Ít ai biết Karl Lagerfeld đã làm trang phục cưới cho nàng dâu Hoàng gia, và đây chính là bộ đồ cưới đặc biệt nhất lịch sử xứ Monaco

Alaia, Theo Trí Thức Trẻ 10:03 20/02/2019

Bên cạnh những "nàng thơ" đình đám, cố nhà thiết kế người Đức còn có một "nàng thơ" mang trong mình thân thế Hoàng gia, được nhân vật này tin cẩn giao trọng trách thiết kế trang phục cưới.

Trong suốt sự nghiệp thời trang lừng lẫy của mình, cố nhà thiết kế Karl Lagerfeld đã có rất nhiều "nàng thơ" là những minh tinh, siêu mẫu đình đám bậc nhất như Blake Lively, Keira Knightley, Diane Kruger, Kristen Stewart cho đến Kate Moss, Claudia Schiffer, v.v... Vậy nhưng, ít ai biết rằng quý ngài tóc trắng còn có một "nàng thơ" mang trong mình thân thế Hoàng gia, được nhân vật này tin cẩn giao trọng trách thiết kế trang phục cưới, đó chính là Công nương Charlene Wittstock của xứ Monaco.

Ít ai biết Karl Lagerfeld đã làm trang phục cưới cho nàng dâu Hoàng gia, và đây chính là bộ đồ cưới đặc biệt nhất lịch sử xứ Monaco - Ảnh 1.

Bộ cánh màu xanh mà Công nương Charlene diện trong đám cưới không theo nghi lễ tôn giáo với Hoàng tử Albert II chính là sáng tạo chung của cô và NTK Karl Lagerfeld.

Ngày 1/7/2011, Charlene đã tổ chức đám cưới không theo nghi lễ tôn giáo với Hoàng tử Albert II của Monaco, chính thức trở thành Công nương. Trong sự kiện trọng đại này, Charlene đã diện blazer màu xanh da trời và jumpsuit cùng tông với chất liệu chiffon vô cùng thướt tha. Bộ cánh được nhận xét là sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách nữ tính và cá tính nhưng cũng gây bất ngờ lớn đối với công chúng bởi Công nương Charlene gần như là người duy nhất diện đồ màu xanh trong đám cưới đầu tiên của mình và cũng là một trong những cô dâu hiếm hoi chọn diện quần thay vì váy.

Bộ cánh màu xanh da trời trang nhã nhưng mới lạ này được coi là trang phục cưới độc đáo nhất trong lịch sử xứ Monaco.

Được biết, Công nương Charlene đã tìm đến sự giúp đỡ của Karl Lagerfeld và hai người đã cùng thiết kế nên bộ trang phục cưới đáng nhớ này. "Đây là kết quả của màn hợp tác giữa tôi và Karl Lagerfeld. Chúng tôi muốn tạo ra một bộ trang phục cưới có màu trùng với màu mắt của tôi. Tôi vô cùng tự hào với thiết kế này. Nó vừa nữ tính, vừa phù hợp với truyền thống nhưng vẫn có chút mới lạ, phản ánh được phong cách riêng của tôi. Tôi cũng thấy việc diện quần thay vì váy là một ý hay, nhất là khi tôi luôn ăn mặc đơn giản" - Công nương Charlene chia sẻ với Vogue Mỹ.

Ít ai biết Karl Lagerfeld đã làm trang phục cưới cho nàng dâu Hoàng gia, và đây chính là bộ đồ cưới đặc biệt nhất lịch sử xứ Monaco - Ảnh 3.

Công nương Charlene đã cùng thiết kế trang phục này với NTK Karl Lagerfeld, chủ đích chọn màu xanh da trời trùng khớp với màu mắt của cô.

Mặc dù trong đám cưới chính thức diễn ra tại nhà thờ vào 2/7/2011, Công nương Charlene chọn diện váy cưới của thương hiệu Armani nhưng bộ cánh màu xanh vẫn giữ vị trí đặc biệt trong lòng công chúng, thậm chí còn được nhiều người nhận xét là trang phục đại diện cho phong cách Hoàng gia của Charlene.

Ít ai biết Karl Lagerfeld đã làm trang phục cưới cho nàng dâu Hoàng gia, và đây chính là bộ đồ cưới đặc biệt nhất lịch sử xứ Monaco - Ảnh 5.

NTK Karl Lagerfeld và Công nương Charlene có mối quan hệ khá tốt.

Cố nhà thiết kế Karl Lagerfeld có mối quan hệ khá tốt với Công nương Charlene và cũng được mời tham dự đám cưới Hoàng gia của cô vào 2/7/2011. Tuy không thiết kế váy cưới chính thức cho Charlene nhưng NTK người Đức lại là người lo trang phục cho nhiều khách mời Hoàng gia quan trọng trong đám cưới, đơn cử như Công chúa Caroline, chị gái của Hoàng tử Albert II và cũng là con gái cả của Công nương Grace Kelly.

Ít ai biết Karl Lagerfeld đã làm trang phục cưới cho nàng dâu Hoàng gia, và đây chính là bộ đồ cưới đặc biệt nhất lịch sử xứ Monaco - Ảnh 6.

Váy cưới chính thức của Công nương Charlene là thiết kế của thương hiệu Armani.

Nguồn: Royal Central