Hàng loạt người từng mắc COVID-19 tại Mỹ gặp vấn đề về tim mạch

An Ngọc, Theo VTV 21:51 11/08/2023

Tại Mỹ, năm COVID-19 thứ tư này đã bắt đầu ghi nhận ảnh hưởng của sức khỏe tim mạch đối với những người từng mắc bệnh trong thời kỳ đầu đại dịch.

Hàng loạt người từng mắc COVID-19 tại Mỹ gặp vấn đề về tim mạch - Ảnh 1.

(Ảnh: iStock )

Mặc dù Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, nhưng đại dịch này chưa chấm dứt hoàn toàn.

Ông Mike Camilleri là một cựu lính cứu hỏa. Ông từng không gặp khó khăn gì khi bê vác đồ vật nặng lên cầu thang. Tuy nhiên, giờ đây việc này là một thách thức với ông. Sau khi mắc COVID-19 trong thời kỳ đầu đại dịch, ông đã cảm nhận những thay đổi như tăng huyết áp, nhịp tim bất thường và đánh trống ngực.

Ông Mike Camilleri, bệnh nhân mắc chứng hậu COVID-19, nói: "Khi cảm nhận thấy các triệu chứng cứ kéo dài mãi, năm 2022, tôi đã bắt đầu đi khám. Bác sĩ bảo rằng tôi không phải bệnh nhân COVID-19 duy nhất gặp phải tình trạng này".

Ông Camilleri vẫn đang phải chiến đấu với các hội chứng hậu COVID-19 . Ngay cả việc đi bộ trên máy, ông cũng phải thực hiện nhẹ nhàng để tìm hiểu xem việc đi bộ đơn giản tác động đến tim như thế nào.

Hàng loạt người từng mắc COVID-19 tại Mỹ gặp vấn đề về tim mạch - Ảnh 2.

(Ảnh: Everyday Health)

Các bác sĩ cho biết, trong một năm sau khi nhiễm COVID-19, bệnh nhân có thể có nguy cơ phát triển một vấn đề liên quan đến tim, từ cục máu đông và nhịp tim không đều, thậm chí đến cơn đau tim, ngay cả khi ban đầu họ có vẻ hồi phục tốt.

Ước tính tại Mỹ, cứ 100 người thì có 4 người cần được chăm sóc y tế do xuất hiện các triệu chứng liên quan đến tim mạch trong một năm sau khi khỏi COVID-19. Nguyên là được lý giải là có thể ở một số bệnh nhân mắc hội chứng hậu COVID-19, hệ thống kiểm soát các phản ứng căng thẳng dường như vẫn được kích hoạt khi họ nghỉ ngơi. Do đó, họ không nhận được đủ sức mạnh khi hoạt động trở lại.

Tiến sĩ Ziyad Al-Aly, Đại học Washington, St. Louis, Mỹ, cho biết: "Điều tôi lo lắng là chúng ta sắp thoát khỏi đại dịch này với tư cách là một quốc gia thậm chí còn ốm yếu hơn do SARS-CoV-2 và những ảnh hưởng của nó đối với tim mạch. Với một số người, tình trạng đó sẽ là vĩnh viễn, và hậu quả của nó có thể sẽ ảnh hưởng đến nhiều thế hệ".

Các bác sĩ khuyến cáo, nếu vẫn ghi nhận những vấn đề liên quan đến tim mạch kéo dài sau khi khỏi bệnh, bệnh nhân COVID-19 nên đi khám càng sớm càng tốt để được tư vấn điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm sau này.