"Hoàng tử Ả-rập" Phạm Đức Huy hé lộ mục tiêu của bản thân ở AFF Cup 2018

VÔ ƯU, Theo Sport5.vn 22:00 06/10/2018

Trước đợt hội quân ĐTQG, tiền vệ Phạm Đức Huy vừa kỳ vọng lại vừa thận trọng khi chia sẻ về mục tiêu cùng ĐTQG Việt Nam giành cúp vô địch tại AFF Cup 2018.

Đức Huy nói về mục tiêu tại AFF Cup 2018.

Trước thông tin được triệu tập lên ĐTQG, Đức Huy tỏ rõ quyết tâm: "Nếu có tên trong đợt tập trung lần này thì mục tiêu trước mắt của mình là lọt vào danh sách cuối cùng tham dự AFF Cup". Tiền vệ người Hải Dương cho biết anh sẽ cố gắng tập luyện và chứng tỏ mình để có một suất dự AFF Cup 2018 cùng Đội tuyển Việt Nam.

Đức Huy cho biết anh đặt kỳ vọng cao vào Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á lần này. Tiền vệ được các fan đặt biệt danh "Hoàng tử Ả-rập" hy vọng ĐT Việt Nam có thể thi đấu đến trận cuối cùng và nâng cao chiếc cúp vô địch sau 10 năm chờ đợi. Tuy nhiên, Đức Huy cũng thận trọng với mục tiêu ấy: "Con đường phía trước khá là dài, chỉ khi bước vào giải đấu chúng ta mới biết được thôi".

Nói về những màn tiếp lửa của cầu thủ thứ 12, những người đã lặn lội theo chân đội tuyển ở các giải đấu trong và ngoài nước, ngôi sao U23 Việt Nam gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến họ. Đức Huy cũng bày tỏ hy vọng khán giả sẽ tiếp tục đồng hành và cổ vũ nhiệt tình cho ĐT Việt Nam tại AFF Cup sắp tới. 

Hoàng tử Ả-rập Phạm Đức Huy hé lộ mục tiêu của bản thân ở AFF Cup 2018 - Ảnh 2.

Đức Huy vẫn còn tiếc nuối vì đã để thua UAE trên chấm 11m tại trận tranh hạng 3 ASIAD 2018. Đó cũng là động lực để các cầu thủ cố gắng hơn tại AFF Cup 2018. Ảnh: Tiến Tuấn.

Với những bình luận trái chiều sau thất bại ở trận tranh hạng 3 của Olympic Việt Nam tại ASIAD 2018 vừa qua, Đức Huy tâm sự: "Mình phải chấp nhận thôi, khi mình không đạt được kỳ vọng của mọi người thì mọi người có quyền đặt ra câu hỏi và ngờ vực". Tuy nhiên, những đánh giá khắt khe này sẽ là động lực giúp Đức Huy và các đồng đội cố gắng thi đấu tốt hơn ở những giải đấu tới. 

Theo kế hoạch của VFF, ngày 9/10, HLV Park Hang-seo sẽ công bố bản danh sách triệu tập gồm 28-29 cầu thủ từ nhiều CLB tập trung lên ĐTQG, chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Trong đó, nhiều đồn đoán CLB Hà Nội vẫn đóng góp nhiều gương mặt nhất cho ĐTQG với nòng cốt là lứa cầu thủ U23 Việt Nam, vốn đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và đã cùng HLV Park Hang-seo đạt thành tích cao tại giải U23 châu Á và ASIAD 2018.

Các cầu thủ sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 11/10. Năm ngày sau, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn tại Trung tâm Paju trong vòng 2 tuần. Ngày 30/10, đội tuyển sẽ trở về Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên của AFF Cup 2018 gặp Lào trên sân đội bạn vào ngày 8/11.