Hàng loạt học sinh bị phạt khi vô tư điều khiển xe máy dung tích trên 50cc, không đội mũ bảo hiểm tới trường

Ngọc Linh - Minh Tuệ, Theo Phụ nữ Việt Nam 14:21 05/03/2024

Sáng 5/3, đội CSGT số 2 - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hà Nội, đã tổ chức tuyên truyền và xử lý học sinh, sinh viên vi phạm tại khu vực đường Hùng Vương - Phan Đình Phùng - Ba Đình (Hà Nội).

Hàng loạt học sinh bị phạt khi vô tư điều khiển xe máy dung tích trên 50cc, không đội mũ bảo hiểm tới trường - Ảnh 1.

Theo Nghị định 100, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự xe mô tô hoặc điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô sẽ bị phạt cảnh cáo. Người đủ 16 tuổi trở lên được lái xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50cc.

Hàng loạt học sinh bị phạt khi vô tư điều khiển xe máy dung tích trên 50cc, không đội mũ bảo hiểm tới trường - Ảnh 2.

Tuy nhiên, trên thực tế còn xuất hiện nhiều học sinh hiện đang điều khiển các loại xe mô tô có dung tích trên 50cc. Nhiều trường hợp còn thường xuyên không đội mũ bảo hiểm gây mất an toàn giao thông (ATGT).

Hàng loạt học sinh bị phạt khi vô tư điều khiển xe máy dung tích trên 50cc, không đội mũ bảo hiểm tới trường - Ảnh 3.

Nắm được tình hình trên, sáng 5/3, đội CSGT số 2 - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hà Nội tổ chức tuyên truyền và xử lý học sinh, sinh viên vi phạm tại khu vực đường Hùng Vương - Phan Đình Phùng - Ba Đình (Hà Nội).

Hàng loạt học sinh bị phạt khi vô tư điều khiển xe máy dung tích trên 50cc, không đội mũ bảo hiểm tới trường - Ảnh 4.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ 6h30 sáng, tổ công tác đội CSGT số 7 đã ứng trực, điều tiết giao thông, đồng thời tuyên truyền và xử lý vi phạm giao thông đối với phụ huynh, học sinh khi tham gia giao thông.

Hàng loạt học sinh bị phạt khi vô tư điều khiển xe máy dung tích trên 50cc, không đội mũ bảo hiểm tới trường - Ảnh 5.

Trong khoảng 1 giờ lập chốt tại khu vực đường Hùng Vương - Phan Đình Phùng - Ba Đình (Hà Nội), CSGT đã cho dừng xe kiểm tra giấy tờ, nhắc nhở nhiều trường hợp cần chấp hành các quy định pháp luật khi tham gia giao thông.

Hàng loạt học sinh bị phạt khi vô tư điều khiển xe máy dung tích trên 50cc, không đội mũ bảo hiểm tới trường - Ảnh 6.

Vào khoảng 6h55, nữ sinh N.T.T.D. (sinh năm 2007, học sinh của một trường THPT trên địa bàn Hà Nội) điều khiển xe BKS: 29E1 - 891.xx dung tích trên 50 cm3, ngay sau đó tổ công tác đã ra hiệu dừng phương tiện này để kiểm tra hành chính. Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện D. chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện trên 50cm3 và không mang theo giấy tờ nên đã lập biên bản trường hợp này.

Hàng loạt học sinh bị phạt khi vô tư điều khiển xe máy dung tích trên 50cc, không đội mũ bảo hiểm tới trường - Ảnh 7.

Với lỗi vi phạm trên, D. sẽ bị xử phạt 400.000 - 600.000 đồng và tạm giữ phương tiện. Riêng phụ huynh của D. sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng vì hành vi giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển.

Hàng loạt học sinh bị phạt khi vô tư điều khiển xe máy dung tích trên 50cc, không đội mũ bảo hiểm tới trường - Ảnh 8.

Chỉ ít phút sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện một nữ sinh mặc áo đồng phục, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện BKS: 30F3 - 09.xx dung tích trên 50cm3.

Hàng loạt học sinh bị phạt khi vô tư điều khiển xe máy dung tích trên 50cc, không đội mũ bảo hiểm tới trường - Ảnh 9.

Tại thời điểm kiểm tra, nữ sinh cho biết tên V.K.A (sinh năm 2007) là học sinh của một trường THPT tại Hà Nội, chưa đủ tuổi để điều khiển phương tiện trên 50cm3 và không có giấy phép lái xe, xe không có gắn đầy đủ gương chiếu hậu nên tiến hành lập biên bản đối với em A.

Hàng loạt học sinh bị phạt khi vô tư điều khiển xe máy dung tích trên 50cc, không đội mũ bảo hiểm tới trường - Ảnh 10.

“Em biết mình chưa đủ tuổi điều khiển xe trên 50cm3 sẽ bị CSGT phạt, nhưng do nhà cách xa trường còn ba và mẹ đi làm xa không có thời gian đưa rước nên ba với mẹ mới giao xe cho em tự đến trường. Với cả em vẫn chưa phân biệt được xe dưới 50cm3 và xe trên 50cm3 nên ba với mẹ giao xe gì thì em chạy xe nấy”, em A. chia sẻ.

Hàng loạt học sinh bị phạt khi vô tư điều khiển xe máy dung tích trên 50cc, không đội mũ bảo hiểm tới trường - Ảnh 11.
Hàng loạt học sinh bị phạt khi vô tư điều khiển xe máy dung tích trên 50cc, không đội mũ bảo hiểm tới trường - Ảnh 12.
Hàng loạt học sinh bị phạt khi vô tư điều khiển xe máy dung tích trên 50cc, không đội mũ bảo hiểm tới trường - Ảnh 13.

Tổ công tác tuyên truyền và lập biên bản vi phạm và giữ xe của 2 học sinh điều khiển xe máy dung tích trên 50cm3.

Hàng loạt học sinh bị phạt khi vô tư điều khiển xe máy dung tích trên 50cc, không đội mũ bảo hiểm tới trường - Ảnh 14.

Việc học sinh điều khiển xe máy có có dung tích xi-lanh lớn, điều khiển xe máy không đúng với độ tuổi theo quy định sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hàng loạt học sinh bị phạt khi vô tư điều khiển xe máy dung tích trên 50cc, không đội mũ bảo hiểm tới trường - Ảnh 15.
Hàng loạt học sinh bị phạt khi vô tư điều khiển xe máy dung tích trên 50cc, không đội mũ bảo hiểm tới trường - Ảnh 16.

Trên thực tế đã có những vụ va quệt, tai nạn giao thông xảy ra do học sinh điều khiển xe máy có dung tích xi-lanh lớn, không đúng với độ tuổi theo quy định. Nhiều trường hợp học sinh vừa điều khiển xe máy vừa nghe điện thoại, hoặc không chấp hành các quy định về an toàn giao thông.

Hàng loạt học sinh bị phạt khi vô tư điều khiển xe máy dung tích trên 50cc, không đội mũ bảo hiểm tới trường - Ảnh 17.

Thiếu tá Nguyễn Đức Tuyến - Cán bộ đội CSGT số 2 - cho biết, việc đảm bảo ATGT, nhất là học sinh lứa tuổi THCS, THPT là điều rất quan trọng. Ở lứa tuổi này, cần có sự phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh trong việc giáo dục nhân cách từ những việc nhỏ như chấp hành luật lệ ATGT.

Hàng loạt học sinh bị phạt khi vô tư điều khiển xe máy dung tích trên 50cc, không đội mũ bảo hiểm tới trường - Ảnh 18.

"Có thể nói, trong việc này, phần lớn trách nhiệm thuộc về phụ huynh vì đã giao xe cho con mình sử dụng khi chưa đến tuổi theo luật giao thông đường bộ. Do vậy, ngoài công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành luật giao thông, nhà trường, phụ huynh và cả xã hội cần có biện pháp mạnh tay, quyết liệt trong việc ngăn cấm con em sử dụng xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện. Cùng với đó, thường xuyên nhắc nhở các em về những mối nguy hiểm về tai nạn giao thông có thể xảy ra, những hậu quả khôn lường đối với tương lai của chính các em, với gia đình và toàn xã hội. Tuyệt đối không để các con điểu khiển xe gắn máy khi chưa đủ điều kiện tham gia giao thông, thật sự rất nguy hiểm", Thiếu tá Nguyễn Đức Tuyến chia sẻ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày