ITZY debut cùng concept girlcrush: Chẳng bằng TWICE, càng không thể vươn tới được Black Pink

NJK, Theo Trí Thức Trẻ 10:23 12/02/2019

Dường như màn ra mắt của tân binh khủng nhà JYP - ITZY không đáp ứng được sự kì vọng ban đầu của người hâm mộ Kpop.

0h (theo giờ Hàn Quốc) ngày 11/2/2019, JYP chính thức tung MV ra mắt của ITZY mang tên "Dalla Dalla". Với những ảnh nhá hàng trước đó, fan Kpop cho rằng concept "chào sân" của ITZY sẽ là girlcrush - Hình tượng chủ chốt của Black Pink. Sự khác biệt không thường thấy ở các idolgroup của JYP kết hợp cùng tài năng được giới thiệu và danh tiếng trước đó của center Shin Ryujin đã khiến màn ra mắt của ITZY được mong đợi hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, có lẽ người hâm mộ đã không được thưởng thức một sản phẩm đáp ứng đúng kì vọng của mình.

"Dalla Dalla" được đánh giá chỉ là một ca khúc tạm ổn, được đầu tư chủ yếu ở phần nhìn, hoàn toàn không đủ sức để đọ với "Bombayah" của Black Pink lại chẳng sở hữu nét riêng biệt, độc đáo như "Like OOH-AHH" của đàn chị cùng nhà Twice.

MV "Dalla Dalla" - ITZY

Có chất girlcrush, nhưng chưa tới như BlackPink

Không thể phủ nhận "Dalla Dalla" có giai điệu mạnh mẽ, khá gây nghiện nhưng để so sánh với một "Bombayah" chất như nước cất ngay từ giai điệu đầu tiên thì thật khập khiễng. Điệp khúc của "Dalla Dalla" có thể xem là phần ấn tượng nhất, khác hẳn với sự sắp xếp mượt mà từ đầu đến cuối, có nhấn nhá, cao trào đầy đủ của "Bombayah".

ITZY debut cùng concept girlcrush: Chẳng bằng TWICE, càng không thể vươn tới được Black Pink - Ảnh 2.

"Bombayah" chất như nước cất ngay từ giai điệu đầu tiên.

Có thể thấy ngay từ đầu, ITZY cùng "Dalla Dalla" đã được hướng theo chất girlcrush tự khẳng định bản thân. Phần lời của ca khúc thể hiện rõ điều này: "Tôi yêu bản thân mình, tôi rất khác biệt, rất khác biệt, yeah…Tôi không giống bạn đâu nhé!" 

Thoạt nghe có thể rất ấn tượng với những "tuyên ngôn" mạnh mẽ này của em út nhà JYP nhưng xem xét kĩ lưỡng tổng thể thì lại khá gượng. Việc cố gắng nhấn mạnh sự khác biệt cùng cái tôi cá nhân từ đầu đến cuối bài của ITZY khiến phần lời như đang bị "gồng" lên, lặp lại và có phần khô cứng.

ITZY debut cùng concept girlcrush: Chẳng bằng TWICE, càng không thể vươn tới được Black Pink - Ảnh 3.

Giai điệu khá mạnh mẽ nhưng lời bài hát của "Dalla Dalla" hơi gượng gạo, khô cứng.

Về phần viết lời này thì YG đã làm tốt hơn hẳn JYP. "Bombayah" tạo cảm giác như Black Pink không cố để "ngầu" mà chỉ thể hiện chất vốn dĩ thuộc về mình. Cần mạnh mẽ có mạnh mẽ với "Đứa nhóc đó chính là tôi đây, Jennie!", cần dễ thương có dễ thương với "Dường như tôi cũng thích anh rồi, oppa!". Sự đan xen linh hoạt này giúp chất girlcrush của Black Pink trong "Bombayah" được thể hiện một cách tự nhiên hơn hẳn "Dalla Dalla".

ITZY debut cùng concept girlcrush: Chẳng bằng TWICE, càng không thể vươn tới được Black Pink - Ảnh 4.

Phần lời của "Bombayah" là sự kết hợp của cả chất ngầu và nữ tính.

Tuy nhiên, mấu chốt tạo nên sự khác biệt giữa ITZY và Black Pink hay "Dalla Dalla" và "Bombayah" không phải là giai điệu hay lời bài hát mà là sự thể hiện của các cô gái. Black Pink có thể dễ dàng thắng đậm đàn em ở khoản này bởi bốn cô nàng là girlgroup nhà YG - vốn nổi tiếng với những nghệ sĩ cá tính và phong thái trình diễn đỉnh cao.

Thần thái "không chê vào đâu được" của Lisa, Jisoo cùng giọng rap điêu luyện của Jennie, vocal khác biệt của Rosé trong "Bombayah" đã hoàn toàn "ăn đứt" đàn em ITZY về độ chất ngầu. Có lẽ JYP nổi tiếng hơn với việc đào tạo những girlgroup theo phong cách retro hay nhí nhảnh, dễ thương chứ với girlcrush thì phải còn xem xét lại.

ITZY debut cùng concept girlcrush: Chẳng bằng TWICE, càng không thể vươn tới được Black Pink - Ảnh 5.

Girlcrush có đấy, nhưng vẫn chưa tới như BlackPink được.

"Dalla Dalla" cũng không có chất riêng biệt như "Like OOH-AHH" của Twice

Có thể nói màn ra mắt của ITZY được đầu tư hơn hẳn nhóm chị cùng nhà Twice bởi tài chính khác biệt của JYP giữa năm 2015 và đầu năm 2019. Dù vậy, có vẻ như "Dalla Dalla" cũng không thể mang lại những nét độc đáo như "Like OHH-AHH". 

Ở thời điểm ra mắt, "Like OHH-AHH" không quá đình đám nhưng khiến người hâm mộ chú ý với phần vũ đạo sáng tạo, đầy năng lượng. "Dalla Dalla" cũng sở hữu những động tác được đánh giá là mạnh mẽ, dứt khoát nhưng lại không quá độc đáo. Vũ đạo thiếu điểm nhấn đã làm "Dalla Dalla" không có chất riêng như "Like OHH-AHH".

"Like OOH-AHH" MV - TWICE

Dù chất lượng bài hát còn gây khá nhiều tranh cãi song "Dalla Dalla" có MV được đầu tư khá chỉn chu, các thành viên cũng bước đầu khẳng định tài năng của mình qua những bước nhảy khó. Nhóm cũng thu về những thành tích đầu tiên trong sự nghiệp từ lượt xem khủng trên Youtube. 

Còn quá sớm để khẳng định tương lai thành bại của dự án được đầu tư nhiều tâm sức này của JYP. Biết đâu sau ca khúc còn chưa thỏa mãn người hâm mộ này, ITZY sẽ "khuấy đảo" Kpop với hit quốc dân như "Cheer Up" của đàn chị Twice thì sao? Hãy cùng cổ vũ nhiều hơn cho các cô em út nhà JYP nhé!