Hàng chục người dân hoảng hốt khi thiết bị điện đồng loạt cháy vào sáng sớm

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 17:20 20/07/2017

Khi người dân đang say ngủ, đồng loạt các thiết bị điện như máy lọc nước, quạt, máy giặt, tủ lạnh… xuất hiện mùi khét do bị chập điện, gây thiệt hại hàng chục triệu đồng cho mỗi gia đình.

Ngày 20/7, ông Hoàng Văn Chương, Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xác nhận, hàng loạt thiết bị điện của người dân ở tổ 13 và tổ 9 của thị trấn Cẩm Xuyên đồng loạt bị chập, cháy.

"Chúng tôi vẫn đang thống kê thiệt hại do sự cố chập điện này, đồng thời báo cho Công ty điện lực huyện Cẩm Xuyên đến kiểm tra, khắc phục để người dân an tâm sử dụng điện", ông Chương nói.

Theo người dân, vào khoảng 5h cùng ngày, hàng loạt các thiết bị như máy lọc nước, máy giặt, tủ lạnh, bóng điện… đồng loạt xuất hiện mùi khét.

Bà Lê Thị Chương (62 tuổi, trú tại tổ dân phố 13, thị trấn Cẩm Xuyên) kể: "Cả nhà tôi đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng nổ lụp bụp, tỉnh dậy thì thấy bóng điện và các thiết bị điện bị cháy khiến ai cũng hoảng sợ. Mặc dù con tôi đã dập cầu dao nhưng không kịp".

Hàng chục người dân hoảng hốt khi thiết bị điện đồng loạt cháy vào sáng sớm - Ảnh 1.

Máy lọc nước, tủ lạnh của gia đình anh Trương Quốc Tịnh bị cháy sau sự cố chập điện

Bà Chương cho biết, thiệt hại ban đầu của gia đình ước tính khoảng 20 triệu. Một lúc sau thì điện mất, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có. Bà Chương tưởng chỉ có gia đình mình mới bị, nhưng sau đó mới biết các gia đình ở tổ 13 cũng chịu hoàn cảnh tương tự.

Tại tổ dân phố 9 cũng xảy ra tình trạng này, anh Trương Quốc Tịnh (48 tuổi, tổ dân phố 9, thị trấn Cẩm Xuyên) cho biết: "Sáng sớm tôi dậy đi vệ sinh thì thấy bóng điện cứ yếu dần, sau đó nghe mùi khét. Chưa kịp làm gì thì đồng loạt các thiết bị điều hòa, quạt… đều như bị cháy", anh Tịnh kể.

Theo anh Tịnh, từ khi xảy ra hiện tượng trên, mặc dù đã báo cáo nhưng phía điện lực chưa xuống để kiểm tra. Trước sự cố này, anh Tịnh mong muốn cơ quan chức năng tìm ra nguyên nhân, đồng thời có biện pháp khắc phục cho người dân.

Liên quan đến sự cố này, ông Bùi Quang Quân, Giám đốc Điện lực huyện Cẩm Xuyên cho biết, đầu giờ sáng nay đơn vị đã nhận được thông tin người dân ở các tổ dân phố 9 và 13 bị cháy nhiều đồ điện tử.

"Nguyên nhân gây ra sự cố trên được xác định do thiết bị tại trạm biến áp bị nước tràn vào lúc cơn bão số 2 đổ bộ khiến dòng điện lệch pha, điện áp tăng vọt dẫn đến các thiết bị điện tử của các hộ gia đình bị cháy mạch", ông Quân cho biết, chỉ những gia đình nào sử dụng nguồn điện từ trạm biến áp mới bị ảnh hưởng.

Hiện nay đơn vị điện lực đang nỗ lực khắc phục sự cố để cấp điện lại sớm nhất cho người dân, chia sẻ những thiệt hại cho các hộ dân.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày