Giải thưởng Vinfuture 2022: Bác sỹ Lễ Trí chia sẻ về những tiến bộ mới trong cá thể hóa điều trị ung thư

Phạm Trang, Theo Tổ quốc 09:03 21/12/2022

Đây là thông tin được bác sĩ Phương Lễ Trí đưa ra tại phiên tọa đàm "Liệu pháp cá thể hoá trong điều trị ung thư" diễn ra chiều 19/12 tại Hà Nội trong khuôn khổ Giải thưởng VinFuture.

Với vai trò là Giám đốc điều hành y khoa - pháp quy - đảm bảo chất lượng tại AstraZeneca Việt Nam, bác sĩ Phương Lễ Trí đã đưa ra một số nhận định về vấn đề điều trị ung thư nói chung và những kỳ vọng trong tương lai cho bệnh nhân ung thư ở Việt Nam nói riêng.

Giải thưởng Vinfuture 2022: Bác sỹ Lễ Trí chia sẻ về những tiến bộ mới trong cá thể hóa điều trị ung thư - Ảnh 1.

Bác sĩ Phương Lễ Trí - Giám đốc điều hành y khoa - pháp quy - đảm bảo chất lượng tại AstraZeneca Việt Nam

PV: Chủ đề năm nay của Giải thưởng VinFuture là "Hồi sinh và Tái thiết sau đại dịch", ông đánh giá như thế nào về vai trò của khoa học trong việc hỗ trợ quá trình này?

Vai trò của khoa học trong sự phát triển của y học là tất yếu. Nếu không có khoa học thì tất cả các giải pháp để phòng chống dịch Covid-19 vừa qua sẽ khó mà thực hiện được. Không chỉ trong việc đẩy lùi dịch bệnh, nhiều công trình thử nghiệm lâm sàng và nhiều tiến bộ mới trong y học đã hiện thực hóa vào cuộc sống, giúp tăng cường chẩn đoán và điều trị chính xác nhiều loại bệnh như tim mạch - thận - chuyển hóa, hô hấp, tiêu hóa hay ung thư.

Chuỗi hội thảo liên quan đến y học chính xác được tổ chức với nội dung đa dạng, bắt kịp xu hướng phát triển khoa học trên toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực ung thư. Tôi thấy buổi hội thảo rất có ý nghĩa.

PV: Công nghệ vắc xin của AstraZeneca có tiến triển như thế nào trong thời gian gần đây?

Vắc xin là một trong các lĩnh vực mà AstraZeneca mở rộng phát triển trong thời gian gần đây. Bên cạnh vắc xin phòng chống Covid-19, AstraZeneca cũng đã và đang triển khai các chương trình nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ vắc xin trong điều trị và giải quyết một số các bệnh lý ung thư. Hy vọng trong thời gian tới chúng ta sẽ sớm nghe được cập nhật tích cực về ứng dụng công nghệ của vắc xin trong việc giải quyết các bệnh lý ung thư.

Giải thưởng Vinfuture 2022: Bác sỹ Lễ Trí chia sẻ về những tiến bộ mới trong cá thể hóa điều trị ung thư - Ảnh 2.

Tọa đàm "Liệu pháp cá thể hoá trong điều trị ung thư" với sự tham gia của nhiều nhà khoa học trên thế giới

PV: Trong quá trình hiện này, có nghiên cứu nào về chẩn đoán ung thư sớm không?

AstraZeneca nói riêng cũng như ngành dược nói chung đang có xu hướng nghiên cứu và phát triển về phát hiện sớm ung thư. Nếu bệnh nhân được phát hiện ở giai đoạn sớm, chúng ta có thể hy vọng ung thư có thể được kiểm soát như bệnh mãn tính, hoặc thậm chí có thể chữa khỏi, theo định nghĩa chữa khỏi theo lĩnh vực ung thư. Hiện nay, nhiều công nghệ chẩn đoán sớm, chẳng hạn như những tiến độ gần đây trong lĩnh vực sinh học phân tử, sẽ là công cụ hỗ trợ tốt cho việc chẩn đoán sớm này. Ngoài ra, nhiều chỉ định mới trong điều trị ung thư giai đoạn sớm đã được cơ quan quản lý phê duyệt trên thế giới như ung thư phổi, ung thư vú… chắc chắn sẽ mở ra nhiều hy vọng cho bệnh nhân.

PV: Các hoạt động nhằm thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng thuốc miễn dịch điều trị ung thư của AstraZeneca tại Việt Nam hiện nay như thế nào?

Trong những năm qua, AstraZeneca đã mở rộng các chương trình nghiên cứu phát triển và mở rộng các mối quan hệ hợp tác với các cơ quan quản lý, các hội chuyên ngành, các bệnh viện và những đối tác trong và ngoài khu vực.

Astrazeneca vinh dự được đồng hành cùng các cơ quan quản lý và các bệnh viện để đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, đặc biệt là năng lực thử nghiệm lâm sàng và thực hiện nghiên cứu. Với sự hỗ trợ của AstraZeneca, nhiều chứng chỉ đào tạo từ nghiên cứu đến thực hành trên lâm sàng đã được cấp, giúp bác sỹ và cán bộ y tế có nền tảng vững chắc trong chẩn đoán và điều trị bệnh nhân ung thư. Ngoài ra, AstraZeneca cũng có nhiều chương trình hỗ trợ bệnh viện trong việc xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ chi phí chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân, từ đó giúp ứng dụng các liệu pháp điều trị tiên tiến tốt hơn cho bệnh nhân.

PV: Có những tiến bộ gì và khả năng tiếp cận của bệnh nhân tại Việt Nam như thế nào với các loại thuốc này?

Cho đến thời điểm hiện tại, tại Việt Nam, AstraZeneca đã đồng hành cùng hơn 40 bệnh viện và mở rộng gần hơn 300 cơ sở khác nhau để triển khai trên 20 nghiên cứu, trong đó có nhiều nghiên cứu ung thư đánh giá trên liệu pháp miễn dịch như ung thư phổi, buồng trứng, gan, bàng quang... Một số các nghiên cứu đã hoàn thành và công bố trên các tạp chí y khoa danh tiếng và được các cơ quan quản lý đánh giá để phê duyệt chỉ định điều trị bệnh nhân trên thực tế. Đóng góp dân số bệnh nhân từ Việt Nam có thể nói là rất đáng kể.

Giải thưởng Vinfuture 2022: Bác sỹ Lễ Trí chia sẻ về những tiến bộ mới trong cá thể hóa điều trị ung thư - Ảnh 3.

Bác sĩ Phương Lễ Trí đưa ra những nhận định về khả năng sẽ có vắc xin ngừa ung thư trong tương lai

PV: Cảm nhận của ông về giải Giải thưởng VinFuture năm nay?

Đây là giải thưởng đã được ghi nhận bởi giới khoa học, khích lệ sự cống hiến của các nhà Khoa học ở nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có lĩnh vực y khoa. Có những thành tựu trong lĩnh vực y khoa mang đến những thay đổi rất lớn cho cuộc sống của con người.

Việc vinh danh này là 1 trong những khích lệ cho giới khoa học tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho xã hội.

Với nền tảng là một bác sĩ phẫu thuật, và nhà nghiên cứu khoa học, Bác sĩ Phương Lễ Trí đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại AstraZeneca ở nhiều lĩnh vực Y khoa khác nhau trải dài trong khu vực châu Á cho đến toàn cầu. Ông hiện đang là Giám đốc Điều hành Y khoa – Pháp quy – Đảm bảo chất lượng tại AstraZeneca Việt Nam. Ông đã từng kinh qua các vị trí quan trọng cho AstraZeneca tại khu vực châu Á và toàn cầu như Quản lý Y Khoa nhóm bệnh lý Viêm và Nhiễm khuẩn, Trưởng Hội đồng Y khoa khu vực châu Á, Giám Đốc Toàn Cầu về Đảm bảo Chất lượng và Quản trị Y Khoa mảng bệnh lý Ung thư, trước khi trở lại AstraZeneca Việt Nam.

Ông có kinh nghiệm làm việc đa dạng, phát triển và điều hành các chương trình nghiên cứu lâm sàng và dịch tễ học, các chương trình hợp tác nhiều ý nghĩa góp phần phòng chống bệnh không lây nhiễm ở các lĩnh vực chính Tim Mạch – Nội Tiết – Hô Hấp – Ung Thư, công bố các nghiên cứu khoa học trên các tạp chí y khoa, đồng thời cũng là báo cáo viên tại các hội nghị y khoa trong nước cũng như khu vực.

Bác sĩ Phương Lễ Trí có một nền tảng giáo dục vững chắc, được đào tạo về Khoa Học Thần Kinh tại Đại học Brussels UZB – Bỉ, Viện nghiên cứu Y khoa Tazuke Kofukai Kitano – Nhật Bản, và Khoa học Phát triển Dược phẩm tại Đại học King – Cambridge, Vương Quốc Anh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày