Hàng chục con chó thả rông ở trung tâm Sài Gòn bị “tóm” trong 4 tháng cuối năm

Tứ Quý, Theo Tổ Quốc 16:01 13/12/2018

Trong 4 tháng, cơ quan chức năng đã bắt giữ 43 con chó thả rông ở trung tâm thành phố, xử phạt 43 trường hợp với số tiền 32 triệu đồng. Đặc biệt có 2 trường hợp chống đối quyết liệt với Đội bắt chó.

Ngày 13/12, Phòng Quản lý đô thị quận 1 (TP. HCM) cho biết thống kê từ ngày 15/8 đến nay có hàng chục trường hợp bị xử phạt về để chó thả rông, không rọ mõm, đi vệ sinh bừa bãi,…

Cụ thể, qua 4 tháng, lực lượng đô thị lập biên bản xử phạt 43 trường hợp chó thả rông, tương đương với 43 con chó bị tạm giữ. Tổng số tiền phạt gần 32 triệu đồng.

Theo Phòng Quản lý đô thị quận 1, thời gian qua đơn vị đã phối hợp Trạm chăn nuôi và Thú y các quận 1,4,7 tổ chức những buổi tuần tra đột xuất, kiểm tra tình trạng chó được người nuôi thả rông bừa bãi trên đường phố.

Hàng chục con chó thả rông ở trung tâm Sài Gòn bị “tóm” trong 4 tháng cuối năm - Ảnh 1.

Những con chó thả rông ở trung tâm Sài Gòn bị bắt nhốt vào xe chuyên dụng.

Trong lúc lực lượng chức năng đi tuần tra, bắt chó thả rông có nhiều trường hợp người nuôi chó chống đối.

Đặc biệt, tại phường Phạm Ngũ Lão và Tân Định (quận 1), có 2 trường hợp chủ vật nuôi chống đối cơ quan chức năng làm nhiệm vụ. Sau đó, đội trật tự đô thị kiên quyết lập biên bản yêu cầu 2 trường hợp này đến UBND phường sở tại giải quyết.

Theo Chi cục thú y, với lỗi thả rông chó và không có chứng nhận chích ngừa, chủ nhân con chó này sẽ nhận mức phạt có thể lên đến 1,4 triệu đồng. Bên cạnh đó, chủ nhân đến nhận lại chó, ngoài việc đóng phạt cũng sẽ đóng thêm 50.000 đồng tiền chăm sóc.

Hàng chục con chó thả rông ở trung tâm Sài Gòn bị “tóm” trong 4 tháng cuối năm - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đi bắt chó ở quận 1.

Trước đó, Phó chủ tịch quận 1 Đoàn Ngọc Hải đã yêu cầu các phường trên địa bàn tuyên truyền về vấn đề xử lý tình trạng người dân thả rông chó, gây ảnh hưởng an toàn giao thông, làm mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường,…

Theo Điều 7, Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y nêu rõ, phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng. Nếu vi phạm cả hai trường hợp thì bị phạt 1,6 triệu đồng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày