HAGL lên phương án tránh “vỡ sân” xem Xuân Trường, Công Phượng

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 20:13 03/03/2018

Lãnh đạo đội bóng phố Núi đã có những phương án về khâu bán vé, cũng như lắp thêm màn hình cỡ lớn ngoài sân Pleiku để khán giả có thể theo dõi Xuân Trường và đồng đội thi đấu.

Vào ngày 10/3 tới, V.League 2018 sẽ chính thức khởi tranh và đây là thời điểm các đội bóng tiến hành những công tác chuẩn bị cuối cùng, hướng đến một mùa giải thành công.

Là đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ U23 Việt Nam trong đội hình như Công Phượng, Xuân Trường, Vũ Văn Thanh, Văn Toàn… nên sức hút của HAGL là rất lớn. Để đáp ứng nhu cầu khán giả, đội bóng phố Núi đã có những phương án cụ thể về việc bán vé cả mùa cũng như lắp thêm màn hình cỡ lớn ngay phía ngoài sân.

HAGL lên phương án tránh “vỡ sân” xem Xuân Trường, Công Phượng - Ảnh 1.

HAGL có nhiều ưu đãi rất lớn cho những cổ động viên mua vé mùa theo dõi đội bóng. Theo đó, khán giả sẽ được xem 13 trận sân nhà của HAGL ở V-League 2018 với mức giá 1 triệu đồng khán đài A, 500 ngàn đồng khán đài B. Sở hữu tấm vé mùa, họ sẽ được xem miễn phí các trận đấu tại Cup Quốc gia cũng như giải U19 quốc tế tổ chức tại sân Pleiku.

Chia sẻ về những bước chuẩn bị của đội bóng, Trưởng đoàn bóng đá CLB HAGL, Nguyễn Tấn Anh cho hay: "Chúng tôi đang làm tất cả những gì tốt nhất để khán giả thoải mái khi đến sân thưởng thức màn thể hiện của các cầu thủ. Trong những ngày bán vé, toàn đội sẽ có mặt để giao lưu cũng như gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến người hâm mộ".

"Song song với quá trình bán vé, chúng tôi cũng sẽ có những phương án cụ thể để tránh tình trạng vé giả, "vỡ sân"… Nếu lượng cổ động viên đến quá đông thì đội bóng đã lắp thêm màn hình cỡ lớn ở ngay ngoài sân, nhằm phục vụ bà con một cách tốt nhất."

HAGL lên phương án tránh “vỡ sân” xem Xuân Trường, Công Phượng - Ảnh 2.

HAGL đang có sự chuẩn bị rất tốt về nhân sự cho mùa giải mới. Đội bóng của bầu Đức chiêu mộ 2 ngoại binh mới cùng việc gọi lại Lương Xuân Trường từ Hàn Quốc giúp lực lượng HAGL rất có chiều sâu.

Với những nhân sự đang có, HAGL đặt mục tiêu lọt vào Top 5, thậm chí cạnh tranh ngôi vô địch nếu thời cơ đến. "Ba năm chinh chiến ở sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam đủ để tôi luyện cho các cầu thủ trẻ bản lĩnh thi đấu vững vàng nhất. Ban huấn luyện, cùng dàn ngoại binh được tuyển chọn kỹ nên HAGL cố gắng sẽ có thứ hạng tốt, không phải nằm trong nhóm cạnh tranh suất trụ hạng như 2 mùa giải gần nhất", ông Tấn Anh cho hay.

Theo lịch thi đấu, HAGL sẽ đón tiếp Bình Dương tại vòng 1 V-League 2018 vào ngày 10/3. Ngay sau trận mở màn, Lương Xuân Trường và đồng đội sẽ có hai trận đấu sân khách rất khó khăn khi chạm trán Hải Phòng ở vòng 2 và Hà Nội FC thuộc vòng 3.