Hai con voọc quý hiếm bị sát hại, lấy nội tạng ở Quảng Bình

NGUYỄN VƯƠNG, Theo VTC News 08:41 07/12/2017

Lực lượng kiểm lâm bắt giữ đối tượng vận chuyển 2 con voọc từ khu vực Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng ra ngoài tiêu thụ.

Ngày 6/12, theo thông tin từ Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Hạt kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vừa chuyển hồ sơ, tang vật cho Hạt kiểm lâm huyện Minh Hóa (Quảng Bình) điều tra, xử lý đối tượng vận chuyển 2 con voọc quý hiếm đi tiêu thụ.

Theo đó, sáng 30/11, nhận được tin báo có đối tượng đang vận chuyển voọc quý hiếm từ xã Hóa Sơn ra khu vực thôn Đa Năng (xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa) để tiêu thụ, Trạm Kiểm lâm Hóa Sơn thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã liên lạc với Tổ chốt liên ngành xã Hóa Sơn để phối hợp kiểm tra.

Hai con voọc quý hiếm bị sát hại, lấy nội tạng ở Quảng Bình - Ảnh 1.

Hai con voọc quý hiếm bị giết lấy nội tạng và được vận chuyển ra ngoài tiêu thụ. (Ảnh: phongnhakebang.vn)

Khi phát hiện đối tượng như tin báo, Tổ chốt liên ngành xã Hóa Sơn đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, đối tượng tên là Đinh Văn Tuy (SN 1988, trú tại thôn Tăng Hóa, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa) vận chuyển 2 con voọc đã chết, nặng khoảng 15kg, được đựng trong một bao lác màu trắng (1 con còn nguyên lông, 1 con đã bị cạo sạch lông, mổ lấy hết nội tạng) trên chiếc xe máy hiệu Daehan2, mang biển kiểm soát 73N5-4306.

Hai con voọc quý hiếm bị sát hại, lấy nội tạng ở Quảng Bình - Ảnh 2.

Đối tượng Đinh Văn Tuy dùng xe máy vận chuyển 2 con voọc quý hiếm đi tiêu thụ. (Ảnh: phongnhakebang.vn)

Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng Tuy không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của 2 con voọc nên Tổ công tác liên ngành xã Hóa Sơn lập biên bản, tạm giữ phương tiện, tang vật vi phạm.

Đồng thời, tổ công tác chuyển toàn bộ tang vật, hồ sơ vụ việc lên Hạt Kiểm lâm huyện Minh Hóa để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo xác định ban đầu, 2 con voọc trên là voọc Hà Tĩnh (Trachypithecus hatinhensis), là động vật rừng trong nhóm IB thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ quy định tại Nghị định 160 ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày