Viễn cảnh đại dương trở về cổ đại vào năm 2100

Lê Giang, Theo Mask Online 10:53 22/10/2012

Cùng các cập nhật: Sản xuất xăng từ không khí, tàu Curiosity sắp lấy mẫu đá đầu tiên trên sao Hỏa.


Viễn cảnh đại dương trở về cổ đại vào năm 2100


Sự gia tăng nồng độ axit trong nước biển có thể biến các đại dương hiện đại trở về tình trạng của cách đây 110 triệu năm - trích giả định trong nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học. 

Đại dương có khuynh hướng bị axit hóa khi hàm lượng CO2 trong không khí gia tăng. Khi một phần khí gây hiệu ứng nhà kính xâm nhập vào nước biển, trong quá trình phân hủy đã khiến nồng độ axit trong nước biển tăng theo.

Viễn cảnh đại dương trở về cổ đại vào năm 2100 1

Khi đó, nó cho phép một số âm thanh tần số thấp, như các "bài ca của cá voi", có thể di chuyển với khoảng cách xa gấp đôi bình thường. Các nhà nghiên cứu gọi hiện tượng này là hiệu ứng âm thanh Kỷ Phấn trắng. 

Ông David G. Browning, chuyên gia về âm học của ĐH Rhode Island cho biết: "Có vẻ như chúng ta đang bị đẩy lùi về thời điểm mà đại dương có trạng thái truyền âm giống như biển cả cách đây 110 triệu năm, vào thời đại của khủng long”.

(Nguồn tham khảo: Science)

Tàu Curiosity sắp lấy mẫu đá đầu tiên trên Sao Hỏa


Tàu thăm dò Curiosity của Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) chuẩn bị tiến hành lấy mẫu đất đá lần thứ 3 trên bề mặt Sao Hỏa sau 2 lần thất bại, để phân tích khả năng tồn tại sự sống trên hành tinh này.

Viễn cảnh đại dương trở về cổ đại vào năm 2100 2

Trước đây, tàu thăm dò Curiosity đã phát hiện những vật chất màu sáng trên Sao Hỏa. Nhưng sau khi phân tích, kết quả cho thấy, chúng thực chất là một hiện tượng của Sao Hỏa không phải là từ tàu Curiosity. Do đó, các nhà khoa học đã quyết định hủy mẫu vật đó và chuẩn bị cho lần lấy mẫu thứ 3.
 
Hiện tại, Curiosity đang tiến tới địa điểm có tên là Glenelg để tiến hành lấy mẫu lần thứ 3 và sẽ là mẫu đất đá đầu tiên nếu thành công.

(Nguồn tham khảo: Livescience/ NASA)

Sản xuất xăng từ không khí


Mới đây, công ty Air Fuel Synthesis của Anh tuyên bố vừa sản xuất được 5 lít xăng bằng phương pháp tổng hợp khí carbon dioxide (CO2) và hơi nước.

Công nghệ sản xuất liên quan việc trộn không khí với sodium hydroxide, sau đó điện phân sodium carbonate vừa tạo ra để giải phóng carbon dioxide tinh khiết. Khí này sau đó phản ứng với hydrogen được sinh ra sau khi điện phân nước, để tạo ra hỗn hợp hydrocarbon.

Viễn cảnh đại dương trở về cổ đại vào năm 2100 3

Loại nhiên liệu vừa được sinh ra có thể chứa trong bồn và dùng được luôn nếu cho thêm các loại phụ gia mà thế giới đang dùng. Ngoài ra, loại nhiên liệu này có thể dùng để trộn với dầu hỏa, dầu diesel hoặc xăng máy bay.

Công ty hy vọng rằng, vào năm 2014 sẽ xây dựng được một nhà máy quy mô thương mại để xuất xưởng một tấn xăng mỗi ngày và mở rộng sang lĩnh vực sản xuất nhiên liệu máy bay để ngành hàng không thân thiện với môi trường hơn.

(Nguồn tham khảo: Khoahoc)
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày