HANIFF 2018: Shoplifters - Kẻ Trộm Siêu Thị mở màn Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần V

Bảo Anh, Theo Trí Thức Trẻ 16:20 28/10/2018

Tác phẩm đã giành giải Cành cọ Vàng danh giá tại LHP Cannes 71 năm 2018 và là đại diện của Nhật Bản tham dự vòng loại Oscar được lựa chọn để mở màn HANIFF năm nay.

Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội HANIFF lần thứ V (LHP) được tổ chức từ ngày 27/10/2018 đến ngày 31/10/2018 tại thành phố Hà Nội. Một trong những nét mới của LHP Quốc tế Hà Nội năm nay là ngoài phim chiếu Khai mạc như thường lệ còn có phim chiếu Bế mạc LHP. Những bộ phim được lựa chọn để công chiếu tới khán giả đều được đánh giá rất cao cả về nội dung và hình ảnh.

Shoplifters - Bộ phim ấn tượng của đạo diễn người Nhật mở màn LHP

Bộ phim Shoplifters của đạo diễn Kore-eda Hirokazu (Nhật Bản) được lựa chọn để mở màn cho LHP năm nay. Nó được đánh giá là một màn trình diễn ấn tượng chưa từng thấy với một phim nghệ thuật thuần khiết. Tác phẩm đã giành giải Cành cọ Vàng danh giá tại LHP Cannes 71 năm 2018 và là đại diện của Nhật Bản tham dự vòng loại Oscar - Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất Oscar 91, 2019.

Trailer bộ phim Shoplifters

Kẻ Trộm Siêu Thị được ca ngợi như "một kiệt tác khiêm tốn từ một nhà làm phim kỳ cựu". Bộ phim do đạo diễn Hirokazu Kore-eda thực hiện kể về những góc khuất trong xã hội của Nhật Bản, tập trung vào những kẻ trộm vặt sống lang thang. Câu chuyện bắt đầu khi kẻ trộm vặt đưa một đứa bé về nhà mình. Sau khi nhìn thấy những vết sẹo do bị bạo hành trên người cô bé, họ đã quyết định nuôi cô dù gia đình họ rất khó khăn.

HANIFF 2018: Shoplifters - Kẻ Trộm Siêu Thị mở màn Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần V - Ảnh 2.

Cảnh trong phim Shoplifters

Bữa tiệc điện ảnh HANIFF lần thứ V khép lại với bộ phim ca ngợi giá trị người phụ nữ

Bộ phim A Fantastic Woman của đạo diễn người Chile, Sebastián Lelio lại được ví như "một bộ phim tuyệt vời về một người phụ nữ kỳ diệu". Bộ phim đã giành giải Oscar - Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất, Oscar lần thứ 90 (3/2018) cùng nhiều giải thưởng danh giá khác tại các LHP trên thế giới. A Fantastic Woman - Người Đàn Bà Tuyệt Vời của Chile sẽ là tác phẩm khép lại bữa tiệc phim đặc sắc, hoành tráng của HANIFF lần thứ V.

Trailer phim A Fantastic Woman

A Fantastic Woman là bộ phim được đánh giá cao về mọi mặt. Từ diễn viên, hình ảnh đến giá trị nội dung. Góp mặt trong bộ phim có nữ diễn viên chuyển giới Daniela Vega - ngôi sao của toàn bộ tác phẩm. Vega đã làm được điều mà cả cô và cộng đồng LGBT đều mong muốn, đó là gây ấn tượng bằng chính thực lực của mình. Trong phim có những phân đoạn nữ chính cất tiếng hát, Vega khẳng định đây chính là giọng của chính mình.

Chương trình Chiếu phim ngời trời với 3 tác phẩm ấn tượng đến từ nhiều nền văn hoá

Nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức điện ảnh của công chúng Thủ đô và khách du lịch, BTC HANIFF 2018 quyết định trình chiếu 3 phim Cô Ba Sài Gòn, Anida Và Gánh Xiếc Nổi (của Argentina) và Giản Đơn (của Australia) trong chương trình Chiếu phim ngoài trời. Đặc biệt, trước mỗi buổi chiếu phim ngoài trời sẽ có hoạt động giao lưu các các đoàn làm phim, nghệ sỹ nổi tiếng biểu diễn và giao lưu với khán giả. Hoạt động này sẽ được tổ chức tại vườn hoa Tượng đài Vua Lý Thái Tổ lúc 20g trong 03 ngày 28, 29,20/10.

Bản sắc Việt Nam được khắc hoạ rõ nét với Cô Ba Sài Gòn

Cô Ba Sài Gòn là bộ phim đến từ nhà sản xuất Ngô Thanh Vân. Phim bắt đầu bằng bối cảnh hiệu may Thanh Nữ tại Sài Gòn vào những năm cuối thập niên 1960. Đó là nơi đã có truyền thống may áo dài suốt 9 đời liền với bà chủ hiện tại là Thanh Mai (Ngô Thanh Vân). Trong một lần tình cờ, Như Ý (Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai) vô tình xuyên không đến thế kỷ 21 và vô cùng bỡ ngỡ khi đước trước xã hội có nhiều thay đổi.

Đây cũng là tác phẩm nhận được số điểm cao nhất từ Hội đồng tuyển chọn của Cục Điện ảnh, đại diện cho điện ảnh Việt Nam chính thức dự hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc tại Oscar 2019.

HANIFF 2018: Shoplifters - Kẻ Trộm Siêu Thị mở màn Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần V - Ảnh 4.

Ngô Thanh Vân và Diễm My 9x trong bộ phim Cô Ba Sài Gòn

Trong HANIFF năm nay, điện ảnh Việt Nam có 01 phim dài (Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè), 10 phim ngắn (phim truyện ngắn, tài liệu, hoạt hình) dự thi; 35 bộ phim ở các thể loại được tuyển chọn để chiếu trong Chương trình Điện ảnh toàn cảnh (Panorama) và Chương trình Phim Việt Nam đương đại.

Lễ Bế mạc và trao giải LHP được tổ chức lúc 20h10, ngày 31 tháng 10 năm 2018, truyền hình trực tiếp trên VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày