Hưng Yên: Chủ thu mua vật liệu trình báo tàng trữ 2 tấn đầu đạn

Minh Sơn, Theo Người đưa tin 08:14 11/01/2018

Lo sợ nguy cơ đầu đạn sẽ phát nổ sau vụ nổ tại Bắc Ninh, chủ thu mua vật liệu ở Hưng Yên đã trình báo chính quyền địa phương về việc có tàng trữ một lượng lớn lên tới 2 tấn đầu đạn.

Tối ngày 10/1, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Phan Văn Đạt - Chủ tịch UBND xã Dân Tiến (huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) cho biết, hiện tại các lực lượng của địa phương đang làm công tác bảo vệ hiện trường kho vật liệu nổ lên tới 2 tấn đầu đạn, chủ yếu là đầu đạn loại 12 ly 7.

Hưng Yên: Chủ thu mua vật liệu trình báo tàng trữ 2 tấn đầu đạn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ nổ đầu đạn ở Bắc Ninh (ảnh Đoàn Bổng)

Về nguồn gốc của số vật liệu nổ, ông Đạt cho hay, ông Doanh khai báo rằng đã thu mua đầu đạn này từ nhiều nơi, chứ không có nguồn cung cấp cố định, và đã qua một thời gian dài nhưng chưa bán được."Ông Nguyễn Đức Doanh (trú tại xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu), chủ kho vật liệu này là người đã trình báo đến chính quyền địa phương. Kho vật liệu nổ này nằm tại vườn nhà bà Phan Thị Thịnh (thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến). Rất có thể sau vụ nổ đầu đạn ở Bắc Ninh, ông Doanh mới nhận thức được việc làm của mình nên mới trình báo". Ông Đạt nói.

Chính quyền địa phương đang chờ bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên về để tìm phương án xử lý số đầu đạn này.

Trước đó, vào khoảng 4h30 ngày 3/1, một vụ nổ kho phế liệu ở thôn Quan Độ (xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh ) đã khiến 2 người tử vong, 7 người bị thương, vùi lấp 5 ngôi nhà. Nguyên nhân của vụ nổ được xác định do đầu đạn, chủ vựa phế liệu đã thu mua 7 tấn đầu đạn12 ly 7 và 14 ly 5.

Sau khi sự việc xảy ra, chủ vựa phế liệu là ông Nguyễn Văn Tiến (trú tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) đã bị khởi tố, bắt giam về tội Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày