Khoe nhà giàu, cô gái mang xe ra chân cầu Phú Mỹ đốt

L.Phong, Theo Người lao động 19:14 25/09/2017

Cơ quan chức năng cho biết không đủ cơ sở để xử lý cô gái đổ xăng đốt xe.

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip do cô gái mang tên H.X.H (SN 1991, ngụ TP HCM) dùng xăng để đốt xe tay ga của chính mình.

Vụ đốt xe diễn ra ngày 22-9 tại chân cầu Phú Mỹ (phía quận 2, TP HCM).

Trên trang cá nhân của H. khi đăng tải đoạn Clip còn kèm theo lời bình luận: "Mấy xe này chỉ phù hợp những con người tầm thường. Cao sang như H. đi xe bạc tỉ. Nhà H. nhiều lắm, thích thì qua xin H. sẽ cho chứ không cũng đốt từ xe số đến xe SH".

Khoe nhà giàu, cô gái mang xe ra chân cầu Phú Mỹ đốt - Ảnh 1.

Hình ảnh cô gái tưới xăng châm lửa đốt xe - Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an quận 2, TP HCM cho biết việc H. tự đốt xe do mình sở hữu không bị cơ quan chức năng xử lý. Tuy nhiên, hành vi này khá phản cảm.

Trong khi đó, luật sư Nguyễn Kiều Hưng, Đoàn luật sư TP HCM cho biết không đủ cơ sở cấu thành hành vi hủy hoại tài sản. "Tuy nhiên hiện nay Luật Việt Nam vẫn còn lỗ hổng. Không phải tài sản của mình là có quyền mang đi đốt và đốt ở đâu cũng được. Tôi nghĩ phải có những biện pháp chế tài để bảo đảm an ninh trật tự", luật sư Hưng bày tỏ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày