Jose Mourinho mắng học trò ngạo mạn: "Thắng Man City, họ như thể bay trên mặt trăng"

Hồng Nam, Theo VTC 09:21 16/04/2018

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha công khai chỉ trích học trò sau thất bại cay đắng của Manchester United trước đội cuối bảng West Brom.

Manchester United vừa trải qua buổi tối đáng quên trên sân nhà Old Trafford. Chỉ phải gặp đội bóng yếu nhất Ngoại hạng Anh mùa này là West Brom, song Quỷ đỏ đã chơi bạc nhược và chịu thua 0-1 với bàn thắng của Jay Rodriguez ở phút 73, qua đó chính thức nhìn kình địch Manchester City đăng quang ngôi vô địch sớm 5 vòng đấu.

Video: Manchester United 0-1 West Brom

Theo Jose Mourinho, MU thất bại khi các cầu thủ chưa thể "trở về mặt đất" sau chiến thắng ấn tượng ngay trên sân Man City trong trận derby Manchester cuối tuần trước.

"Tôi biết rõ các cầu thủ. Tôi có nhiều kinh nghiệm với 8 chức vô địch trong quá khứ. Tôi không quá hạnh phúc bởi chiến thắng trước Man City - trận đấu chỉ có giá trị 3 điểm.

Các cầu thủ như thể bay trên mặt trăng sau trận thắng trước Man City, như thể chiến thắng trước Man City là điều quan trọng nhất vậy. Tôi đã thắng quá nhiều để có thể hạnh phúc với chỉ một chiến thắng lớn" - Mourinho khẳng định.

"Tôi đã chiến đấu trong cả tuần lễ khi nhận ra điều này (ám chỉ sự thỏa mãn của các học trò). MU bị trừng phạt khi cố gắng chơi bóng phức tạp. Các cầu thủ không hề muốn chơi bóng đơn giản. Mọi thứ diễn ra quá chậm, các pha tấn công diễn ra với nhiều đường chuyền, nhiều pha đập nhả, nhiều cú ngoặt bóng, và chúng tôi mất bóng. MU chơi rất thiếu linh động trong trận đấu này.

Jose Mourinho mắng học trò ngạo mạn: Thắng Man City, họ như thể bay trên mặt trăng - Ảnh 1.

Mourinho bất lực trong thất bại bẽ bàng của MU. (Ảnh: Getty Images)

MU không đáng nhận thất bại, nhưng chúng tôi cũng không xứng đáng chiến thắng. Toàn đội đáng phải nhận sự trừng phạt từ đối thủ".

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha không hài lòng với màn trình diễn của Paul Pogba - người đã cố gắng thể hiện với những pha xử lý rườm rà không cần thiết.

"Pogba chơi bóng phức tạp hệt như những cầu thủ còn lại. Cậu ấy luôn xử lý thừa một nhịp và phải nhận thẻ vàng (vì lỗi dùng tay chơi bóng)".

Thất bại của Quỷ đỏ giúp Man City lên ngôi vô địch mà không cần chờ đợi trận đấu vòng tới. Theo Mourinho, Man City xứng đáng vô địch và thành quả này không phải do MU trao cho.

"Hãy nghĩ lại đi. Tôi đã giành nhiều danh hiệu. Tôi sẽ không hạnh phúc nếu ai đó nói rằng tôi vô địch chỉ bởi đối thủ cạnh tranh đã thua trận đấu nào đó.

Jose Mourinho mắng học trò ngạo mạn: Thắng Man City, họ như thể bay trên mặt trăng - Ảnh 2.

Man City xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh. (Ảnh: Getty Images)

Man City vô địch khi họ giành nhiều điểm hơn các đội khác, khi họ đánh bại Tottenham và khi họ chỉ thua vỏn vẹn 2 trận đấu. Man City không vô địch bởi MU trao danh hiệu này cho họ. Nói như vậy là không công bằng.

Khi một đội bóng trở thành nhà vô địch, đó đơn giản là vì họ xứng đáng. Tôi không có mặt ở đây để đưa ra lời ngụy biện nào. Khi chúng tôi đánh bại Man City, tôi không nghĩ đây là chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp. Tôi đã nói Man City sớm muộn cũng vô địch vì họ là đội bóng tốt nhất. Nếu không phải hôm nay họ lên ngôi thì cũng là tuần tới thôi" - Mourinho phân tích.

"Người đặc biệt" cũng khẳng định sẽ không từ bỏ trong cuộc đối đầu với Pep Guardiola.

"Tôi luôn tin tưởng vào công việc của mình, chắc chắn rồi. 8 danh hiệu và 3 lần lên ngôi ở Ngoại hạng Anh, tôi biết cách làm thế nào để chiến thắng" - Mourinho kết luận.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày