HLV tuyển Thổ Nhĩ Kỳ thuê xã hội đen đập phá nhà hàng đối thủ

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 14:11 19/07/2017

Ông Fatih Terim có thể bị cảnh sát triệu tập vì bị tình nghi dùng bạo lực giải quyết chuyện cạnh tranh trong kinh doanh.

Fatih Terim, HLV tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, có con rể đang mở nhà hàng tại một resort gần bờ biển. Nhà hàng này thường xuyên có xung đột với nhà hàng cạnh bên vì mâu thuẫn và cạnh tranh trong kinh doanh.

Chủ của nhà hàng đối thủ là ông Selahattin Aydogdu, cựu quản lý của Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ.

HLV tuyển Thổ Nhĩ Kỳ thuê xã hội đen đập phá nhà hàng đối thủ - Ảnh 1.

Thứ Sáu tuần trước, ông Terim đã lái xe hơn 320 km để đi từ nhà ở Bodrum đến Alacati, sau một cuộc tranh cãi qua điện thoại với ông Aydogdu. Vào nửa đêm, ông Terim cùng với những người được cho là xã hội đen, đã lao vào nhà hàng đối thủ đập phá và đánh người. Ông Aydogdu và bốn nhân viên quán đã bị thương, phải vào bệnh viện ngay trong đêm.

"Tôi đang lau dọn bếp lúc nửa đêm thì nghe tiếng hét", nhân viên nhà hàng kể lại. "Terim và khoảng 4, 5 người đã bước vào quán. Ném ghế rồi đánh ông chủ. Có người đã đánh tôi, rồi chúng tôi gọi báo cảnh sát".

"Tôi muốn Terim và người của ông ta phải bị bắt giữ và nhận trừng phạt".

Con trai của ông Aydogdu cho biết: "Terim đã gọi điện đe dọa bố tôi. Có 6 người đến từ Bodrum đã đánh ông ấy".

Hiện cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đang điều tra làm rõ vụ việc. Ông Terim có 11 năm làm HLV tuyển quốc gia, trong ba lần. Ông cũng từng có thời gian dẫn dắt Fiorentina, AC Milan và Galatasaray.