Hình tượng "trai ngoan" trong truyền thuyết hóa ra cũng không tốt đẹp như bạn tưởng

J, Theo Trí Thức Trẻ 12:27 22/12/2016

Trai ngoan là đối tượng rất phù hợp để bị đá vào "Friend zone". Có điều, thực ra họ không ngoan như chúng ta tưởng đâu.

Người phương Tây có một câu ngạn ngữ: "Nice guy finish last" - hay "trai ngoan luôn đến sau cùng", ám chỉ rằng mấy anh chàng ngoan, tốt, hiền lành thì thường lận đận trong chuyện tình cảm, luôn bị đá vào "Friend zone" một cách thê thảm nhất có thể.

Hình tượng trai ngoan trong truyền thuyết hóa ra cũng không tốt đẹp như bạn tưởng - Ảnh 1.

Bình tĩnh anh ơi...

Những anh chàng này thường có vẻ rất hoà nhã, mềm mỏng, giàu tình cảm, nhưng luôn bị con gái xếp vào hàng "chỉ có thể làm bạn". Nghe thật đáng tiếc, nhưng theo một số chuyên gia tâm lý, họ có thể cũng không tốt đẹp lắm đâu.

Theo tiến sĩ Scott Kaufman - giảng viên ĐH Pennsylvania, thì có một hội chứng mang tên "Hội chứng người tốt" - Nice Guy Syndrome. Và các anh chàng mắc phải hội chứng này thường xuyên bị ám ảnh bởi quyền lực, thậm chí lên tới hàng cực đoan.

Hình tượng trai ngoan trong truyền thuyết hóa ra cũng không tốt đẹp như bạn tưởng - Ảnh 2.

"Rất nhiều trai ngoan than phiền rằng bị lọt vào Friend zone thực sự rất khó chịu" - Kaufman cho biết. "Họ muốn chứng tỏ quyền lực với phụ nữ. Họ nghĩ "mình đang làm bạn, nhưng mình muốn ngủ cùng cô ta hơn", và suy nghĩ như thế này thì không được tử tế cho lắm".

Tất nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ. Theo Kaufman: "Có những anh chàng đơn giản là hay bị ngại. Họ chẳng muốn chứng tỏ gì hết, vì họ sợ phải thể hiện tình cảm của mình. Những người này sẽ không làm gì mà đợi đối phương mở lòng trước".

Vấn đề bây giờ lại nằm ở chỗ, nếu "trai ngoan" trong truyền thuyết thực sự không ngoan, thì tại sao lại phải dối lòng? Kaufman cho rằng những người này cần mạnh dạn và thành thật với cảm xúc của mình hơn. "Nếu bạn thích một cô gái, và cảm thấy cô ta cũng khoái mình, thì còn chờ gì nữa mà không ra rủ người ta đi cafe?"

Hình tượng trai ngoan trong truyền thuyết hóa ra cũng không tốt đẹp như bạn tưởng - Ảnh 3.

Ngoài ra, nên cực kỳ hạn chế bị "đuổi" vào Friend zone. Bởi vì, đã từng có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng hầu hết các cặp đôi đến với nhau đều không xuất phát từ tình bạn.

Cụ thể, nghiên cứu do tiến sĩ Derek A Kreager thuộc ĐH Pennsylvania thực hiện trên 626 học sinh trung học cho thấy rằng, những tình bạn khác giới thường hiếm khi trở thành tình yêu.

Vậy nên "mình thích thì mình yêu thôi", đừng có lảng tránh nhé.

Hình tượng trai ngoan trong truyền thuyết hóa ra cũng không tốt đẹp như bạn tưởng - Ảnh 4.

Muốn thoát khỏi Friend zone hơi khó đấy, nên đừng để rơi vào đó

Nguồn: Daily Mail