HLV Park Hang Seo và cơn đau đầu tìm người đá cặp với Xuân Trường

Bảo Hân. Ảnh - Hóa Võ, Theo Trí Thức Trẻ 08:06 28/07/2018

Chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ có nhiều sự thử nghiệm nhằm tìm ra nhân tố phù hợp để đá cặp cùng Lương Xuân Trường ở trung tâm hàng tiền vệ U23 Việt Nam.

Trong danh sách tập trung, HLV Park Hang Seo triệu tập 7 cầu thủ chơi tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm. Con số này để thấy, sẽ có một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các tuyển thủ nhằm lọt vào mắt xanh của ban huấn luyện cho suất đá chính tại giải Tứ hùng, xa hơn là ASIAD 2018.

HLV Park Hang Seo và cơn đau đầu tìm người đá cặp với Xuân Trường - Ảnh 1.

Xuân Trường giữ chức đội phó U23 Việt Nam tại giải Tứ hùng

Nếu tìm kiếm 1 nhân tố chắc suất đá chính ở hàng tiền vệ của đội tuyển U23 Việt Nam thì đó là Lương Xuân Trường. Ngoài những thời điểm dính chấn thương, cầu thủ thuộc biên chế HAGL luôn nhận được sự tin tưởng từ cựu HLV Nguyễn Hữu Thắng và giờ là Park Hang Seo.

Sau khi trở về từ K.League, Xuân Trường hoàn thiện thêm nhiều kỹ năng của bản thân, trở thành nhân tố không thể thay thế ở HAGL cũng như U23 Việt Nam. Tại VCK U23 châu Á đầu năm nay, Xuân Trường nằm trong số những cầu thủ có thời gian thi đấu nhiều nhất của U23 Việt Nam.

HLV Park Hang Seo và cơn đau đầu tìm người đá cặp với Xuân Trường - Ảnh 2.

Tiền vệ 23 tuổi gần như nắm giữ 1 suất đá chính ở tuyến tiền vệ

Sau 2 năm mới trở lại khoác áo đội bóng phố Núi, Lương Xuân Trường lập tức giá trị. Nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, khả năng đá phạt xuất sắc và được tin tưởng giao cho tấm băng đội trưởng, tiền vệ sinh năm 1995 càng thêm chững chạc, đóng góp 4 bàn thắng mang về những điểm số quý giá cho HAGL.

Trong số những nhân tố được trao cơ hội lần này, Phạm Đức Huy là cặp bài trùng của Xuân Trường ở giải châu Á. Không quá hoa mỹ, Đức Huy thi đấu cần mẫn, chia lửa giúp người đồng đội thoải mái hơn ở khâu điều tiết và kiến tạo cho đồng đội. Dù vậy, Đức Huy sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Đỗ Hùng Dũng cho suất đá chính.

HLV Park Hang Seo và cơn đau đầu tìm người đá cặp với Xuân Trường - Ảnh 3.

Hùng Dũng được đánh giá cao dù lần đầu tiên được HLV Park Hang Seo triệu tập

Trong màu áo CLB Hà Nội, Đức Huy không thể so sánh với Đỗ Hùng Hùng, khi cầu thủ 24 tuổi thi đấu đầy chững chạc trong 2 mùa giải gần đây, góp công lớn vào thành công của đội chủ sân Hàng Đẫy. Hùng Dũng nằm trong số 4 tuyển thủ trên 23 tuổi được HLV Park Hang Seo triệu tập lần này. Do bận thi đấu ở Cup Quốc gia nên Dũng "chíp" chưa có nhiều cơ hội thể hiện mình trước ban huấn luyện.

Quãng thời gian còn lại và đặc biệt là giải Tứ hùng 2018 sẽ là cơ hội để Hùng Dũng chứng minh giá trị nhằm tìm kiếm vị trí chính thức, qua đó tranh suất với Đặng Văn Lâm, Nguyễn Anh Đức và Nguyễn Văn Quyết, do điều lệ của đại hội chỉ cho phép mỗi đội đăng ký tối đa 3 cầu thủ trên 23 tuổi.

HLV Park Hang Seo và cơn đau đầu tìm người đá cặp với Xuân Trường - Ảnh 4.

Thành Long (29) khát khao thể hiện bản thân

Ngoài 2 cầu thủ thuộc biên chế của Hà Nội FC, những Trọng Đại, Hoàng Minh Tuấn, Triệu Việt Hưng, Lê Phạm Thành Long… đang rất khát khao thể hiện bản thân. Sự nỗ lực của các tuyển thủ sẽ giúp HLV Park Hang Seo có thêm sự lựa chọn, sẵn sàng hướng đến một giải đấu thành công, như điều U23 Việt Nam đã làm được tại VCK U23 châu Á 2018.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày