Hà Nội: Khe hở lọt cả chiếc giày người lớn ở ga mẫu La Khê khiến nhiều người lo ngại

Định Nguyễn, Theo Thời Đại 21:52 22/05/2017

Sau khi tham quan tàu đường sắt, phát hiện khe hở giữa nền tàu và sàn ga La Khê rộng khoảng 10cm có thể lọt được một chiếc giày của người lớn khiến nhiều người dân lo ngại.

Sáng 20/5, nhà ga kiểu mẫu La Khê (Hà Đông, Hà Nội) đã tiến hành làm lễ mở bạt đoàn tàu điện chạy tuyến Cát Linh - Hà Đông và lần đầu tiên mở cửa cho người dân tham quan. 

Nhiều người dân sau khi tham quan phản ánh, giữa nền tàu và sàn nhà ga có khe hở rộng khoảng 10cm có thể lọt được chiếc giày người lớn, nếu không chú ý thì cả người lớn và trẻ em rất dễ bị lọt chân xuống khe hở này.

Hà Nội: Khe hở lọt cả chiếc giày người lớn ở ga mẫu La Khê khiến nhiều người lo ngại - Ảnh 1.

Khe hở ở ga La Khê rộng khoảng 10cm có thể lọt giày người lớn.

"Tôi không biết khe hở này có theo quy chuẩn nhất định không nhưng nếu trẻ nhỏ hoặc người lớn không để ý bước qua mà lọt xuống khe thì sẽ rất nguy hiểm", anh Lê Văn Hùng - một người dân tham quan chia sẻ. 

Trao đổi về vấn đề này, ông Vũ Hồng Phương - Phó tổng giám đốc Ban quản lý dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông cho biết, việc thiết kế toàn bộ tuyến đường sắt đều được áp dụng những tiêu chuẩn chung trên thế giới, hiện nay theo tiêu chuẩn cho phép khe hở có độ rộng từ 7 - 10cm, bởi trong quá trình vận hành sẽ tránh được những trường hợp lệch tâm, rung lắc hoặc là vào đường cong đoàn tàu có thể xô ngang, xô nghiêng... Như vậy khe hở đấy mới là khe hở đảm bảo. 

Hà Nội: Khe hở lọt cả chiếc giày người lớn ở ga mẫu La Khê khiến nhiều người lo ngại - Ảnh 2.

Nhiều người bày tỏ lo ngại khe hở có thể gây nguy hiểm nếu bị lọt chân xuống

Ông Phương cho biết, để tránh những tình huống như người dân lo ngại, trước khi mở cửa đoàn tàu thì vị trí trước cửa tàu đều được kẻ vạch vàng và hệ thống truyền thanh trên tàu sẽ có những cảnh báo về khe hở. 

Hà Nội: Khe hở lọt cả chiếc giày người lớn ở ga mẫu La Khê khiến nhiều người lo ngại - Ảnh 3.

Theo đại diện ban quản lí đường sắt trên cao, theo tiêu chuẩn cho phép khe hở có độ rộng từ 7 - 10cm

Lãnh đạo ban quản lý dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông cũng cho biết sẽ tích cực tiếp thu ý kiến của các chuyên gia và người dân, từ đó sẽ có những phương án điều chỉnh hợp lý nhất để phục vụ người dân.