Hơn 10.000 học sinh được tư vấn, giải đáp thắc mắc các vấn đề hot nhất của kỳ thi THPT quốc gia 2018

Nguyễn Hà Duy - Ảnh: Kang Tran, Theo Trí Thức Trẻ 20:32 11/03/2018

Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2018 đã thu hút khoảng trên 10.000 học sinh tham gia với 150 gian hàng của các trường ĐH, CĐ trên toàn quốc, giải đáp tất cả các thắc mắc liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Ngày 11/3, tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp cho kỳ thi THPT quốc gia 2018 sắp tới do Vụ Giáo dục đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và báo Tuổi trẻ tổ chức.

Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm nay đã thu hút khoảng trên 10.000 học sinh tham gia.

Hơn 10.000 học sinh được tư vấn, giải đáp thắc mắc các vấn đề hot nhất của kỳ thi THPT quốc gia 2018 - Ảnh 1.

Các học sinh nhận được tư vấn nhiệt tình từ đại diện các trường ĐH, CĐ

Hơn 10.000 học sinh được tư vấn, giải đáp thắc mắc các vấn đề hot nhất của kỳ thi THPT quốc gia 2018 - Ảnh 2.

Hơn 10.000 sinh viên đã được tư vấn

Hơn 10.000 học sinh được tư vấn, giải đáp thắc mắc các vấn đề hot nhất của kỳ thi THPT quốc gia 2018 - Ảnh 3.

Ban tư vấn nhóm ngành: Kinh tế, Báo chí, Khoa học xã hội - nhân văn, Công an, Quân đội

Hơn 10.000 học sinh được tư vấn, giải đáp thắc mắc các vấn đề hot nhất của kỳ thi THPT quốc gia 2018 - Ảnh 4.

Ban tư vấn nhóm ngành: Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Công nghệ, Y dược, Ngoại ngữ

Phương thức thi, tuyển sinh ổn định trong ba năm tới

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định: "Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng xác định rõ chủ trương công khai minh bạch các thông tin, dữ liệu liên quan đến công tác thi, tuyển sinh trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 nói riêng và công tác đào tạo nói chung.

Hiện Bộ giáo dục và Đào tạo đang triển khai xây dựng nhiều phần mềm quản lý dữ liệu để các cơ sở đào tạo kê khai dữ liệu, giúp thí sinh nhận diện rõ được thương hiệu, uy tín đích thực của từng trường nhằm chọn trường, chọn ngành học phù hợp.

Phương thức thi, tuyển sinh ổn định trong ba năm tới và sẽ có định hướng dài hơi cho giai đoạn tiếp theo."

Hơn 10.000 học sinh được tư vấn, giải đáp thắc mắc các vấn đề hot nhất của kỳ thi THPT quốc gia 2018 - Ảnh 5.

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hơn 10.000 học sinh được tư vấn, giải đáp thắc mắc các vấn đề hot nhất của kỳ thi THPT quốc gia 2018 - Ảnh 6.

200.000 sinh viên có trình độ đại học thất nghiệp mỗi năm không phải là con số lớn

Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin về tỷ lệ thất nghiệp quá cao hằng năm của sinh viên có trình độ đại học, bà Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: "Độ tuổi lao động từ 15 - 60 tuổi, đây không phải là độ tuổi của sinh viên tốt nghiệp không có việc làm. Người tốt nghiệp đại học trở lên trong độ tuổi lao động trong cả nước khoảng hơn 5 triệu, con số trên dưới 200.000 so với 5 triệu người, chỉ dao động xấp xỉ 4%. Số lao động có trình độ trên đại học thất nghiệp chỉ chiếm 4% không phải là con số quá lớn. Năm nay trong đề án tuyển sinh, chúng tôi đã buộc các trường công bố tỷ lệ có việc làm của sinh viên trong 2 năm liền kề. Đó là thông tin rất hữu ích cho các em tham khảo."

Hơn 10.000 học sinh được tư vấn, giải đáp thắc mắc các vấn đề hot nhất của kỳ thi THPT quốc gia 2018 - Ảnh 7.

69% cử nhân thất nghiệp rơi vào ngành kế toán

TS Nguyễn Đào Tùng - Trưởng ban đào tạo, Học viện Tài chính trả lời câu hỏi về vấn đề tỷ lệ thất nghiệp các khối ngành kinh tế, đặc biệt là kế toán: "Vấn đề dư thừa lao động chỉ rơi vào ba năm suy thoái kinh tế, không chỉ Việt Nam mà là tình hình chung thế giới. Nhưng sau 4 năm nữa, cơ hội có thể sẽ lại mở ra. Vì thế ngay bây giờ các em học ngành Kinh tế thì sau 4 năm nữa, cơ hội việc làm có thể sẽ tốt".

Hơn 10.000 học sinh được tư vấn, giải đáp thắc mắc các vấn đề hot nhất của kỳ thi THPT quốc gia 2018 - Ảnh 8.

TS Nguyễn Đào Tùng - Trưởng ban Quản lý đào tạo, Học viện Tài chính

Thời đại công nghiệp 4.0 nên học ngành nào?

PGS-TS Nguyễn Phong Điền cho biết: "Đặc trưng của công nghiệp 4.0 là trí tuệ nhân tạo, nền tảng là công nghệ thông tin và hệ thống thông minh. Các ngành đào tạo đều liên quan đến khoa học công nghệ. ĐH Bách Khoa Hà Nội hướng theo những lĩnh vực này với danh mục đào tạo những ngành như hệ thống cơ điện tử thông tin, robot, hệ thống trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, các lĩnh vực liên quan đến AI".

Hơn 10.000 học sinh được tư vấn, giải đáp thắc mắc các vấn đề hot nhất của kỳ thi THPT quốc gia 2018 - Ảnh 9.

PGS-TS Nguyễn Phong Điền - Trưởng phòng Đào tạo - ĐH Bách Khoa Hà Nội

Hơn 10.000 học sinh được tư vấn, giải đáp thắc mắc các vấn đề hot nhất của kỳ thi THPT quốc gia 2018 - Ảnh 10.

Các bạn học sinh năm nay đặt câu hỏi rất thực tế và sâu, đi thẳng vào các vấn đề quan tâm

Học ngành gì của ĐH Giao thông để quản lý BOT?

Một học sinh đặt câu hỏi: "Quản lý giao thông vừa qua có nhiều bất cập. Các trạm thu phí BOT bị phản ứng nhiều. Em muốn học ĐH Giao thông vận tải và muốn hỏi trường có ngành nào dạy quản lý giao thông để xử lý những khủng hoảng này hay không?"

Ông Nguyễn Thanh Chương – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải cho biết: "Ở Trường ĐH Giao thông vận tải cũng như các trường khác trên địa bàn Hà Nội cũng đã có những chuyên ngành đào tạo liên quan đến vấn đề này. Hiện tại có những ngành như Tổ chức và quản lý giao thông, trong đó có lĩnh vực về tổ chức và quản lý điều hành giao thông, các lĩnh vực về quản lý vận tải và điều hành vận tải".

Hơn 10.000 học sinh được tư vấn, giải đáp thắc mắc các vấn đề hot nhất của kỳ thi THPT quốc gia 2018 - Ảnh 11.

Các bạn học sinh chăm chú theo dõi

Học ngành Marketing cũng như việc kiếm người yêu

Trả lời câu hỏi về tố chất học ngành Marketing, TS Nguyễn Đào Tùng, trưởng ban quản lý đào tạo, Học viện Tài chính trả lời: "Học marketing như việc kiếm người yêu, làm sao để người ta yêu được mình, người ta nhớ đến hình ảnh của mình. Học quản trị kinh doanh ra làm chủ doanh nghiệp phải có can đảm, mạo hiểm, đầu gối phải có sẹo, phải thất bại phá sản vài lần mới thành công được. Nếu không dám mạo hiểm, nên học các ngành chuyên gia, đào sâu suy nghĩ và đi tư vấn cho người khác."

Hơn 10.000 học sinh được tư vấn, giải đáp thắc mắc các vấn đề hot nhất của kỳ thi THPT quốc gia 2018 - Ảnh 12.
Hơn 10.000 học sinh được tư vấn, giải đáp thắc mắc các vấn đề hot nhất của kỳ thi THPT quốc gia 2018 - Ảnh 13.

Nhiều sinh viên bận đi làm không lấy bằng tốt nghiệp nên không phải lo lắng vấn đề thất nghiệp sau tốt nghiệp

Nhiều học sinh ở khu tư vấn nhóm ngành Khoa học Xã hội & Nhân văn đã đặt các câu hỏi về cơ hội việc làm, phải làm gì để sau khi ra trường có việc làm ngay.

PGS-TS Hoàng Anh Tuấn - Phó hiệu trưởng trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn cho biết: "Tại khoa Đông Phương học của nhà trường có những sinh viên mới chỉ năm thứ ba đã có việc làm ổn định. Trong đợt trao bằng tốt nghiệp, nhiều sinh viên không có thời gian quay lại trường để nhận vì bận đi làm. Thậm chí chỉ thực tập 1,5 tháng, có sinh viên đã nhận 8 triệu đồng".

Hơn 10.000 học sinh được tư vấn, giải đáp thắc mắc các vấn đề hot nhất của kỳ thi THPT quốc gia 2018 - Ảnh 14.

Nhiều phụ huynh cũng đến tham gia với mong muốn nhận được những lời giải đáp để tư vấn cho con em mình

Lương của ngành kỹ sư khai thác mỏ lên đến 1.200 USD/tháng

TS Lê Xuân Thành, trưởng Phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Mỏ - Địa chất, cho biết mức thu nhập kỹ sư khai thác mỏ rất đáng để thí sinh cân nhắc và quyết tâm lựa chọn vì đây là ngành thu nhập cao nhưng cũng rất "kén" người.

Theo đó, trong sáu tháng đầu tiên được tuyển dụng, kỹ sư khai thác mỏ có thể đạt mức lương khởi điểm 800 USD/tháng. Sau một năm, nếu đáp ứng tốt với yêu cầu của công việc, mức lương có thể lên 1.200 USD/tháng.

Hơn 10.000 học sinh được tư vấn, giải đáp thắc mắc các vấn đề hot nhất của kỳ thi THPT quốc gia 2018 - Ảnh 15.
Hơn 10.000 học sinh được tư vấn, giải đáp thắc mắc các vấn đề hot nhất của kỳ thi THPT quốc gia 2018 - Ảnh 16.

Nữ sinh học ngành sư phạm kỹ thuật được giảm học phí, cơ hội việc làm gấp 3

Tại đại học Bách Khoa, sinh viên nữ theo học các ngành tăng lên theo hằng năm với các ngành mà trước đây chỉ dành cho nam giới như kỹ thuật cơ khí, luyện kim. Số lượng sinh viên đạt giỏi và xuất sắc là nữ chiếm khá nhiều. Tuy nhiên, những ngành hot thí sinh cần cân đối giữa năng lực học và điểm chuẩn đầu vào.

Một nữ sinh hỏi: "Ngành công nghệ kỹ thuật ô tô có nhiều cơ hội việc làm cho nữ sau khi ra trường không?".

PGS.TS. Đỗ Văn Dũng - hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM: "Cơ hội việc làm của ngành này rất lớn, ở nhiều lĩnh vực. Nhiều sinh viên học năm thứ hai đã có việc làm rồi. Riêng nữ thì còn được giảm học phí. Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật có 14 ngành sư phạm kỹ thuật, muốn học sư phạm kỹ thuật thì sinh viên phải đỗ vào ngành kỹ sư chuyên ngành đó, sau 1 tháng nhập học trường sẽ thông báo chỉ tiêu sư phạm kỹ thuật, sinh viên đăng ký để được tuyển chọn.

Học ngành sư phạm kỹ thuật thì khi ra trường được cấp 2 bằng: bằng sư phạm và bằng kỹ sư. Chính vì vậy, cơ hội việc làm cho các bạn học ngành sư phạm kỹ thuật là gấp 3 lần."

Hơn 10.000 học sinh được tư vấn, giải đáp thắc mắc các vấn đề hot nhất của kỳ thi THPT quốc gia 2018 - Ảnh 17.

TS Đồng Văn Ngọc - Hiệu trưởng trường CĐ Cơ điện Hà Nội

Hơn 10.000 học sinh được tư vấn, giải đáp thắc mắc các vấn đề hot nhất của kỳ thi THPT quốc gia 2018 - Ảnh 18.

PGS-TS Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng Đào tạo - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Hơn 10.000 học sinh được tư vấn, giải đáp thắc mắc các vấn đề hot nhất của kỳ thi THPT quốc gia 2018 - Ảnh 19.

PGS - TS Nguyễn Tiến Thảo - Phó trưởng ban Đào tạo, ĐH Quốc gia Hà Nội

Hơn 10.000 học sinh được tư vấn, giải đáp thắc mắc các vấn đề hot nhất của kỳ thi THPT quốc gia 2018 - Ảnh 20.

Trường ĐH Văn hóa nghệ thuật quân đội thu hút học sinh bằng các tiết mục văn nghệ đặc sắc