Hơn 600 khách du lịch chọn ở lại đảo, không "chạy bão"

Hoàng Dương, Theo Tiền Phong 22:28 18/07/2023

Trong 2 ngày 16 và 17/7, hơn 15.000 du khách thăm quan, nghỉ dưỡng tại các tuyến đảo của Quảng Ninh được đưa vào bờ an toàn; có hơn 606 du khách muốn ở lại đảo để trải nghiệm cùng ngư dân đón bão số 1.

Thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, tính đến chiều ngày 18/7 vẫn còn 606 khách du lịch ở các đảo Cô Tô, Quan Lạn, Minh Châu và Ngọc Vừng của Quảng Ninh.

Hơn 600 khách du lịch chọn ở lại đảo, không chạy bão - Ảnh 1.

Chính quyền cấp phép hàng chục chuyến tàu đưa khách từ các tuyến đảo vào bờ trước khi bão đổ bộ.

Đây là những tuyến đảo thuộc huyện đảo Vân Đồn và Cô Tô có đông dân cư sinh sống, điều kiện sinh hoạt đầy đủ và có đủ năng lực phục vụ du khách lưu trú trong thời gian dài.

Đây không phải lần đầu tiên du khách muốn ở lại đảo khi có thông báo bão. Mặc dù được chính quyền địa phương thông báo về ảnh hưởng của các cơn bão có thể làm gián đoạn việc di chuyển vào bờ nhưng nhiều du khách vẫn lựa chọn ở lại đảo.

Hơn 600 khách du lịch chọn ở lại đảo, không chạy bão - Ảnh 2.

Nhiều du khách vẫn chọn ở lại đảo để trải nghiệm đón bão.

Sở Du lịch và các địa phương đã chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch tổ chức đón tiếp chu đáo đối với du khách có nhu cầu ở lại đảo tham quan trong những ngày mưa bão.