son Ye Jin và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Ra Mi Ran. Mặc dù giành được 2 chiến thắng, The Age of Shadows vẫn để lại nhiều tiếc nuối bởi bộ phim này có tới 13 đề cử, chỉ xếp sau The Wailing. Bên cạnh đó, việc hai cái tên Song Kang Ho và Gong Yoo vắng bóng tại lễ trao giải năm nay cũng khiến nhiều người hâm mộ hụt hẫng.

Rút kinh nghiệm xương máu từ năm 2015, ban tổ chức Chuông Vàng 2016 quyết định các nghệ sĩ không thể đến dự lễ trao giải vẫn có thể nhận giải, thay vì chính sách ai không đi người đấy mất giải từng gây nhiều phẫn nộ vào năm ngoái. Thành thử, cô bé Kim Hwan Hee, nữ diễn viên nhí của The Wailing, sau khi giành giải Tân binh xuất sắc nhất cho riêng mình thì đã có tới 4 lần khác lên xuống sân khấu để nhận giải thay cho các thành viên trong đoàn, khiến không ít khách mời và khán giả theo dõi qua màn ảnh nhỏ bật cười vì sự đáng yêu của em.

Giải Oscar Hàn Quốc 2016: Hạng mục điện ảnh vắng bóng “The Handmaiden” và “Train to Busan”! - Ảnh 5.

"The Last Princess"

Giải Oscar Hàn Quốc 2016: Hạng mục điện ảnh vắng bóng “The Handmaiden” và “Train to Busan”! - Ảnh 6.

"The Age of Shadows"

Mặc dù là giải thưởng uy tín và lâu đời bậc nhất Hàn Quốc, song Chuông Vàng năm nay lại gây thất vọng với sân khấu không được đẹp mắt và thiếu tương tác. Các màn trình diễn nghệ thuật không được đặc sắc và cũng kéo dài quá lâu khiến người xem đôi chút mệt mỏi. Nhưng dẫu sao, ban tổ chức cũng đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ của mình và chọn ra những cái tên xứng đáng. Đó là điểm cộng của Grand Bell Awards 2016 so với những gì từng diễn ra trong năm 2015 khi hàng loạt ngôi sao hạng A với nhiều lí do khác nhau từ chối tới tham dự lễ trao giải, như một động thái phản đối chính sách vô lí của giải thưởng này.

Một số hình ảnh của các diễn viên tại thảm đỏ:

Giải Oscar Hàn Quốc 2016: Hạng mục điện ảnh vắng bóng “The Handmaiden” và “Train to Busan”! - Ảnh 7.

Giải Oscar Hàn Quốc 2016: Hạng mục điện ảnh vắng bóng “The Handmaiden” và “Train to Busan”! - Ảnh 8.

Tài tử Lee Byung Hun – Ảnh đế của Rồng Xanh và Chuông Vàng

Giải Oscar Hàn Quốc 2016: Hạng mục điện ảnh vắng bóng “The Handmaiden” và “Train to Busan”! - Ảnh 9.

Tân binh Kim Hwan Hee – nhân vật lên sân khấu nhiều nhất hôm nay

Giải Oscar Hàn Quốc 2016: Hạng mục điện ảnh vắng bóng “The Handmaiden” và “Train to Busan”! - Ảnh 10.

Giải Oscar Hàn Quốc 2016: Hạng mục điện ảnh vắng bóng “The Handmaiden” và “Train to Busan”! - Ảnh 11.

Nữ diễn viên "Goblin" Lee El

Giải Oscar Hàn Quốc 2016: Hạng mục điện ảnh vắng bóng “The Handmaiden” và “Train to Busan”! - Ảnh 12.

Nữ diễn viên Lee Tae Im – người đảm nhận vai trò MC của buổi lễ

Giải Oscar Hàn Quốc 2016: Hạng mục điện ảnh vắng bóng “The Handmaiden” và “Train to Busan”! - Ảnh 13.

Nữ diễn viên Park Yeon Soo

Giải Oscar Hàn Quốc 2016: Hạng mục điện ảnh vắng bóng “The Handmaiden” và “Train to Busan”! - Ảnh 14.

Người đẹp Ji Ahn

Giải Oscar Hàn Quốc 2016: Hạng mục điện ảnh vắng bóng “The Handmaiden” và “Train to Busan”! - Ảnh 15.

Lee Bum Soo

Giải Oscar Hàn Quốc 2016: Hạng mục điện ảnh vắng bóng “The Handmaiden” và “Train to Busan”! - Ảnh 16.

Kim Ga Yeon

Giải Oscar Hàn Quốc 2016: Hạng mục điện ảnh vắng bóng “The Handmaiden” và “Train to Busan”! - Ảnh 17.

Song Ha Yoon

Danh sách đề cử và thắng giải của Chuông Vàng 2016

Bộ phim xuất sắc nhất: Inside Men

Đạo diễn xuất sắc nhất: Woo Min Ho (Inside Men)

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Lee Byung Hun (Inside Men)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Son Ye Jin (The Last Princess)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Uhm Tae Goo (The Age of Shadows)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Ra Mi Ran (The Last Princess)

Ý tưởng xuất sắc nhất: Kim Won Guk (Inside Men)

Kịch bản xuất sắc nhất: Woo Min Ho (Inside Men)

Ánh sáng xuất sắc nhất: Kim Chang Ho (The Wailing)

Quay phim xuất sắc nhất: Hong Kyung Pyo (The Wailing)

Âm nhạc xuất sắc nhất: Choi Yong Rak & Jo Sung Woo (The Last Princess)

Biên tập xuất sắc nhất: Kim Sun Min (The Wailing)

Phục trang xuất sắc nhất: Kwon Yoo Jin & Im Seung Hee (The Last Princess)

Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất: Jo Hwa Sung (The Age of Shadows)

Thu âm xuất sắc nhất: The Wailing

Kĩ thuật xuất sắc nhất: The Tiger

Đạo diễn mới xuất sắc nhất: Jo Jung Rae (Spirits’ Homecoming)

Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Jung Ga Ram (4th Floor)

Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Kim Hwan Hee (The Wailing)

Ngôi sao đang lên: Kim Hee Jin (Operation Chromite), Choi Ri (Spirits’ Homecoming)

Giải Cống hiến: Đạo diễn Yoon Sam Yook

Ngôi sao được yêu thích: Lee Bum Soo (Operation Chromite)

Lễ trao giải Chuông Vàng lần thứ 53 đã khép lại một năm thành công và đáng tự hào của điện ảnh Hàn Quốc. Rất nhiều tác phẩm mới sắp sửa ra mắt đang chờ chúng ta ở phía trước. Hãy luôn theo dõi và cùng đón đợi những bộ phim xuất sắc tới từ nền điện ảnh hàng đầu châu Á này trong năm mới 2017 nhé!