Hà Tĩnh: Không biết vợ cũ đón con, chồng và nhà trường tá hỏa báo công an vì tưởng bị bắt cóc

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 21:28 22/10/2018

Người phụ nữ về Hà Tĩnh, đi taxi đến trường học đón con nhưng không thông báo, nhà trường và bố của học sinh lo lắng nên đã trình báo đến cơ quan chức năng điều tra.

Chiều 22/10, Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, vụ việc trường THCS Tiên Yên (đóng trên địa bàn xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân) báo cơ quan chức năng về một học sinh bị bắt cóc chỉ là hiểu nhầm.

Cụ thể, vào đầu giờ học hôm nay, Ban giám hiệu nhà trường được một em học sinh báo tin là chứng kiến em Phan Nguyễn Hoàn M. (học sinh lớp 6C) bị 2 người phụ nữ lạ mặt đưa lên chiếc xe taxi đậu trước cổng trường học rồi vội rời đi.

Nghĩ người nhà đến đón con về nên Ban giám hiệu đã gọi điện cho phụ huynh của em M. Tuy nhiên, anh Phan Văn H. (bố của em M.) khẳng định gia đình không đến đón con.

Hà Tĩnh: Không biết vợ cũ đón con, chồng và nhà trường tá hỏa báo công an vì tưởng bị bắt cóc - Ảnh 1.

Trường học nơi xảy ra sự việc

Ông Nguyễn Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường THCS Tiên Yên cho biết thêm: "Ngay sau đó, nghi ngờ học sinh có thể bị người lạ bắt cóc, Ban giám hiệu Trường THCS Tiên Yên lập tức báo cho người thân của em M. và chính quyền địa phương vào cuộc xác minh".

Anh Phan Văn H. cùng các thầy cô tìm kiếm tung tích em M. Sau một lúc suy nghĩ, anh H. gọi cho người vợ cũ thì mới biết hóa ra do chị đi taxi đến đón con mà không nói trước.

Được biết, anh Phan Văn H. trước đây làm ăn tại tỉnh Đồng Tháp và lập gia đình với người phụ nữ trên. Tuy nhiên, cách đây 4 năm, anh H. đã ly hôn và về lập gia đình mới, sinh sống tại xã Xuân Yên. Cháu M. cũng được anh H. đưa về sinh sống cùng bố và gia đình tại quê nhà Hà Tĩnh.

"Sau khi công an xác minh qua người thân thì mới biết em M. được mẹ và bà ngoại ở tận tỉnh Đồng Tháp ra đưa đi nhưng không báo cho bố của em này. Sự việc chỉ là hiểu nhầm", thầy Nam nói.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày