Khi bạn muốn làm diễn viên hài nhưng thầy cô lại bắt bạn đi hát

Angela Sương Sa, Theo Helino 20:54 12/02/2018

Đoạn clip chỉ dài vỏn vẹn hơn chục giây nhưng lại đủ để khiến người xem phải cười ngất ngây với loạt biểu cảm khó đỡ của cậu bé nhân vật chính.

Ngày bé đi học, ai cũng từng phải trải qua những màn đồng ca tập thể. Nếu như với nhiều người, đây là dịp để tha hồ thể hiện giọng hát trời phú cùng niềm đam mê ca hát của mình thì với một số người khác, những tiết mục này lại thật "vô vọng" và hao tốn tuổi thanh xuân. 

Mới đây, cư dân mạng đã cười ngây ngất với đoạn clip ghi lại hình ảnh của một cậu bé trong giờ hát tập thể. Trong khi bạn bè xung quanh ngoan ngoãn đứng im, mắt nhìn thẳng về phía trước và chăm chú hát theo nhạc thì cậu bé này lại ngọ nguậy không yên. Dù tay đã để vào túi quần nhưng toàn thân anh bạn nhỏ này cứ quay trái rồi quay phải liên hồi.

Nhưng đáng chú ý nhất phải kể đến loạt biểu cảm hài hước của nhân vật chính. Lúc thì cố tình mở mồm thật to, méo mó hết cả khẩu hình miệng và trợn tròn mắt để hát. Lúc thì lại nhìn thẳng vào máy quay với ánh mắt lém lỉnh theo kiểu "tui nhìn thấy mấy người đang quay tui rồi nha." 

Khi bạn muốn làm diễn viên hài nhưng thầy cô lại bắt bạn đi hát - Ảnh 2.
Khi bạn muốn làm diễn viên hài nhưng thầy cô lại bắt bạn đi hát - Ảnh 3.

Sau khi xuất hiện trên một fanpage lớn dành cho giới trẻ, đoạn video này đã thu về 160k lượt xem, hơn 16k lượt like và hơn 2k lượt chia sẻ. Nhiều người còn đùa rằng cậu bé này chính là ví dụ điển hình nhất cho câu nói "Không quan trọng là bạn làm gì, quan trọng là thần thái của bạn như thế nào!". Một số cư dân mạng khác thì lại khuyên rằng anh bạn nhỏ này nên chuyển hướng sang làm diễn viên hài đi là vừa, biểu cảm xuất thần thế kia cơ mà!