Hà Nội: Người dân đốt lửa sưởi ấm, trùm cả chăn ra đường dưới cái lạnh 8 độ C

PV - Ảnh: Ngọc Linh, Theo Tổ quốc 09:48 23/12/2023

Những đợt không khí lạnh tràn về thời điểm cuối năm khiến nền nhiệt tại Hà Nội liên tục ở mức thấp, trời rét đậm, đặc biệt vào đêm.

Hà Nội: Người dân đốt lửa sưởi ấm, trùm cả chăn ra đường dưới cái lạnh 8 độ C - Ảnh 1.

Đêm ngày 22/12, nhiệt độ Hà Nội giảm sâu chỉ còn 8 độ C

Nhiều hàng quán ven đường đốt lửa để tạo không khí ấm áp trong ngày đông, nhiều bạn trẻ cũng rất hào hứng với việc này

Hà Nội: Người dân đốt lửa sưởi ấm, trùm cả chăn ra đường dưới cái lạnh 8 độ C - Ảnh 3.

Những người tham gia giao thông cũng đều trùm kín tránh gió rét

Hà Nội: Người dân đốt lửa sưởi ấm, trùm cả chăn ra đường dưới cái lạnh 8 độ C - Ảnh 5.

Nhiều người bất chấp cái lạnh vẫn giữ niềm vui ăn kem

Tuy nhiên, thời tiết lạnh cũng khiến cuộc sống mưu sinh của nhiều người thêm phần vất vả

Hà Nội: Người dân đốt lửa sưởi ấm, trùm cả chăn ra đường dưới cái lạnh 8 độ C - Ảnh 7.

Ban ngày, dù trời có nắng nhưng nhiệt độ vẫn ở mức thấp, có người thậm chí trùm chăn ra ngoài đường

Hà Nội: Người dân đốt lửa sưởi ấm, trùm cả chăn ra đường dưới cái lạnh 8 độ C - Ảnh 8.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội trong ngày 23/12 vẫn trong tình trạng rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-19 độ

Hà Nội: Người dân đốt lửa sưởi ấm, trùm cả chăn ra đường dưới cái lạnh 8 độ C - Ảnh 9.

Đợt rét đậm, rét hại diện rộng này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25/12

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày