Hà Nội: Người dân vừa chạy xe vừa ngáp ngắn ngáp dài trong buổi sáng làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi

Phương Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 10:26 11/02/2019

Sáng 11/2 (tức ngày mồng 7 âm lịch) là ngày làm việc đầu tiên của năm mới Kỷ Hợi và là ngày học sinh bắt đầu đi học sau ngày nghỉ Tết. Sau những ngày Tết nắng ráo thì hôm nay Hà Nội bắt đầu có những cơn mưa nhỏ ở một vài khu vực.

Sáng 11/2, nhiều tuyến đường tại Hà Nội, giao thông không bị quá tải như những ngày trước Tết, chỉ xuất hiện tình trạng ùn tắc ở một vài tuyến đường do giờ vào học của các em học sinh và trước giờ hành chính. Do sinh viên các trường đại học chưa lên hết, nhiều cửa hàng chưa mở nên áp lực giao thông giảm.

Tuy vậy tại những tuyến đường như Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến và Tố Hữu, áp lực giao thông vẫn đông. Sau 8h30', mọi thứ trở lại bình thường và nhiều tuyến đường khá vắng vẻ.

Hà Nội: Người dân vừa chạy xe vừa ngáp ngắn ngáp dài trong buổi sáng làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi - Ảnh 1.

7h30 sáng tại ngã tư Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi giao thông khá đông đúc

Hà Nội: Người dân vừa chạy xe vừa ngáp ngắn ngáp dài trong buổi sáng làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi - Ảnh 2.

Tuy không bị ùn tắc nhưng các phương tiện vẫn phải đan xen nhau nhích từng bước một

Hà Nội: Người dân vừa chạy xe vừa ngáp ngắn ngáp dài trong buổi sáng làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi - Ảnh 3.

Hướng giao thông từ Nguyễn Xiển về ngã tư này luôn rất đông đúc

Hà Nội: Người dân vừa chạy xe vừa ngáp ngắn ngáp dài trong buổi sáng làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi - Ảnh 4.

Nhiều phương tiện xe máy lại trở lại phương án di chuyển nhanh nhất trên vỉa hè

Hà Nội: Người dân vừa chạy xe vừa ngáp ngắn ngáp dài trong buổi sáng làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi - Ảnh 5.

Đây là ngày làm việc đầu năm cũng như là ngày mới năm học xuân Kỷ Hợi

Hà Nội: Người dân vừa chạy xe vừa ngáp ngắn ngáp dài trong buổi sáng làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi - Ảnh 6.

Nhiều em nhỏ trở lại trường học sau khoảng chục ngày nghỉ tết

Hà Nội: Người dân vừa chạy xe vừa ngáp ngắn ngáp dài trong buổi sáng làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi - Ảnh 7.

Khuôn mặt vẫn ngái ngủ khi phải dậy sớm

Hà Nội: Người dân vừa chạy xe vừa ngáp ngắn ngáp dài trong buổi sáng làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi - Ảnh 8.

Một em nhỏ tranh thủ ngủ tiếp trên yên xe tới trường

Hà Nội: Người dân vừa chạy xe vừa ngáp ngắn ngáp dài trong buổi sáng làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi - Ảnh 9.

Cơn buồn ngủ ập tới khi dừng chờ đèn đỏ

Hà Nội: Người dân vừa chạy xe vừa ngáp ngắn ngáp dài trong buổi sáng làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi - Ảnh 10.

So với mọi năm, năm nay người lao động được nghỉ dài hơn 2 ngày

Hà Nội: Người dân vừa chạy xe vừa ngáp ngắn ngáp dài trong buổi sáng làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi - Ảnh 11.

Tranh thủ chợp mắt trước khi đến cơ quan

Hà Nội: Người dân vừa chạy xe vừa ngáp ngắn ngáp dài trong buổi sáng làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi - Ảnh 12.

Giao thông đường Nguyễn Trãi tuy không tắc nhưng vẫn đông đúc

Hà Nội: Người dân vừa chạy xe vừa ngáp ngắn ngáp dài trong buổi sáng làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi - Ảnh 13.

Trục Tố Hữu - Lê Văn Lương đông khi dừng đèn đỏ

Hà Nội: Người dân vừa chạy xe vừa ngáp ngắn ngáp dài trong buổi sáng làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi - Ảnh 14.

Đường Trường Chinh khá thoáng

Hà Nội: Người dân vừa chạy xe vừa ngáp ngắn ngáp dài trong buổi sáng làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi - Ảnh 15.

Con phố Chùa Bộc thật vắng vẻ khác so với mọi khi

Hà Nội: Người dân vừa chạy xe vừa ngáp ngắn ngáp dài trong buổi sáng làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi - Ảnh 16.

Hầm Kim Liên các phương tiện di chuyển không khó khăn như thường ngày