Không còn là những mơ mộng phim ảnh, đám cưới ngoài trời giờ đã là xu hướng của người trẻ Việt

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 19/11/2019

Phong cách sống của giới trẻ thay đổi từng ngày, và có lẽ đã đến lúc để lễ cưới - sự kiện quan trọng nhất của mỗi người có quyền trở nên thú vị, văn minh và mới mẻ hơn.

Trong số những sự kiện ý nghĩa của đời người, lễ cưới luôn là cột mốc có giá trị và đặc biệt hơn cả. Đó không chỉ là ngày đánh dấu cho sự gắn bó của bạn với nửa kia mà còn là bước ngoặt hoàn toàn mới cho những tháng ngày tiếp theo trong cuộc sống của bạn từ giờ trở về sau. Chính vì lí do này, ai cũng muốn có một lễ cưới hoành tráng, ấn tượng và đáng nhớ nhất. 

Không còn là những mơ mộng phim ảnh, đám cưới ngoài trời giờ đã là xu hướng của người trẻ Việt - Ảnh 1.

Trong khi những người xung quanh háo hức chờ đợi thì không khó để nhận ra cô dâu và chú rể luôn là hai nhân vật toát mồ hôi hột nhất. Đến cả những người bình thường dễ tính, xuề xòa nhưng đến ngày cưới cũng “căng" thấy rõ, vì chỉ cần một chi tiết nhỏ chưa hoàn hảo là “mood" của dịp trọng đại có thể bị ảnh hưởng ngay. Vì đề cao tính truyền thống, sự góp mặt của các mối quan hệ gần xa cũng như những lễ nghi nên với không ít cặp đôi, ngày cưới luôn đi kèm với áp lực và hàng trăm nỗi lo không tên khác. 

Không còn là những mơ mộng phim ảnh, đám cưới ngoài trời giờ đã là xu hướng của người trẻ Việt - Ảnh 2.

Suốt bao năm qua, những lễ cưới tại Việt Nam cũng thường có một "barem" quen thuộc cho từng hạng mục. Luôn phải có nghi thức cắt bánh, rót rượu, số lượng khách luôn rơi vào khoảng từ 500-1000 và đặc biệt là bằng mọi giá phải tổ chức trong những trung tâm - nhà hàng tiệc cưới lâu đời. Những lễ cưới như vậy thường ít mang tính cá nhân mà luôn được làm theo các khuôn mẫu do nhà hàng gợi ý.

Dần dà ngày vui này trở thành nỗi ám ảnh với các cặp đôi trẻ. Từ chỗ phải cảm thấy vui vẻ, bất ngờ, nhiều cặp đôi không tránh được cảm xúc chán chường vì mọi thứ cũ kĩ, dễ đoán và chẳng còn gì gọi là điểm nhấn. Màu sắc cá nhân, những giá trị tình cảm thiêng liêng hay sự lãng mạn vì thế mà trở nên nhạt nhòa, thậm chí là không xuất hiện trong lễ cưới.  

Không chỉ có các cặp đôi mà đến ngay cả quan khách tham gia cũng không thật sự hào hứng và thoải mái với những gì đang diễn ra. Nhiều người đến một đám cưới trong tâm thế “điểm danh" vì chẳng cần phải nói thì họ đã biết rõ từng bước từng bước những gì sẽ xảy ra tiếp theo. 

Hỏi thật nhé, bạn có muốn đám cưới của mình sẽ diễn ra nhàn nhạt và trôi tuột vào kí ức của hàng trăm người tham dự như thế không? Câu trả lời chắc chắn là không rồi nhỉ!  

Không còn là những mơ mộng phim ảnh, đám cưới ngoài trời giờ đã là xu hướng của người trẻ Việt - Ảnh 3.

Nhất quyết không để ngày vui đời mình trở thành một nốt trầm, nhiều cặp đôi trẻ giờ đây đã chủ động và sáng tạo hơn trong việc lên kế hoạch cho ngày cưới. Thay vì tổ chức theo cách truyền thống và có phần rườm rà tại những không gian “đóng hộp" quen thuộc như nhà hàng/ khách sạn/ trung tâm tiệc cưới thì ngày nay các cặp đôi có xu hướng phá cách với những tiệc cưới ngoài trời.

Vượt khỏi sự gò bó, cũ kĩ của một không gian có giới hạn, rất nhiều những lễ cưới của giới trẻ Việt giờ đây khiến người khác phải há hốc mồm bất ngờ vì quá ấn tượng với khung cảnh thiên nhiên khoáng đạt, những phần set-up trang trí hệt như các thước phim Âu Mỹ hay cái tinh thần tự do, tận hưởng hết mình mà vẫn không mất đi cảm giác thân mật, ấm cúng nhờ số lượng khách mời được “tối giản".  

Không còn là những mơ mộng phim ảnh, đám cưới ngoài trời giờ đã là xu hướng của người trẻ Việt - Ảnh 4.

Một cô gái độc thân cho dù là 17, 22 hay 30 tuổi đi chăng nữa thì đều sẽ có những hình dung riêng của mình về một đám cưới trong mơ. Biết bao năm mơ mộng cùng những bộ rom-com đình đám như “The Big Wedding", “Bridesmaids", “27 Dresses", “Jumping the Broom"... nên đừng bất ngờ nếu đến một ngày bạn nhận ra rằng có đến quá nửa những đứa con gái xung quanh mình cùng nghĩ về một lễ cưới được tổ chức ngoài trời, với sự tham gia của vỏn vẹn vài chục người thân và bạn bè. 

Với các cặp đôi nước ngoài thì đây đã là một hình ảnh gần gũi và quen thuộc. Tuy nhiên với một đất nước mang đậm văn hoá Á Đông như Việt Nam thì số lượng những cặp đôi dám phá bỏ những giá trị cũ để có được một lễ cưới ấm cúng và đậm màu sắc tuổi trẻ như vậy vẫn chưa nhiều. 

Thời gian gần đây, chúng ta thường xuyên thấy trên feed Facebook hay Instagram những bữa tiệc cưới đẹp lung linh và đáng mơ ước như thế. Điểm chung của những sự kiện này là thường được tổ chức trong những khu nghỉ dưỡng để gia đình, người thân có quyền tạm gác lại những lo âu bộn bề và cùng dành thời gian quây quần bên nhau, chúc phúc cho đôi uyên ương. 

Không còn là những mơ mộng phim ảnh, đám cưới ngoài trời giờ đã là xu hướng của người trẻ Việt - Ảnh 5.

 Những tiệc cưới ngoài trời không chỉ giúp mọi người dễ thở và thoải mái hơn mà còn tạo điều kiện cho các cặp đôi trẻ thỏa thích biến tấu mọi thứ đúng với sở thích, mong muốn và gu thẩm mỹ của mình. Thêm vào đó, không gian ngoài trời sẽ luôn tạo sự gần gũi với thiên nhiên, đem đến tinh thần phóng khoáng, tự nhiên và dễ chịu. Đây chính là cơ hội lý tưởng dành cho những cặp đôi hiện đại, có gu, dám phá cách với nhiều ý tưởng mới mẻ.

Bên cạnh đó, mô hình tiệc cưới tối giản này thường sẽ giúp các bạn trẻ bỏ bớt được thứ mang tính thủ tục, hình thức, từ đó có thêm nhiều thời gian để thật sự cảm nhận sự lãng mạn, tình yêu cũng như những lời chúc mừng, niềm hạnh phúc đến từ mọi người xung quanh. Những chi phí không cần thiết nhờ vậy cũng sẽ không phát sinh thêm, tiết kiệm một khoản kha khá và không làm đau đầu cô dâu - chú rể. 

Ngoài không gian được thay đổi thì ẩm thực - yếu tố không thể thiếu trong mỗi lễ cưới Việt cũng được đổi mới theo phong cách gần gũi, ấm cúng và trang nhã hơn, đem đến những trải nghiệm mới mẻ, thú vị cho tất cả những người tham gia. 

Nếu bạn là người yêu thích sự thơ mộng, phóng khoáng, không gian cưới bên biển, hồ sẽ là lựa chọn hợp lý nhất. Nếu đi theo phong cách hiện đại, mới mẻ, không gian cưới trên những tầng cao tại Sky bar, Sky park là thứ mà bạn không thể bỏ qua. Nếu cả bạn và nửa kia là những người có máu nghệ thuật, đam mê sự hoài cổ, mộc mạc, hãy chọn ngay không gian cưới trong rừng thông lộng gió. Tóm lại, đám cưới ngoài trời “dư sức" đáp ứng cho dù phong cách và mong muốn của bạn có là gì đi chăng nữa. 

Không còn là những mơ mộng phim ảnh, đám cưới ngoài trời giờ đã là xu hướng của người trẻ Việt - Ảnh 6.

Nhắc đến những thiên đường tổ chức tiệc cưới ngoài trời tại Việt Nam, Flamingo Đại Lải Resort luôn là cái tên được nhớ tới đầu tiên. Khu nghỉ dưỡng này nằm trên vùng đất "non thanh thủy tú", nơi hội tụ cảnh sắc tươi đẹp cùng lối kiến trúc được nhào nặn bởi đôi bàn tay của nghệ nhân. Tất cả tạo nên một khu nghỉ dưỡng sinh thái sang trọng, đẳng cấp trong top 10 resort đẹp nhất châu Á, được mệnh danh là “Bảo tàng nghệ thuật trong rừng đầu tiên tại Việt Nam” và “Vương quốc của hoa hồng, tình yêu và nghệ thuật".

Cách Hà Nội chỉ 45 phút lái xe, Flamingo Đại Lải Resort là địa điểm lý tưởng cho những cặp đôi trẻ yêu thích đám cưới theo phong cách ngoài trời nhưng lại không muốn tốn quá nhiều công sức và thời gian cho việc di chuyển. 

25 lựa chọn không gian ngoài trời từ sang trọng, quyền quý đến phóng khoáng, nên thơ sẽ giúp cô dâu - chú rể tha hồ biến hóa lễ cưới của mình sao cho ấn tượng và ưng ý nhất. Một loạt địa điểm lưu trú tại những căn biệt thự mặt đất và biệt thự trên cao cũng sẽ giúp cả quan viên hai họ lẫn đôi trẻ có thêm những lựa chọn nghỉ dưỡng, thư giãn với chất lượng chuẩn quốc tế. 

Không những thế, tổ hợp nghỉ dưỡng bốn mùa với nhiều dịch vụ như ẩm thực, bars, sức khỏe & sắc đẹp, vui chơi & giải trí, thể thao, nghệ thuật… cũng góp phần làm cho ngày vui của bạn thêm trọn vẹn, phong phú.  

Ngày vui của bạn, sự lựa chọn nhất định phải đến từ bạn! Hãy biến nó thành một dấu ấn để 40-50 năm sau nhìn lại, bạn vẫn có thể mỉm cười hạnh phúc và cảm thấy tự hào nhé!