HLV từng thất bại ở Việt Nam được LĐBĐ Indonesia bổ nhiệm vào ghế nóng ĐTQG

PHỤNG HIẾU, Theo Sport5.vn 21:12 21/12/2018

Thất bại ở AFF Cup 2018 đã khiến LĐBĐ Indonesia phải đưa ra quyết định thay đổi trên băng ghế chỉ đạo. Tuy nhiên thật bất ngờ khi họ lại lựa chọn một HLV không nhiều tiếng tăm từng làm việc tại CLB Đồng Tâm Long An.

Tại AFF Cup 2018, Indonesia được đánh giá là một trong những ứng cử viên vô địch giải đấu. Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau, đoàn quân của HLV Bima Sakti chơi không tốt và bị loại ngay từ vòng bảng.

Thất bại muối mặt này khiến ông Sakti bị giáng cấp trở thành HLV đội U16. Và sau nhiều ngày tìm kiếm, LĐBĐ Indonesia cuối cùng đã tìm ra người có thể thay đổi vận mệnh của đội tuyển, ông Simon McMenemy, vị chiến lược gia từng có quãng thời gian ngắn làm việc không thành công ở Việt Nam.

McMenemy, người Scotland, trở thành HLV khi mới 32 tuổi. Vào năm 2011, ông được lựa chọn làm thuyền trưởng của CLB Đồng Tâm Long An nhưng chưa kịp để lại chút ấn tượng nào đã phải ra đi. Sau đó, McMenemy sang Philippines và Indonesia để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp huấn luyện.

HLV từng thất bại ở Việt Nam được LĐBĐ Indonesia bổ nhiệm vào ghế nóng ĐTQG - Ảnh 1.

McMenemy chụp ảnh tại SVĐ Mỹ Đình khi còn dẫn dắt Philippines.

"Để lựa chọn HLV mới cho ĐTQG, chúng tôi cân nhắc khá nhiều khía cạnh", ông Joko Driyono, Phó Chủ tịch LĐBĐ Indonesia phát biểu. "Chúng tôi cần biết trình độ, mục tiêu và thành tích của HLV đó trước khi đưa ra quyết định chính thức. Ông McMenemy hoàn toàn đủ khả năng nhận lãnh nhiệm vụ này".

Trong quá khứ, thành tích nổi bật nhất của ông McMenemy khi dẫn dắt ĐTQG là chiến thắng trước chính Việt Nam tại vòng bảng kỳ AFF Cup năm 2010. Vào thời điểm đó, Philippines của McMenemy đã vượt qua Việt Nam với tỉ số 2-0 trên SVĐ Mỹ Đình, qua đó giành vé vào dự vòng bán kết của giải đấu.

7 năm sau, tiếng tăm của McMenemy mới thực sự trở lại khi ông bất ngờ đưa Bhayangkara FC vô địch Liga 1, giải đấu số một Indonesia.