Hàng loạt chim hải âu ở bãi biển Anh đi đứng xiêu vẹo, nôn mửa khắp nơi vì say xỉn

Jin.Q, Theo Helino 16:02 10/07/2018

Những con chim hải âu say xỉn đã được gom về trung tâm của Hiệp hội phòng chống bạo hành động vật Hoàng gia (RSPCA) để được cứu chữa. Các chuyên gia cho rằng chúng đã bị say sau khi ăn những thứ thải ra từ nhà máy bia gần đó thải ra.

Từ giữa tháng 6 năm nay, Hiệp hội phòng chống bạo hành động vật Hoàng gia (RSPCA) đã nhận được báo cáo về trường hợp các con chim hải âu có biểu hiện say rượu dọc theo bờ biển phía nam nước Anh như ở Devon, Dorset, Somerset. Những con chim này sau đó đã được đưa về trung tâm để chữa trị. 

Hàng loạt chim hải âu ở bãi biển Anh đi đứng xiêu vẹo, nôn mửa khắp nơi vì say xỉn - Ảnh 1.

Các nhân viên tại RSPCA cho biết các con vật đi đứng không vững và có vẻ không tự chủ được bản thân, tuy nhiên sau khi nôn hết thức ăn trong bụng thì hầu hết tình trạng của chúng đều khá hơn.

“Lúc đầu chúng tôi nghĩ bọn hải âu bị ngộ độc thức ăn, tuy vậy nhiều con sau khi nôn đã phục hồi lại”, nhân viên RSPCA, Jo Daniel cho biết. “Mấy con chim bốc mùi bia rượu nồng nặc, đến mức sau khi gom chúng về, cả chiếc xe của chúng tôi có mùi y hệt như quán rượu”.

Trong khoảng thời gian 2 tuần ngắn ngủi, trung tâm của RSPCA ở Somerset đã tiếp nhận gần 30 con chim hải âu say rượu. Một vài con vì ngộ độc rượu nặng nên đã chết ngay sau khi được đem về trung tâm.

Chim hải âu đi đứng loạng choạng vì say rượu (Nguồn: BBC)

Nhân viên thú y David Couper cho biết: “Những con chim này không thể giữ được thăng bằng, y hệt như biểu hiện của con người khi uống quá nhiều rượu”.

Giả thuyết cho rằng những con chim hải âu này đã uống rượu bia còn dư trong chai lọ bị vứt trên bãi biển. Các chuyên gia cũng nghi ngờ chúng đã tiêu thụ những thứ được thải ra từ nhà máy bia trong khu vực.

Hàng loạt chim hải âu ở bãi biển Anh đi đứng xiêu vẹo, nôn mửa khắp nơi vì say xỉn - Ảnh 3.

“Chúng tôi đã gặp một số trường hợp rải tác hồi năm ngoái”, David nói. “Tuy nhiên năm nay số trường hợp bỗng dưng tăng lên với nhiều con chim từ Devon, Dorset, Somerset. Một vài con khi được tìm thấy đã trong tình trạng bất tỉnh và tất cả chúng đều sặc mùi rượu bia”.

Tổ chức RSPCA cũng yêu cầu các nhà máy sản xuất bia rượu, thức uống có cồn trong vùng cần phải kiểm tra kỹ lượng chất thải của mình để bảo đảm loài hải âu cũng như các loại động vật hoang dã khác không ăn phải và gây ra tình trạng đáng tiếc tương tự.

(Nguồn: Independent, BBC)