Gõ cửa thời đại của đa sắc mỹ quyền, bạn có quyền đẹp nhất trong mắt mình thay vì theo ý kiến ai

Quang Vũ, Theo Gia Đình 19:03 02/03/2023

Mỗi người phụ nữ đều có quyền làm đẹp cho bản thân, tự tin tỏa sáng theo cách riêng của mình mà không cần theo bất kỳ khuôn khổ hay chịu tác động ngoại cảnh nào.

Trước đây, khi hình ảnh người phụ nữ gắn liền với những công việc nội trợ gia đình, bạn chỉ cần sáng đi tối về, tay mang cặp táp, mặc đồ công sở cũng sẽ bị chỉ trích là "đàn bà con gái mà tham việc đàn ông". Hiện tại lại trái ngược, người phụ nữ có hình tượng năng động, giỏi giang. Vậy nên nếu bạn mặc đồ bộ, chăm lo chuyện cơm nước, bạn có thể sẽ nghe được lời nhận xét như "không độc lập", "không biết tự yêu mình, chỉ sống vì người khác"...

Hôm nay mặc gì, trang điểm ra sao, cử chỉ thế nào… tưởng chừng như vấn đề lông gà vỏ tỏi, nhưng chỉ cần trái với "tiêu chuẩn" nào đó của xã hội thì chúng ta có thể trở thành hạt sạn gây tranh cãi. Vân vân và mây mây những lời đóng góp đến từ cả giới tính nam và nữ với cái cớ là phải phù hợp với xã hội. Đôi khi còn có một lý do ngang ngược hơn: "Tại sao không mặc như người ta mà cứ thích một mình một kiểu?".

Khi mỹ quyền được đề cao…

Lạ lùng thay, khuôn mẫu và các chuẩn mực đều do xã hội đặt ra, trong khi mỗi người phụ nữ đều có những nét đẹp riêng, những cá tính riêng, những suy nghĩ, trải nghiệm và giá trị cốt lõi riêng, có quyền làm đẹp riêng. Vậy tại sao lại có chuẩn mực chung cho tất cả khi chính họ mới là người thấu hiểu bản thân nhất, biết rằng mình hợp phong cách nào nhất, tự tin với điều gì nhất và lựa chọn nào là tốt nhất với bản thân.

Bạn thấy một nữ nhà thơ toát ra khí chất tri thức lại dịu dàng bay bổng, bởi cô ấy cần sự nhạy cảm trước cuộc sống và đi nhiều, hiểu nhiều để tìm nguồn cảm hứng cho mình. Bạn thấy một nữ luật sư sắc sảo chín chắn, bởi sự nhạy bén và khả năng sử dụng ngôn từ chính là vũ khí khiến cô ấy tự tin khi đối mặt với các vụ kiện.

Bạn thấy mẹ mình mềm mại và dịu dàng để vỗ về tinh thần cho cả nhà, thấy em gái mới ra trường năng động trẻ trung, thấy chính mình nghiêm khắc tỉ mẩn bởi công việc kế toán...

Gõ cửa thời đại của đa sắc mỹ quyền, bạn có quyền đẹp nhất trong mắt mình thay vì theo ý kiến ai - Ảnh 1.

Bạn không thể gò ép khí chất mình trở nên già dặn khi chưa đủ trải đời, cũng không thể ép người khác phải lãng mạn, trưởng thành hay mạnh mẽ. Bởi suy cho cùng, mỗi người phụ nữ đều là một bản sắc độc lập. Họ sở hữu những cuộc sống riêng biệt, cá tính khác nhau, bởi vậy nên khi mỹ quyền đặt trong tay phái đẹp, họ tự tin lựa chọn những lựa chọn của bản thân.

…mỗi người phụ nữ đều trở thành phiên bản đẹp nhất của chính mình

Kể từ khi bước ngoặt #MeToo bị phá vỡ cách đây vài năm, người ta bảo nhau rằng thời của phái đẹp đã đến. Mỹ quyền cũng được nhắc đến nhiều như một quyền rất cơ bản. Phụ nữ hiểu được quyền chăm chút vẻ đẹp bản thân từ nội tâm đến hình thức bề ngoài, tự tin tỏa sáng với những gì mình có, thì cũng nhận lại điều tương tự. Những quyền khác của người phụ nữ được coi trọng hơn trong công ty, gia đình hay bất cứ môi trường nào. Phụ nữ nhận thức được giá trị của mình, ngẩng cao đầu với vẻ đẹp vốn có, xã hội tự khắc trao cho họ sự trân trọng.

Khi mỗi người phụ nữ đều đề cao mỹ quyền ắt tạo ra đa sắc mỹ quyền. Người phụ nữ chuộng nét đẹp công sở có thể chín chắn, trưởng thành trong bộ blazer bảnh bao hay áo sơ mi, váy bút chì... Họ thấy mình tỏa sáng khi trình bày dự án tâm đắc trước mặt đối tác, khi hoàn thành công việc mỗi ngày, hoặc lộng lẫy giữa sân khấu buổi tiệc công ty.

Người phụ nữ ưa vẻ đẹp mềm mại có thể nói chuyện nhỏ nhẹ, sở hữu cả tủ đồ bánh bèo với những item ngọt ngào. Họ thấy mình đẹp khi mặc một chiếc áo vai bồng, trang điểm theo tone màu nhẹ nhàng và sử dụng các phụ kiện dễ thương.

Người phụ nữ xem việc chăm chút cho gia đình từ bữa ăn đến giấc ngủ là hạnh phúc, họ sở hữu cả tủ đồ bộ đa dạng về kiểu dáng, màu sắc lẫn chất liệu. Họ thấy mình đẹp và toả sáng trong ngôi nhà sạch sẽ tinh tươm cùng những bữa ăn ngon ngập tràn tiếng cười của các thành viên.

Gõ cửa thời đại của đa sắc mỹ quyền, bạn có quyền đẹp nhất trong mắt mình thay vì theo ý kiến ai - Ảnh 2.

Người phụ nữ theo phong cách mạnh mẽ thích mặc áo hoodie, quần thụng hơn váy vóc, cảm thấy tự tin khi để mặt mộc hơn là trang điểm. Họ có thể yêu thích những môn nghệ thuật nhẹ nhàng trong trang phục cá tính, cũng có thể vận động, nhảy nhót với một trang phục dịu dàng.

Vẻ đẹp của phụ nữ không có khuôn mẫu nào, giống như Lý Nhược Đồng, Phạm Băng Băng thu hút sự trầm trồ bởi vẻ đẹp trẻ trung không tuổi, trong khi Linda Rodin vẫn nhận sự ngưỡng mộ với vẻ đẹp đúng tuổi. Khi mỹ quyền được trao trả về đúng tay chủ nhân của nó, người phụ nữ sẽ đủ tự tin lựa chọn những điều tốt - đẹp nhất, thông minh nhất, tinh tế nhất, phù hợp nhất cho bản thân để luôn tỏa sáng theo cách riêng của bản thân.

Gõ cửa thời đại của đa sắc mỹ quyền, bạn có quyền đẹp nhất trong mắt mình thay vì theo ý kiến ai - Ảnh 3.