HLV U23 Hàn Quốc tuyên bố sẽ khiến thầy Park tiếp tục bại trận nếu gặp Việt Nam ở tứ kết U23 châu Á 2020

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 18:08 24/12/2019

HLV trưởng Kim Hak-bum của U23 Hàn Quốc đã có những chia sẻ đáng chú ý trong ngày đầu tập trung cùng đội chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020.

U23 Hàn Quốc nằm ở bảng C cùng Iran, Trung Quốc và đương kim vô địch Uzbekistan. Chính vì vậy, đội tuyển này có thể chạm trán với U23 Việt Nam, thuộc bảng D, ở tứ kết U23 châu Á 2020.

Khi được hỏi về vấn đề này, HLV Kim Hak-bum chia sẻ ngắn gọn: "Không thành vấn đề nếu phải chạm trán U23 Việt Nam. Chúng tôi sẽ giành chiến thắng".

HLV U23 Hàn Quốc tuyên bố sẽ khiến thầy Park tiếp tục bại trận nếu gặp Việt Nam ở tứ kết U23 châu Á 2020 - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo từng đối đầu ông Kim Hak-bum tại bán kết môn bóng đá nam ASIAD 2018 trên đất Indonesia. Ảnh: Yonhap.

HLV Kim Hak-bum từng dẫn dắt Olympic Hàn Quốc đánh bại Olympic Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo với tỷ số 3-1 ở bán kết môn bóng đá nam ASIAD 2018. Vị HLV sinh năm 1960 này thi đấu cùng thời và hiểu rõ HLV Park Hang-seo. Trong khi đó, HLV trưởng của U23 Việt Nam từng thừa nhận không cảm thấy thoải mái mỗi lần đối đầu với một đội tuyển của Hàn Quốc, quê hương mình.

Mục tiêu gần của U23 Hàn Quốc là vô địch VCK U23 châu Á 2020. Mục tiêu xa là giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020 lần thứ 9 liên tiếp. Chính vì vậy, đội tuyển được chuẩn bị với kế hoạch cùng lịch trình chặt chẽ trước khi lên đường sang Thái Lan tham dự VCK U23 châu Á 2020.

"Mọi người đều hy vọng về điều đó. Tôi cũng đang làm hết sức mình để cùng đội giành vé tới Olympic Tokyo 2020", HLV Kim Hak-bum chia sẻ.

HLV U23 Hàn Quốc tuyên bố sẽ khiến thầy Park tiếp tục bại trận nếu gặp Việt Nam ở tứ kết U23 châu Á 2020 - Ảnh 2.

Olympic Việt Nam để thua 1-3 trước Olympic Hàn Quốc, trong khi đó, U23 Việt Nam cũng để thua U23 Hàn Quốc 1-2 tại VCK U23 châu Á 2018. Ảnh: Hiếu Lương.

Hiện tại, U23 Hàn Quốc không triệu tập được tiền đạo Lee Seung-woo, người được mệnh danh là Messi Hàn, do không được CLB Sint-Truidense V.V (Bỉ) nhả người. Lý do nằm ở chỗ U23 châu Á 2020 không thuộc FIFA day và các CLB có quyền không nhả người cho các đội U23.

Ngoài Lee Seung-woo, cặp đôi Lee Kang-in và Baek Sung-ho đang thi đấu ở châu Âu cũng đang được LĐBĐ Hàn Quốc đàm phán với CLB chủ quản để trở về phục vụ cho đội tuyển U23.

VCK U23 châu Á 2020 tổ chức từ ngày 8/1 – 26/1/2020 tại Thái Lan với sự góp mặt của 16 đội tuyển chia làm 4 bảng đấu. Ba đội tuyển dẫn đầu sẽ cùng chủ nhà Nhật Bản giành vé dự Olympic Tokyo 2020.