Jennie (Black Pink) lần đầu phỏng vấn sau phốt chảnh chọe, tiết lộ áp lực khi tách ra hoạt động solo

ON, Theo Helino 23:53 08/12/2018

Jennie (Black Pink) trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh vô cùng trôi chảy và bình tĩnh, thể hiện bản lĩnh của một nghệ sĩ solo đình đám nhà YG.

Ngày 7/12, tờ The Hollywood Reporter đã tung ra bài phỏng vấn với Jennie (Black Pink) nhân dịp nữ idol ra mắt với tư cách ca sĩ solo. Vì trước đây từng có thời gian dài sống ở nước ngoài, Jennie còn thể hiện khả năng nói tiếng anh trôi chảy như tiếng mẹ đẻ. Trải qua bao biến cố vì tranh cãi, mỹ nhân đình đám nhà YG vẫn trả lời câu hỏi về áp lực một cách rất bình tĩnh và nhẹ nhàng: "Nếu nói không bị áp lực thì là tôi nói dối. Nhưng tôi luôn cố gắng tận hưởng quá trình hoạt động với tư cách ca sĩ solo". Tại đây, Jennie cũng nói lên suy nghĩ về sự khác biệt giữa việc biểu diễn với Black Pink và đứng trên sân khấu solo.

Jennie (Black Pink) lần đầu trả lời phỏng vấn, nói về áp lực khi ra mắt solo

Bạn cảm thấy thế nào khi được là thành viên Black Pink đầu tiên tách ra solo? Bạn có cảm thấy áp lực vì là người đầu tiên không?

Nếu nói không bị áp lực thì là tôi nói dối. Nhưng tôi luôn cố gắng tận hưởng quá trình hoạt động với tư cách ca sĩ solo. Tất nhiên tôi cũng cảm thấy vô cùng biết ơn khi nhận được tình yêu từ tất cả các bạn. Những gì tôi nhận được từ các bạn thật tuyệt vời. Cảm ơn các bạn.

Vì lý do gì mà bạn cảm thấy "SOLO" là ca khúc hoàn hảo nhất để giúp bạn bắt đầu sự nghiệp solo?

Từ lần đầu tiên nghe ca khúc này tôi đã rất thích nó rồi. Tôi đã đưa rất nhiều ý tưởng vào ca khúc, phong cách, mọi yếu tố xoay quanh bài hát này. Tôi đoán là mình đã có một mối liên kết mạnh mẽ đối với nó ngay từ lúc ban đầu.

Và chúng tôi (ekip) đều nghĩ rằng, bản thân "SOLO" đã là một ca khúc hoàn hảo cho màn ra mắt solo của tôi.

Bạn cảm thấy như thế nào khi biểu diễn trên sân khấu solo và sân khấu của Black Pink?

Thật ra tôi cảm thấy có chút cô đơn vì không được biểu diễn cùng các thành viên, nhưng cá cô gái đều ủng hộ tôi hết mình. Đó là nguồn khích lệ lớn đối với tôi.

Jennie (Black Pink) lần đầu phỏng vấn sau phốt chảnh chọe, tiết lộ áp lực khi tách ra hoạt động solo - Ảnh 2.

Quá trình lột xác từ một thực tập sinh Kpop thành một nghệ sĩ của bạn ra sao?

Giờ đây với tư cách là một nghệ sĩ, tôi đưa rất nhiều suy nghĩ và ý tưởng của bản thân vào mỗi dự án. Điều này thúc đẩy tôi phải liên tục suy nghĩ.

Nên tôi nghĩ rằng, trước đây khi còn là thực tập sinh, mục tiêu của tôi chính là được ra mắt. Còn giờ đây khi đã trở thành nghệ sĩ, tôi tập trung hơn vào việc tạo ra những thứ khiến bản thân cảm thấy tự hào và kết nối với tất cả mọi người.

Kpop hiện đang là một hiện có tầm ảnh hưởng khổng lồ ở Mỹ. Bạn cảm thấy như thế nào khi được cùng Black Pink trở thành "đầu tàu" của làn sóng đầy thành công này?

Tôi cảm thấy vinh hạnh khi nhận được nhiều tình yêu như vậy và chúng tôi luôn muốn trân trọng điều đó. Chúng tôi cảm thấy vô cùng may mắn. Hi vọng được gặp lại các bạn trong thời gian sớm nhất.

Chúc mừng Black Pink vì đã được ký hợp đồng với Interscope Records và tập đoàn Universal Music Group (công ty âm nhạc lớn toàn cầu). Kế hoạch Mỹ tiến của Black Pink sắp tới như thế nào?

Tôi sẽ không trở thành người "spoil" trước về kế hoạch sắp tới đâu. Điều gì đến thì sẽ đến. Hãy chờ đón nhé!

Jennie (Black Pink) lần đầu phỏng vấn sau phốt chảnh chọe, tiết lộ áp lực khi tách ra hoạt động solo - Ảnh 3.

Liệu Black Pink luôn đặt mục tiêu tiến đến thị trường âm nhạc tại Mỹ hay không? Và tại sao việc Mỹ tiến lại quan trọng đến vậy?

Chúng tôi chưa từng nghĩ rằng, âm nhạc của chúng tôi lại có thể chạm đến trái tim của nhiều người trên thế giới đến vậy. Và chúng tôi cũng cảm thấy vô cùng biết ơn trước cơ hội lớn này (Mỹ tiến). Sở dĩ Mỹ tiến trở thành mục tiêu quan trọng đối với chúng tôi là vì nhờ kế hoạch này, chúng tôi sẽ có thể tiến tới gần hơn và đem lại những màn biểu diễn không chỉ cho người hâm mộ mà còn cả khán giả quốc tế.

Nguồn: Youtube