Hành trình 14 giờ vây ráp đối tượng dùng “hàng nóng” cố thủ trong nhà

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 07:58 02/10/2018

Khi thấy cơ quan công an, Lê Ngọc Sơn đã gọi thêm bạn bè đến dùng “hàng nóng” cố thủ. Vì tính manh động của các đối tượng nên gần 100 chiến sĩ đã được huy động để vây ráp.

Hành trình 14h vây ráp đối tượng dùng hàng "nóng" cố thủ trong nhà

Như vậy sau gần 14 tiếng đồng hồ vừa kiên trì thuyết phục, vừa triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng thực thi nhiệm vụ, Công an Nghệ An đã khống chế được các đối tượng manh động tại nhà 128 Hồng Bàng, TP Vinh (Nghệ An) do đối tượng Lê Ngọc Sơn (SN 1985) cầm đầu.

Tại hiện trường, đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết nghi phạm Sơn đã tự đầu thú. Lực lượng cảnh sát vây bắt cũng đã khẩn trương khám xét ngôi nhà mà Sơn cố thủ. Một cán bộ điều tra cho hay, qua khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ 3 quả lựu đạn, trong đó có 1 quả lựu đạn thật, 2 quả là giả.

Hành trình 14 giờ vây ráp đối tượng dùng “hàng nóng” cố thủ trong nhà - Ảnh 2.

Phải đến gần 24h cùng ngày, đối tượng Sơn mới ra đầu thú

Trước đó, vào khoảng 8h30 ngày 1/10, Công an TP Vinh thực thi lệnh bắt khẩn cấp do Viện KSND cùng cấp phê chuẩn đối với Lê Ngọc Sơn (SN 1985, thường trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) để điều tra vì liên quan tới vụ án cố ý làm hư hỏng tài sản khi đập phá một chiếc ô tô của người khác.

Theo hồ sơ, Sơn là nghi phạm phá kính xe ô tô của người dân vào ngày 24/9, thiệt hại hơn 50 triệu đồng nên bị Công an TP Vinh bắt giữ Sơn để điều tra hành vi huỷ hoại tài sản.

Tuy nhiên, Lê Ngọc Sơn không chấp hành, chống đối lực lượng chức năng và sau đó cố thủ trong căn nhà số 128, đường Hồng Bàng, phường Lê Mao (TP Vinh) cùng vũ khí nóng.

Hành trình 14 giờ vây ráp đối tượng dùng “hàng nóng” cố thủ trong nhà - Ảnh 3.

Chân dung nghi phạm Sơn

Không những thế Sơn còn gọi điện thoại cho 3 người bạn đến hỗ trợ. Vào khoảng 11h cùng ngày, 4 đối tượng đã dùng lựu đạn đe dọa, chống đối việc bắt giữ người của lực lượng chức năng.

Vì sự manh động của các đối tượng và việc sử dụng lựu đạn đe dọa người thi hành công vụ có tính chất cực kỳ nguy hiểm của một nhóm có đến 4 người, mỗi người cầm trên tay 1 quả lựu đạn, nên công an phải huy động cả đội đặc nhiệm CSCĐ đến bao vây kêu gọi nhóm người này giao nộp vũ khí suốt nhiều giờ liền.

Trong hơn 10 tiếng đồng hồ, toàn bộ khu vực đối tượng Sơn cố thủ đã được phong tỏa. Các điểm cao xung quanh đều có cảnh sát sử dụng súng bắn tỉa, sẵn sàng xử lý tình huống nếu Lê Ngọc Sơn có hành vi manh động. Chó nghiệp vụ cũng đã được điều động đến hiện trường.

Hành trình 14 giờ vây ráp đối tượng dùng “hàng nóng” cố thủ trong nhà - Ảnh 4.

Hiện trường nơi vây bắt đối tượng

Đến khoảng 16h, thì có 2 đối tượng tự nguyện xin ra ngoài và giao nộp 2 quả lựu đạn, còn lại Lê Ngọc Sơn và 1 đối tượng khác (quê ở Nghi Phong, Nghi Lộc) vẫn cố thủ đến khuya không chịu ra đầu thú, mặc dù công an đã mời cả bố và mẹ của Sơn đến thuyết phục nhiều lần.

Tuy nhiên, trước vòng vây khép kín, đặc biệt được sự khuyên nhủ, thuyết phục của lực lượng Công an, đến 23h35 ngày 1/10, Lê Ngọc Sơn và người bạn anh ta đã mở cửa ra đầu thú.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày