HAGL chính thức đạt thỏa thuận với HLV Chung Hae Seong

Thiên Bình, Theo Trí Thức Trẻ 14:21 12/10/2017

Không còn là tin đồn, đội bóng phố núi sắp chào đón HLV Chung Hae Seong, chiến lược gia người Hàn Quốc có bản lý lịch vô cùng ấn tượng.

Chiều 12/10, fanpage của HAGL và nhà tài trợ VPMilk cùng thông báo đội bóng phố núi đã đạt được thỏa thuận với HLV Chung Hae Seong.

Theo đó, sáng 12/10 tại Seoul (Hàn Quốc), Trưởng đoàn bóng đá HAGL – ông Nguyễn Tấn Anh, được sự ủy quyền của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức cùng với Phó Tổng Giám đốc VPMilk Nguyễn Ngọc Thu, đại diện nhà tài trợ đã đàm phán và ký hợp đồng ghi nhớ với nhà cầm quân 59 tuổi.

HAGL chính thức đạt thỏa thuận với HLV Chung Hae Seong - Ảnh 1.

Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh và đại diện nhà tài trợ ký thỏa thuận với HLV Chung Hae Seong.

Hai bên cơ bản đã thống nhất được các điều kiện về việc HLV Chung Hae Seong sẽ đảm trách cương vị Giám đốc kỹ thuật HAGL trong bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Mọi điều khoản về thu nhập không được tiết lộ.

Trước đó, thông tin HAGL tìm kiếm thầy ngoại cho Công Phượng và đồng đội xuất hiện khi đội bóng phố núi đăng tuyển biên dịch viên tiếng Hàn Quốc. Bên cạnh đó, phong độ của HAGL rất tệ trong giai đoạn lượt về.

Ở 3 vòng đấu gần nhất, HAGL toàn thua. Với 20 điểm sau 20 vòng đấu, HAGL tụt xuống vị trí thứ 12/13 đội. Vì lẽ đó, BLĐ HAGL đã tính tới phương án tìm kiếm một chiến lược gia có chất lượng tốt để tránh viễn cảnh những ngôi sao như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh… có thể phải chơi ở giải Hạng Nhất mùa sau.

HAGL chính thức đạt thỏa thuận với HLV Chung Hae Seong - Ảnh 2.

HLV Chung Hae Seong có bản lý lịch khá ấn tượng, thậm chí còn tốt hơn HLV Park Hang Seo, mới được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

HLV Chung Hae Seong có bản lý lịch vô cùng ấn tượng và đúng như chia sẻ của Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh, ông còn nổi danh hơn cả Choi Yun-kyum, bố của ca sĩ nổi tiếng Choi Minho từng có 3 năm làm việc ở phố núi Pleiku.

HLV Chung Hae Seong từng là trợ lý huấn luyện viên đội tuyển Olympic Hàn Quốc tham dự Olympic Sydney 2000. Ở World Cup 2002, ông làm trợ lý HLV Guus Hiddink, góp phần vào chiến tích giúp Hàn Quốc trở thành quốc gia châu Á đầu tiên đoạt hạng 4 giải vô địch thế giới.

Tại World Cup 2010 nơi tuyển Hàn Quốc lọt vào vòng 1/16, HLV Chung Hae Seong tiếp tục đóng vai trò là trợ lý số 1. Trong năm 2017, chiến lược gia 59 tuổi cũng được bổ nhiệm là trợ lý số 1 đội tuyển Hàn Quốc. Nhưng sau khi HLV Uli Stielike từ chức, HLV Chung Hae Seong cũng quyết định ra đi.

HAGL chính thức đạt thỏa thuận với HLV Chung Hae Seong - Ảnh 3.

Công Phượng và các đồng đội HAGL sắp được làm việc với HLV Chung Hae Seong người Hàn Quốc.

Ở cấp độ CLB, HLV Chung Hae-seong cũng đạt được một số cột mốc khá tích cực. Từ năm 2003-2007, ông dẫn dắt Jeju United đoạt hạng nhì FA Cup 2004 và vào đến bán kết FA Cup 2007. Trước khi trở lại đội tuyển, ông cũng trải qua 2 năm làm việc tại Jeonnam Dragons trong giai đoạn 2010-2012.

Dự kiến, lễ ký chính thức sẽ diễn ra tại TP. HCM vào ngày 18/10/2017. Trước mắt, HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn sẽ dẫn dắt HAGL trong trận tiếp SLNA trên sân nhà lúc 17h00 chiều 14/10.